Cô gái trẻ thoát khỏi khối u khổng lồ sau 17 năm sống chung

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương thực hiện ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp, giúp cô gái trẻ thoát khỏi dị dạng nghiêm trọng và phục hồi khuôn mặt.

Gần 17 năm sống cùng một khối u khổng lồ trên gương mặt, cô gái trẻ L.T.T.V (19 tuổi) đã trải qua tuổi thơ và thanh xuân trong lặng lẽ, mang theo không chỉ những giới hạn về thể chất mà cả nỗi mặc cảm khó gọi thành tên. Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP Hồ Chí Minh) đã phẫu thuật thành công bướu thần kinh ngoại biên vùng đầu - mặt - cổ có mức độ phức tạp cao cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân thoát khỏi dị dạng nghiêm trọng và lấy lại khuôn mặt tự nhiên.

Khối u vùng mặt phải xuất hiện từ khi người bệnh mới hai tuổi, âm thầm lớn dần theo thời gian. Người bệnh từng được thăm khám tại nhiều bệnh viện lớn và được chẩn đoán bướu thần kinh ngoại biên, tuy nhiên do khối u lan rộng, cấu trúc phức tạp vùng đầu - mặt - cổ, nhiều nơi chưa thể chỉ định phẫu thuật vì vượt quá khả năng chuyên môn.

Ảnh nguồn VTV

Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, khối u chiếm gần trọn vùng mặt bên phải, gây biến dạng nghiêm trọng và khiến mắt phải mất hoàn toàn thị lực. Không chỉ vậy, người bệnh còn mắc bại não type 2, gây rối loạn vận động nửa người bên trái, dù trí tuệ hoàn toàn bình thường - một yếu tố làm gia tăng thách thức trong quá trình điều trị.

Kết quả chụp MRI vùng hàm mặt cho thấy khối u phần mềm lớn kèm tổn thương nhu mô não bán cầu phải, đặt ra yêu cầu rất cao về đánh giá nguy cơ và chiến lược phẫu thuật.

Sau hội chẩn toàn viện, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật bóc trọn khối u, đồng thời tạo hình vùng mặt phải bằng vạt đùi tự do - một kỹ thuật vi phẫu phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức và chăm sóc hậu phẫu.

Theo ê-kíp trực tiếp phẫu thuật, đây là một trong những trường hợp bướu thần kinh ngoại biên vùng đầu - mặt - cổ có mức độ phức tạp cao, không chỉ vì kích thước khối u lớn và tồn tại kéo dài, mà còn do vị trí khối u nằm sát các cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn, thần kinh và ổ mắt.

Phẫu thuật trong trường hợp này không đơn thuần là lấy bỏ khối u, mà còn phải tính toán kỹ lưỡng phương án tái tạo để đảm bảo nuôi dưỡng mô, hạn chế biến chứng và từng bước phục hồi hình thể vùng mặt cho người bệnh. Kỹ thuật tạo hình bằng vạt đùi tự do đòi hỏi độ chính xác cao và theo dõi sát sau mổ để bảo đảm vạt sống tốt.

Ca phẫu thuật đã được thực hiện an toàn, khối u được bóc tách trọn vẹn, cấu trúc vùng mặt được tái tạo. Hiện tại, người bệnh tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, vết mổ khô, đang tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Thành công bước đầu của ca phẫu thuật không chỉ mở ra hy vọng mới cho cô gái trẻ sau gần hai thập kỷ sống cùng dị dạng, mà còn là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong điều trị các ca bệnh khó, phức tạp ngay tại địa phương.

Phát hiện mắc ung thư tuyến giáp khi đi khám vì nuốt vướng

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm ung thư tuyến giáp, nâng cao hiệu quả điều trị và giữ vững chất lượng cuộc sống lâu dài.

Trong những năm gần đây tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở nữ giới trong độ tuổi trung niên.

Trường hợp chị H.T.N. (48 tuổi, xã Phú Thịnh, tỉnh Thái Nguyên) thấy nuốt vướng, mệt mỏi, gầy sút cân, đi khám sức khỏe bất ngờ phát hiện bướu giáp 2 bên nghi ngờ ung thư tuyến giáp. Sau khi tìm hiểu chị N. quyết định đến Khoa Ung bướu tại Bệnh viện A Thái Nguyên để điều trị.

Xoắn phần phụ, cấp cứu phụ khoa nguy hiểm cần phát hiện sớm

Phụ nữ cần nhận biết sớm các triệu chứng xoắn buồng trứng để tránh biến chứng nặng, mất khả năng sinh sản và nguy hiểm tính mạng.

Xoắn phần phụ là một tình trạng cấp cứu phụ khoa khi buồng trứng và/hoặc vòi trứng bị xoắn quanh dây chằng, gây tắc nghẽn lưu lượng máu và dẫn đến đau dữ dội, buồn nôn, nôn. Tình trạng này có thể dẫn đến tổn thương hoặc hoại tử buồng trứng nếu không được điều trị kịp thời bằng phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, giai đoạn đầu của xoắn phần phụ thường gây tắc hồi lưu tĩnh mạch, dẫn đến phù nề buồng trứng và vòi trứng. Khi tình trạng xoắn kéo dài, dòng máu động mạch bị cản trở, gây thiếu máu cục bộ. Ở giai đoạn muộn, phần phụ có thể xuất huyết, hoại tử nặng, thậm chí hoại tử hoàn toàn và không còn khả năng hồi phục.

Phẫu thuật thành công tái tạo lưỡi cho bệnh nhân ung thư giai đoạn muộn

Ca mổ kéo dài 10 giờ tại Bệnh viện Quân y 175 đã thành công, giúp bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn nặng lấy lại khả năng sinh hoạt.

Bệnh viện Quân y 175 vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật vi phẫu phức tạp kéo dài gần 10 giờ, tái tạo gần toàn bộ lưỡi cho một bệnh nhân ung thư lưỡi giai đoạn muộn. Ca bệnh cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc phát hiện sớm trong điều trị ung thư khoang miệng, nhất là đối với các tổn thương vùng lưỡi.

Bệnh nhân là chị T.T.V. (sinh năm 1994, quê Khánh Hòa), nhập viện trong tình trạng có khối sùi loét lớn ở rìa lưỡi phải. Theo bệnh sử, tổn thương đã xuất hiện khoảng 2 năm nhưng người bệnh chủ quan không đi khám do cho rằng các vết loét trong lưỡi là biểu hiện thông thường. Qua thăm khám lâm sàng, sinh thiết tổn thương và chẩn đoán hình ảnh bằng MRI, bệnh nhân được xác định mắc carcinoma tế bào gai hông lưỡi phải, giai đoạn cT4N0M0; khối u lớn, xâm lấn sâu vào cơ lưỡi và lan sang bên đối diện.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Chăm sóc viêm da cơ địa mùa lạnh

Chăm sóc viêm da cơ địa mùa lạnh

Thời tiết lạnh gây ảnh hưởng lớn đến da bị viêm da cơ địa. Chủ động bảo vệ, chăm sóc đúng cách để hạn chế triệu chứng và phòng bệnh.