Cháy xe buýt ở Kazakhstan, 52 người thiệt mạng

Bộ Nội vụ Kazakhstan hôm 18/1 cho biết 52 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt bùng cháy ở miền Tây Bắc nước này.

Thông báo của bộ trên cho biết thêm 5 nạn nhân trong vụ cháy xe buýt ở Kazakhstan kịp thoát ra ngoài và được lực lượng y tế chăm sóc tại hiện trường.
Ông Aqtilek Kenes, người đứng đầu Bộ Tình huống Khẩn cấp Kazakhstan, cũng xác nhận với các phóng viên rằng toàn bộ nạn nhân là người Uzbekistan. Cũng theo ông Kenes, 5 nạn nhân sống sót cũng là công dân Uzbekistan.
Truyền thông địa phương khẳng định chiếc xe buýt gặp nạn được cho là chở công dân Uzbekistan đến hoặc rời Nga dọc tuyến đường Samara-Shymkent.
Hình ảnh chiếc xe bị cháy trên đăng trên trang Instagram của phóng viên địa phương Askar Aktileu.
Hình ảnh chiếc xe bị cháy trên đăng trên trang Instagram của phóng viên địa phương Askar Aktileu. 
Vụ việc xảy ra tại Kazakhstan khiến 52 người thiệt mạng. Ảnh: BBC
 Vụ việc xảy ra tại Kazakhstan khiến 52 người thiệt mạng. Ảnh: BBC
Giới chức Kazakhstan cho biết vụ việc nói trên xảy ra vào lúc 10 giờ 30 phút (giờ địa phương) tại quận Irgiz, thuộc khu vực Aktobe - cách làng Qalybai khoảng 10 km, trên đường cao tốc nối TP Samara - Nga với TP Shymkent - Kazakhstan.
Được biết, nhiều công dân từ Uzbekistan đến Nga để làm việc.
Cảnh sát địa phương, các nhà điều tra, lực lượng cứu hộ và các nhà tâm lý học đang làm việc tại hiện trường.
Trong một tuyên bố ban đầu, giới chức khẳng định họ vẫn đang điều tra nguyên nhân chiếc xe buýt bùng cháy. Nhà chức trách đã mở đường dây điện thoại khẩn cấp để cung cấp thông tin cho những người thân của nạn nhân.

Giáo hoàng Francis bị ném đồ vào mặt giữa đám đông ở Chile

(Kiến Thức) - Trong chuyến thăm Chile vừa qua, Giáo hoàng Francis đã bị ném khăn vào mặt khi đang vẫy tay chào đám đông hai bên đường. Tuy nhiên, Đức Giáo hoàng không bị thương và ông vẫn cười tươi vẫy chào mọi người.

Mời độc giả xem video: Giáo hoàng Francis bị ném đồ vào mặt trong chuyến thăm Chile (Nguồn: RT)

12 điều người Triều Tiên vẫn lầm tưởng về đất nước mình

(Kiến Thức) - Người dân Triều Tiên vẫn lầm tưởng rằng thế giới bên ngoài nghĩ đất nước họ là một quốc gia hạnh phúc và thịnh vượng, còn hai thương hiệu nổi tiếng như Disney và Coca Cola có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Theo The Richest, truyền thông Triều Tiên luôn ca tụng lãnh đạo tối cao Kim Jong-un và khiến người dân tin rằng lãnh đạo của họ là người tốt bụng, sẽ chào đón bất cứ người Hàn Quốc vào Triều Tiên dù phía Seoul “xua đuổi” người dân nước này. (Nguồn ảnh: The Richest)
Theo The Richest, truyền thông Triều Tiên luôn ca tụng lãnh đạo tối cao Kim Jong-un và khiến người dân tin rằng lãnh đạo của họ là người tốt bụng, sẽ chào đón bất cứ người Hàn Quốc vào Triều Tiên dù phía Seoul “xua đuổi” người dân nước này. (Nguồn ảnh: The Richest)

Theo các nhà nghiên cứu Triều Tiên, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là Trung Quốc và đứng thứ nhì là Triều Tiên. Trong khi đó, Mỹ lại là quốc gia bất hạnh nhất.
 Theo các nhà nghiên cứu Triều Tiên, quốc gia hạnh phúc nhất thế giới là Trung Quốc và đứng thứ nhì là Triều Tiên. Trong khi đó, Mỹ lại là quốc gia bất hạnh nhất. 

Những chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng của Triều Tiên nhằm mục đích “phô trương” cho thế giới thấy rằng Triều Tiên là một quốc gia tuyệt vời. Và người dân Triều Tiên cũng lầm tưởng rằng thế giới bên ngoài "đố kỵ" với sự thịnh vượng của nước này. Mặc dù trên thực tế, nhiều khu vực ở Triều Tiên còn đói nghèo.
Những chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng của Triều Tiên nhằm mục đích “phô trương” cho thế giới thấy rằng Triều Tiên là một quốc gia tuyệt vời. Và người dân Triều Tiên cũng lầm tưởng rằng thế giới bên ngoài "đố kỵ" với sự thịnh vượng của nước này. Mặc dù trên thực tế, nhiều khu vực ở Triều Tiên còn đói nghèo.

