Chuyên gia Mỹ: Nên tiêm vắc xin COVID-19 hàng năm

Nhiều chuyên gia nhận định vắc xin COVID-19 rất cần thiết hàng năm, tương tự cách tiêm phòng cúm được khuyến cáo mùa mỗi mùa thu.

CNN dẫn lời TSArchana Chatterjee, Hiệu trưởng Trường Y khoa Chicago, Đại học Rosalind Franklin, Mỹ: “Để kiểm soát dịch, chúng ta có thể cần một số hình thức tiêm chủng định kỳ. Chúng tôi sẽ thu thập thêm dữ liệu để xác định nên tiêm phòng hàng năm hay hai năm một lần hoặc 5 năm một lần”.

Về quan điểm này, cựu ủy viên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, TS Scott Gottlieb nhận định: "Tôi nghĩ cần hướng tới việc tiêm vắc xin hàng năm, ít nhất là trong tương lai gần, cho đến khi chúng ta thực sự hiểu về dịch tễ của căn bệnh này và liệu nCoV có đang suy giảm giống 4 chủng corona khác hay không”.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng chúng ta nên tiêm vắc xin 6 tháng/lần để thực sự được bảo vệ và chống lại triệu chứng cũng như ảnh hưởng khác tới cơ thể. Có thể COVID-19 sẽ không sớm biến mất, nên một số nhà nghiên cứu dự báo đại dịch sẽ chuyển sang giai đoạn đặc hữu hay bệnh lưu hành. Nói cách khác, nó có thể là bệnh thường xuyên xuất hiện trong một quần thể nhưng không ảnh hưởng số lượng lớn đến mức báo động.

Virus corona lây nhiễm sang người lần đầu tiên vào những năm 1960, trong đó, 4 chủng gây ra bệnh cảm lạnh thông thường. Các virus corona khác ở người là MERS, SARS và SARS-CoV-2.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra khả năng miễn dịch chống lại nCoV của vắc xin Pfizer, Moderna, J&J có thể suy giảm trong vài tháng, đặc biệt ở nhóm người lớn tuổi có hệ miễn dịch yếu. Cùng với biến chủng mới, tình hình dịch có thể trở nên căng thẳng hơn.

Các chuyên gia đồng tình với việc tiêm mũi tiêm tăng cường trong tương lai với công thức khác với vắc xin hiện hành. Một số công ty như Pfizer cũng đang phát triển vắc xin có hiệu quả với mọi biến chủng của nCoV. Mong muốn của họ là “tạo ra sản phẩm có thể bảo vệ trong ít nhất một năm”.

Trong khi đó, Moderna và Novavax cũng nghiên cứu vắc xin kết hợp chống được cúm lẫn COVID-19.

Bé sơ sinh tím tái, co giật do gia đình đắp tỏi chữa COVID-19

Bé bị nhiễm COVID-19 ngày thứ 4, sốt cao, bú kém, uống thuốc hạ sốt không giảm nên gia đình đã đắp tỏi vào bụng bé.

Ngày 18/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cho biết BV mới cấp cứu bé sơ sinh 2 tháng tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, sốt cao 40 độ, li bì, co giật nhiều cơn kéo dài, tím tái, bỏng vùng bụng độ I. Kết quả test nhanh dương tính với virus SARS-CoV-2.

Gia đình cho biết bé bị nhiễm COVID-19 ngày thứ 4, sốt cao, bú kém, ở nhà uống thuốc hạ sốt không giảm nên gia đình đã đắp tỏi bụng bé để chữa COVID-19 và đắp lá vùng thóp để hạ sốt.

Thêm 131.709 ca mắc Covid-19

Việt Nam đang trải qua chuỗi ngày liên tiếp ghi nhận số ca mắc Covid-19 giảm mạnh. Số ca tử vong cũng duy trì ở mức thấp.

  • Tổng số ca mắc mới trong ngày là 131.709, ghi nhận tại 63 tỉnh, thành phố.
  • Số trường hợp khỏi bệnh trong ngày là 179.640. Tổng cộng 4.282.668 người đã khỏi Covid-19.
  • Số bệnh nhân qua đời là 69 trường hợp. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 67 ca.
  • Trong 24 giờ qua, 167.693 liều vaccine phòng Covid-19 đã được tiêm.
  • Lý do nhiều người có triệu chứng buồn nôn, nôn ói sau khi khỏi Covid-19

    Sau khi khỏi COVID-19, người bệnh có thể gặp biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là buồn nôn và nôn ói.

    Người mắc COVID-19 nhiều tuần đến nhiều tháng sau khi khỏi bệnh vẫn còn đối mặt với các di chứng như sốt nhẹ, khó thở, ho kéo dài, mệt mỏi, đau cơ, tim đập nhanh... Trong số đó, bệnh nhân có biểu hiện rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là buồn nôn và nôn ói chiếm một số lượng không nhỏ.

    Tại sao khỏi COVID -19, bệnh nhân lại buồn nôn?

    Đọc nhiều nhất

    Tin mới