Công an Thủ Đức lên tiếng vụ súng nổ gây chết người
(Kiến Thức) - Liên quan đến vụ bắn nhau ở TP Hồ Chí Minh, lãnh đạo CA quận Thủ Đức thừa nhận lực lượng công an đã nổ súng gây chết người.
Đăng Lê
Sáng 30/12, đại tá Lê Anh Tuấn, trưởng công an quận Thủ Đức, TP HCM đã có thông tin ban đầu về vụ việc nổ súng nghiêm trọng làm 1 người chết và 1 người bị thương xảy ra lúc 0h rạng sáng 30/12 tại ngã tư đường số 6 và số 23, khu dân cư Bình Đức, KP.2, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức (gần khu chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức).
Đại tá Lê Anh Tuấn, trưởng công an quận Thủ Đức, TP HCM vừa có thông tin ban đầu về vụ việc cảnh sát nổ súng trấn áp các đối tượng gây rối, chống người thi hành công vụ.
Theo Đại tá Tuấn, vào thời điểm trên, tổ công tác của công an phường Bình Chiểu do trung úy CSKV tên Hùng và 2 bảo vệ dân phố đi tuần tra khu vực giáp ranh với phường Tam Bình, phía sau chợ đầu mối Thủ Đức - một khu vực vốn là địa bàn phức tạp về ANTT và gặp nhóm thanh niên ngồi nhậu ven đường.
Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành chính theo quy định. Nhóm thanh niên nói trên (là phụ xe, tài xế xe tải từ TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng xuống giao hàng rau, củ, quả tại chợ đầu mối Thủ Đức) đã phản ứng, lớn tiếng chửi bới và lao vào tấn công lực lượng thi hành công vụ.
Một thanh niên trong nhóm đối tượng lao vào tấn công người thi hành công vụ bị trúng đạn tử vong tại hiện trường.
Trước tính chất manh động của nhóm thanh niên này, trung úy Hùng nổ hàng loạt phát súng chỉ thiên nhưng các đối tượng vẫn hung hãn lao vào giằng co súng. Trong lúc xô xát, súng trên tay trung úy Hùng phát nổ đã làm 2 đối tượng trong nhóm thanh niên là Bùi Văn Mạnh (31 tuổi) và Phan Đức Đạt (31 tuổi, cùng ngụ tại thành phố Đà Lạt) trúng đạn. Trong đó ông Mạnh trúng đạn giữa ngực tử vong tại chỗ, còn ông Đạt bị thương ở chân. Riêng trung úy Hùng bị tấn công thương tích ở lưng và bị hư hỏng quân phục.
Trong lúc xảy ra vụ việc, lực lượng công an địa phương được tăng cường đến hiện trường và bắt giữ được đối tượng trong nhóm. Công an cũng đã đưa Đạt đến bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Điều đáng nói là một số thanh niên quá khích đã tìm đến tận bệnh viện quận Thủ Đức gây rối nhưng lực lượng công an quận này đã có mặt để giữ ANTT.
“Hiện công an quận đang tiếp tục truy bắt các đối tượng gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ. Còn phía Công an TP HCM đang điều tra vụ nổ súng gây chết người nói trên”, trưởng công an quận Thủ Đức cho biết.
Nguyên nhân vụ cháy nhà thảm khốc, 6 người chết tại Hải Phòng
(Kiến Thức) - Vụ cháy nhà 6 người chết ở Hải Phòng sáng sớm nay (29/12) khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Nguyên nhân vụ cháy đã được làm rõ.
Nguyên nhân do chập cháy mô tơ điện máy may
Nói về nguyên nhân vụ cháy nhà ở Hải Phòng, đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng cho biết, nguyên nhân do cháy mô tơ điện ở máy may bén ra vải vóc và sàn gỗ khiến cho ngọn lửa bùng phát dữ dội. Ông Coỏng cho biết, căn nhà có cửa xếp sắt, cửa gỗ, sàn bằng gỗ, trong khi đó trước cửa nhà để máy may, vải vóc, phía sau có lồng sắt chống trộm. Do lửa cháy dữ dội làm cho gác lửng sập xuống, các nạn nhân không thể thoát ra được.
