U23 Việt Nam về nước, thầy Park Hang-seo hội quân cùng tuyển Việt Nam

Google News

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng 8 cầu thủ U23 Việt Nam sẽ hội quân cùng tuyển Việt Nam ngay sau khi đáp chuyến bay về nước.

U23 Việt Nam kết thúc hành trình tại vòng loại U23 Châu Á 2022 bằng 2 chiến thắng trước U23 Đài Loan (Trung Quốc) và U23 Myanmar, qua đó chính thức giành vé đến Uzbekistan dự vòng chung kết vào tháng 6 năm sau.
Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã trải qua hành trình rất dài từ Kyrgyzstan về Việt Nam, với 1 chặng dừng nối chuyến tại Dubai (UAE) trước khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào tối ngày 4/11.
U23 Viet Nam ve nuoc, thay Park Hang-seo hoi quan cung tuyen Viet Nam
U23 Việt Nam về nước sau thành tích toàn thắng tại vòng loại U23 Châu Á 2022. Ảnh: VFF 
Ngay sau khi về nước, U23 Việt Nam sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Toàn bộ thành viên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR trong sáng nay (5.11).
Riêng huấn luyện viên Park Hang-seo cùng 8 cầu thủ được bổ sung lên tuyển Việt Nam là thủ môn Văn Toản, trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, Mạnh Dũng, hậu vệ Văn Xuân, tiền vệ Hoàng Anh, Văn Đô và tiền đạo Văn Đạt sẽ gia nhập "bong bóng khép kín" cùng đội tuyển quốc gia để tiếp tục luyện tập hướng đến AFF Cup 2020.
Kết thúc vòng loại U23 Châu Á 2022, U23 Việt Nam nhận được tổng cộng 800 triệu đồng từ Thường trực VFF. Riêng tiền đạo Hồ Thanh Minh - cầu thủ người Tà Ôi ghi bàn thắng duy nhất giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar đã vinh dự được Ủy ban Dân tộc trao tặng Bằng khen và 20 triệu đồng tiền thưởng.
Mới đây, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã tiến hành phân chia 4 nhóm hạt giống, căn cứ dựa trên thành tích thi đấu của vòng chung kết U23 Châu Á 2020. Theo đó, U23 Việt Nam ở nhóm hạt giống số 3 cùng với Iraq, Qatar, Nhật Bản. Trong khi đó, nhóm 1 bao gồm chủ nhà Uzbekistan, Hàn Quốc, Saudi Arabia và Australia. Nhóm 2 gồm Jordan, Thái Lan, UAE, Iran và nhóm cuối cùng gồm Tajikistan, Malaysia, Kuwait và Turkmenistan.
Vòng chung kết U23 Châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 1.6.2022 đến 19.6.2022. Theo quy định của AFC, những cầu thủ sinh từ ngày 1.1.1999 trở về sau sẽ được tham dự vòng chung kết. Mỗi đội được phép đăng kí tối thiểu 18 cầu thủ và tối đa 23 cầu thủ.
Theo Khánh An/Lao động

>> xem thêm

Bình luận(0)