Phương tiện di chuyển phổ biến của dân Triều Tiên là xe đạp, phương tiện công cộng hoặc đi bộ. Họ được tuyên truyền rằng đi ô tô không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như có thể gây ra bệnh béo phì. Trên thực tế, chỉ có các quan chức và một số công dân đặc biệt mới được phép sở hữu ô tô ở nước này.
Phương tiện di chuyển phổ biến của dân Triều Tiên là xe đạp, phương tiện công cộng hoặc đi bộ. Họ được tuyên truyền rằng đi ô tô không tốt cho sức khỏe, chẳng hạn như có thể gây ra bệnh béo phì. Trên thực tế, chỉ có các quan chức và một số công dân đặc biệt mới được phép sở hữu ô tô ở nước này.

Người Triều Tiên vẫn tin rằng hai thương hiệu nổi tiếng thế giới ở Mỹ, như Disney và Coca Cola, có nguồn gốc từ Trung Quốc.
 Người Triều Tiên vẫn tin rằng hai thương hiệu nổi tiếng thế giới ở Mỹ, như Disney và Coca Cola, có nguồn gốc từ Trung Quốc. 

Năm 2012, phương tiện truyền thông Triều Tiên đưa tin, các nhà khảo cổ địa phương cho biết đã phát hiện ra một hang kỳ lân, mặc dù họ không có bằng chứng nào chứng minh.
 Năm 2012, phương tiện truyền thông Triều Tiên đưa tin, các nhà khảo cổ địa phương cho biết đã phát hiện ra một hang kỳ lân, mặc dù họ không có bằng chứng nào chứng minh.

Một trang tin tức do nhà nước Triều Tiên kiểm duyệt từng tuyên bố rằng, những bộ trang phục của cố Chủ tịch Kim Jong-il từng trở thành xu hướng thời trang trên toàn thế giới.
Một trang tin tức do nhà nước Triều Tiên kiểm duyệt từng tuyên bố rằng, những bộ trang phục của cố Chủ tịch Kim Jong-il từng trở thành xu hướng thời trang trên toàn thế giới.

Theo một tờ báo nhà nước Triều Tiên năm 2000, cố Chủ tịch Kim Jong-il chính là người "phát minh" ra loại bánh hamburger phổ biến hiện nay.
Theo một tờ báo nhà nước Triều Tiên năm 2000, cố Chủ tịch Kim Jong-il chính là người "phát minh" ra loại bánh hamburger phổ biến hiện nay.

Các nhà khoa học Triều Tiên khẳng định tìm ra phương thuốc có thể chữa được bách bệnh, chẳng hạn như AIDS, Ebola và thậm chí là ung thư,...
Các nhà khoa học Triều Tiên khẳng định tìm ra phương thuốc có thể chữa được bách bệnh, chẳng hạn như AIDS, Ebola và thậm chí là ung thư,...

Triều Tiên từng quảng cáo phương thuốc “kỳ diệu” có thể giúp con người tăng trưởng chiều cao.
 Triều Tiên từng quảng cáo phương thuốc “kỳ diệu” có thể giúp con người tăng trưởng chiều cao.

Người dân Triều Tiên luôn tin rằng các nhà lãnh đạo của họ là những thiên tài. Ông Kim Jong-il, người lãnh đạo Triều Tiên từ năm 1994 cho đến khi qua đời vào năm 2011, được cho là tài giỏi trên mọi lĩnh vực. Theo tiểu sử của vị cố Chủ tịch này, ông Kim biết đi chỉ ba tuần sau khi chào đời và biết nói khi mới 8 tuần tuổi. Khi học đại học, Kim đã viết được 1.500 cuốn sách chỉ trong vòng 3 năm.
Người dân Triều Tiên luôn tin rằng các nhà lãnh đạo của họ là những thiên tài. Ông Kim Jong-il, người lãnh đạo Triều Tiên từ năm 1994 cho đến khi qua đời vào năm 2011, được cho là tài giỏi trên mọi lĩnh vực. Theo tiểu sử của vị cố Chủ tịch này, ông Kim biết đi chỉ ba tuần sau khi chào đời và biết nói khi mới 8 tuần tuổi. Khi học đại học, Kim đã viết được 1.500 cuốn sách chỉ trong vòng 3 năm. 

Giống với cha, ông Kim Jong-il, lãnh đạo Kim Jong-un cũng được truyền thông nước này tung hô là một thiên tài ngay từ khi còn nhỏ. Theo cuốn sách “Revolutionary Activities” được giới thiệu năm 2015, Kim Jong-un đã biết lái xe khi mới ba tuổi.
 Giống với cha, ông Kim Jong-il, lãnh đạo Kim Jong-un cũng được truyền thông nước này tung hô là một thiên tài ngay từ khi còn nhỏ. Theo cuốn sách “Revolutionary Activities” được giới thiệu năm 2015, Kim Jong-un đã biết lái xe khi mới ba tuổi. 