“Qua khám nghiệm, thi thể các nạn nhân bị biến dạng, nguyên nhân tử vong do ngạt và bỏng nặng. Nạn nhân Phạm Thị Kiều có thai 8 tuần”, đại tá Coỏng nói. Vẫn theo đại tá Coỏng, hiện trường vụ cháy đã được bảo vệ, niêm phong, cán bộ viện khoa học hình sự sẽ xuống khám nghiệm.
Nỗi đau người thân trước vụ cháy thương tâm.
Trao đổi với các PV báo chí tại cuộc họp báo về vụ cháy nhà khiến 6 người thiệt mạng, Đại tá Hoàng Xuân Khu, Chánh VP Sở PCCC Công an TP.Hải Phòng cho biết: “Vào 5h15 , Sở PCCC nhận được dồn dập tin báo cháy từ nhân dân. 5h18 phút Sở PCCC báo cho Đội PCCC số 1, 5h28 Đội PCCC có mặt tại hiện trường và sau 20 phút đã cơ bản khống chế đám cháy. Nhà 14/136 cách mặt đường Nguyễn Đức Cảnh khoảng 200m, ngõ 136 nhỏ và hẹp. Nhà số 14 có diện tích khoảng 20m2, có gác xép. Khi nhà bị cháy, gác xép sập xuống gây khó khăn trong công tác cứu chữa.
Hàng chục người bất lực đập cửa phá khóa không cứu được nạn nhân
“Tiên cô” ở Ninh Bình chữa bệnh như cao thủ võ lâm?
(Kiến Thức) - Cách chữa bệnh của "tiên cô" Lê Thanh Nhàn ở Ninh Bình là dùng đôi bàn tay ấn vào lưng như cao thủ võ lâm luyện võ trong phim chưởng.
Cách chữa bệnh của "tiên cô" Lê Thanh Nhàn ở thôn Đa Giá, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình thật đặc biệt. Người bệnh sẽ vào động hành lễ để bà "soi bệnh", sau đó bà sẽ xin "thần Phật" chữa trị. Ai đau ở đâu, bà dùng tay ấn huyệt ở vị trị đó, có khi bà dùng đôi bàn tay ấn vào lưng như cao thủ võ lâm luyện võ trong phim chưởng.
Công ty TNHH TM-DV-XD Quân Hào vừa được lựa chọn thực hiện gói thầu xây lắp tại xã Tân Hòa, tuy nhiên điều mà dư luận quan tâm là năng lực của nhà thầu
Sau khi tỉnh Cà Mau hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lê Vy liên tiếp ghi danh tại các gói thầu xây lắp giá trị cao, khởi đầu cho một vệt trúng thầu dày đặc trong năm 2026.
Gói thầu xây dựng tại xã Đạ Huoai (Lâm Đồng) có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 1%, đặt ra bài toán về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đầu tư công.
Dù đưa ra các bản cam kết "nặng ký" về nguồn gốc thực phẩm, nhưng khả năng kiểm soát chất lượng của nhà thầu Ban Mai với nhân sự mỏng vẫn là dấu hỏi lớn
Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt cho thấy sự xuất hiện dày đặc của doanh nghiệp này tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 với tỷ lệ tiết kiệm thường ở mức thấp.
Với 149 gói thầu tham gia và trúng thầu tuyệt đối 149 gói, đạt tỷ lệ 100%, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội đang xác lập một kỷ lục khó tin trong lĩnh vực suất ăn học đường.
Việc áp dụng cơ chế lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch và an toàn thực phẩm học đường năm 2026.
Với giá trúng thầu hơn 1,8 tỷ đồng, Công ty TNHH xây dựng Đông Bắc vừa được chỉ định thực hiện gói thầu xây dựng cầu tại xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.
Dù được đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây dựng Trường Tiểu học Lê Lợi chỉ ghi nhận duy nhất một liên danh tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 1,5%
Với đội ngũ nhân sự khiêm tốn và điểm năng lực tài chính thấp, Công ty Kỹ thuật Sài Gòn Triển Vọng vẫn liên tiếp ghi danh tại các gói thầu thiết bị của các trường đại học, cao đẳng
Dù bỏ giá thấp hơn đối thủ gần 174 triệu đồng, Liên danh đường Cơ Nhì vẫn bị loại khỏi gói thầu xây lắp tại phường Vĩnh Phước do sai sót nghiêm trọng về biện pháp kỹ thuật.
Chỉ trong vòng 3 tháng đầu năm 2026, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Thành Đạt đã liên tiếp trúng thầu hàng loạt dự án xây lắp và tư vấn tại khu vực Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với tỷ lệ trúng thầu tổng thể gây ngỡ ngàng.
Dù đưa ra các bản cam kết "nặng ký" về nguồn gốc thực phẩm, nhưng khả năng kiểm soát chất lượng của nhà thầu Ban Mai với nhân sự mỏng vẫn là dấu hỏi lớn
Với 149 gói thầu tham gia và trúng thầu tuyệt đối 149 gói, đạt tỷ lệ 100%, Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn công nghiệp Hà Nội đang xác lập một kỷ lục khó tin trong lĩnh vực suất ăn học đường.
Với tỷ lệ trúng thầu lên tới hơn 81%, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Phúc Cần Đước đang cho thấy một năng lực tham gia thầu đáng nể tại khu vực phía Nam.
Việc Công ty TNHH Thương mại Gia Bảo A.B trúng thầu liên tiếp đặt ra bài toán về việc huy động nhân sự thực hiện gói thầu đúng cam kết theo quy định pháp luật.
Thông qua đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu nâng cấp các tuyến hẻm tại phường Long Đức (Vĩnh Long) đã chọn được nhà thầu với giá tiết kiệm ngân sách gần 9%.
Qua vệt bài phân tích 5 kỳ, bức tranh đa dạng về nhà thầu Hồng Hậu đã lộ diện những mâu thuẫn giữa con số tiết kiệm và sai sót kỹ thuật, đòi hỏi sự giám sát quyết liệt của các cơ quan.
Với giá trúng thầu hơn 1,8 tỷ đồng, Công ty TNHH xây dựng Đông Bắc vừa được chỉ định thực hiện gói thầu xây dựng cầu tại xã Lương Thế Trân, tỉnh Cà Mau.
Công ty TNHH TM-DV-XD Quân Hào vừa được lựa chọn thực hiện gói thầu xây lắp tại xã Tân Hòa, tuy nhiên điều mà dư luận quan tâm là năng lực của nhà thầu
Việc áp dụng cơ chế lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP đang đặt ra dấu hỏi lớn về tính minh bạch và an toàn thực phẩm học đường năm 2026.
Sau khi tỉnh Cà Mau hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Công ty TNHH một thành viên Xây dựng Lê Vy liên tiếp ghi danh tại các gói thầu xây lắp giá trị cao, khởi đầu cho một vệt trúng thầu dày đặc trong năm 2026.
Gói thầu xây dựng tại xã Đạ Huoai (Lâm Đồng) có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách xấp xỉ 1%, đặt ra bài toán về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đầu tư công.
Phân tích lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Kỹ thuật Sao Việt cho thấy sự xuất hiện dày đặc của doanh nghiệp này tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 với tỷ lệ tiết kiệm thường ở mức thấp.
Với 58 gói thầu trúng trên tổng số 73 gói đã tham gia, Công ty Phúc Minh Đạt đang cho thấy một "hệ sinh thái" khách hàng ổn định cùng năng lực triển khai dự án đáng nể.