Bí ẩn những vụ “tàu ma Triều Tiên” dạt vào bờ biển Nhật

(Kiến Thức) - Tuần trước, một con “tàu ma” bí ẩn chứa 7 thi thể nghi từ Triều Tiên đã trôi dạt vào bờ biển Nhật Bản. Tính riêng trong năm 2017 đã có tới 104 tàu cá Triều Tiên bị đánh dạt vào bờ biển nước này.

Theo báo Daily Mail ngày 16/1, Nhật Bản đã phát hiện thi thể của 7 người đàn ông trên xác “tàu ma” bí ẩn bị lật úp trên bờ biển Kanazawa, miền Trung Nhật Bản, hồi tuần trước. Thi thể một người nữa được tìm thấy cách xác tàu khoảng 15 mét. Ảnh: DM.
 Theo báo Daily Mail ngày 16/1, Nhật Bản đã phát hiện thi thể của 7 người đàn ông trên xác “tàu ma” bí ẩn bị lật úp trên bờ biển Kanazawa, miền Trung Nhật Bản, hồi tuần trước. Thi thể một người nữa được tìm thấy cách xác tàu khoảng 15 mét. Ảnh: DM.

Truyền hình nước này đưa tin, một huy hiệu có hình ảnh cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được tìm thấy trên xác tàu này. Ảnh: DM.
 Truyền hình nước này đưa tin, một huy hiệu có hình ảnh cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il được tìm thấy trên xác tàu này. Ảnh: DM.

Giới chức chưa thể khẳng định con tàu này là của Triều Tiên dù tìm thấy một hộp thuốc lá có chữ Triều Tiên trên tàu. Tuy nhiên, cảnh sát Nhật Bản tin rằng đây là tàu đánh cá của Triều Tiên. Ảnh: DM.
Giới chức chưa thể khẳng định con tàu này là của Triều Tiên dù tìm thấy một hộp thuốc lá có chữ Triều Tiên trên tàu. Tuy nhiên, cảnh sát Nhật Bản tin rằng đây là tàu đánh cá của Triều Tiên.  Ảnh: DM.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt "tàu ma" dạt vào bờ biển Nhật Bản trong thời gian gần đây. Năm 2017, số lượng tàu cá Triều Tiên bị đánh dạt vào bờ biển Nhật Bản tăng kỷ lục là 104 tàu. Ảnh: CNN.
 Đây là vụ mới nhất trong một loạt "tàu ma" dạt vào bờ biển Nhật Bản trong thời gian gần đây. Năm 2017, số lượng tàu cá Triều Tiên bị đánh dạt vào bờ biển Nhật Bản tăng kỷ lục là 104 tàu. Ảnh: CNN.

Có thể thấy, ngày càng nhiều “tàu ma” nghi của Triều Tiên trôi dạt vào Nhật Bản trong những tháng gần đây. Ảnh: CNN.
 Có thể thấy, ngày càng nhiều “tàu ma” nghi của Triều Tiên trôi dạt vào Nhật Bản trong những tháng gần đây. Ảnh: CNN.

Hôm 12/12, một chiếc tàu gỗ chứa hai thi thể đã trôi vào bờ biển thành phố Katagami, tỉnh Akita. Được biết, một thi thể có đeo huy hiệu mang hình cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il trên trang phục. Ảnh: CNN.
 Hôm 12/12, một chiếc tàu gỗ chứa hai thi thể đã trôi vào bờ biển thành phố Katagami, tỉnh Akita. Được biết, một thi thể có đeo huy hiệu mang hình cố Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il trên trang phục. Ảnh: CNN.

Chiếc tàu gỗ chứa 8 thi thể được phát hiện tại Oga, tỉnh Akita, ngày 27/11/2017. Ảnh: CNN.
  Chiếc tàu gỗ chứa 8 thi thể được phát hiện tại Oga, tỉnh Akita, ngày 27/11/2017. Ảnh: CNN.

Tại thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata, một con tàu nghi của Triều Tiên cũng được tìm thấy hôm 12/12. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tiếp cận con thuyền gỗ bị lật úp ngày 15/11/2017. Ảnh: CNN.
 Tại thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata, một con tàu nghi của Triều Tiên cũng được tìm thấy hôm 12/12. Ảnh: Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tiếp cận con thuyền gỗ bị lật úp ngày 15/11/2017. Ảnh: CNN.

Một con thuyền gỗ ở Yurihonjo, tỉnh Akita, ngày 24/11/2017. Ảnh: CNN.
Một con thuyền gỗ ở Yurihonjo, tỉnh Akita, ngày 24/11/2017.  Ảnh: CNN. 
Mời độc giả xem video: Xác tàu nghi là của Triều Tiên trên bờ biển Nhật Bản. (Nguồn: ANN News)

Đọc nhiều nhất

Tin mới