![]() |
| Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã phân hủy một phần. Ảnh: ANI. |
Mời độc giả xem video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THDT.
![]() |
| Thi thể nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng đã phân hủy một phần. Ảnh: ANI. |
Mời độc giả xem video Phá nhanh vụ án giết người trong đêm ở An Giang. Nguồn: THDT.
![]() |
| Khu chung cư Novy Okkervil có khoảng 20.000 người sống - tương đương với dân số của một thành phố nhỏ. |
Kích thước của tòa chung cư khổng lồ này khiến cộng đồng mạng phải kinh ngạc sau khi xem một số ảnh chụp, được chia sẻ trên trang Reddit. Bài đăng về loạt ảnh đã thu hút gần 50.000 lượt xem chỉ trong 1 ngày và nhiều bình luận sôi nổi.
Tại sao mọi người sống ở đây?
Nếu ví các tòa nhà là tổ kiến thì Novy Okkervil được xem như là "vua" của các loại tổ kiến. Khu chung cư này có tới 3.708 căn hộ, 35 lối vào và 25 tầng.
Điểm nhấn chính của chung cư Novy Okkervil là các căn hộ dành cho gia đình, phần lớn là căn hộ 2 phòng ngủ. Trung bình có tới 4-6 căn hộ trên mỗi tầng, trong khi mỗi khu của tòa nhà đều có 4 thang máy tốc độ cao. Xuất hiện năm 2015, tòa nhà khổng lồ nhanh chóng thu hút sự chú ý trên thị trường nhà ở.
![]() |
| Theo thông tin từ nhà thầu, tòa nhà có sức chứa 22.000 người. Ảnh: Ilya Varlamov. |
"Tại sao tôi quyết định sống ở đây ư? Chà, đơn giản là tôi thuê một căn hộ ở đây, cảm thấy gắn bó với tòa nhà này và tôi quyết định mua luôn căn hộ với giá 3,5 triệu rúp (hơn 1 tỷ đồng). Giờ giá của căn hộ đã lên tới 5,6 triệu rúp (khoảng 1,6 tỷ đồng)", một cư dân của tòa nhà Novy Okkervil chia sẻ.
Một người dùng Reddit có tài khoản "Everlastsun" chia sẻ thêm, phần lớn người sống trong tòa nhà là những người thích thoải mái và là người làm văn phòng.
"Giá thuê hoặc mua nhà rất rẻ. Mọi dịch vụ bạn cần đều ở rất gần. Hãy tưởng tượng bạn là một người trẻ, từ thị trấn nhỏ tới thành phố để sống... nơi này sẽ là một lựa chọn hoàn hảo", Everlastsun viết và chia sẻ thêm, đã ở tòa nhà này được 8 năm.
![]() |
Elena Cherepova, một cư dân khác của Novy Okkervil, cho hay: "Chúng tôi đã tới St. Petersburg để xem nhà, nhưng không thích các căn hộ ở đó. St. Petersburg có những tòa nhà cũ kỹ, các căn hộ tồi tàn hoặc giá quá đắt".
Tòa chung cư “khủng” có trường học, phòng khám và cửa hàng tạp hóa riêng không?
Theo chia sẻ của các cư dân tại tòa nhà khổng lồ, các dịch vụ, cửa hàng thiết yếu đều ở ngay trong tòa nhà hoặc cách đó không xa.
Toàn bộ tầng 1 của tòa nhà là để cho các doanh nghiệp thuê lại. "Tòa nhà có 7 cửa hàng tạp hóa, ba thẩm mỹ viện, một cửa hàng bia tươi, một cửa hàng hoa, 3 quán cà phê, một bưu điện, một nhà trẻ tư nhân... Ngay cạnh tòa nhà là một trường học và nhà trẻ. Tòa nhà này có mọi thứ đáp ứng nhu cầu của bạn. Tôi ít khi phải đi xa để mua đồ", một cư dân chia sẻ.
![]() |
Elena chia sẻ: "Bên đường gần tòa nhà là một bể bơi. Cửa hàng, hiệu thuốc, tiệm cắt tóc... bạn có thể đi bộ tới các địa điểm này".
Everlastsun cho hay: "Sống ở đây không phải lựa chọn tồi. Nó rất ổn, thậm chí là tuyệt vời. Mọi thứ bạn cần đều có ở rất gần, thuận tiện. Và đặc biệt, nơi đây rất an toàn".
"Đây là tòa nhà tốt nhất mà tôi từng sống suốt 20 năm qua. Nó có 3 ưu điểm. Thứ nhất là chất lượng tòa nhà. Có 4 thang máy sang trọng, rộng rãi để sử dụng. Hệ thống camera an ninh được lắp ở khắp nơi. Thứ hai là vệ sinh và bảo trì. Mọi thứ ở đây đều sạch sẽ. Ngay cả những chiếc gương trong thang máy còn sạch hơn cả gương trong nhà của bạn. Rác không chất đống vì được thu gom thường xuyên. Thứ ba là việc mua sắm tiện lợi. Bạn chỉ mất vài phút là có thể tới cửa hàng tạp hóa hoặc mua thứ mình cần", Aleksandr, một cư dân trong tòa nhà, chia sẻ.
![]() |
![]() |
| Nữ hoàng Elizabeth II sinh ngày 21/4/1926 tại một ngôi nhà nằm trên phố Bruton. Cụ thể, ngôi nhà này ở số 17, phố Bruton ở Mayfair, London. Đây là nhà của ông bà ngoại Nữ hoàng. |
![]() |
| Ngôi nhà 145 Piccadilly - nơi Nữ hoàng sống thời thơ ấu: Nữ hoàng Elizabeth cùng cha mẹ và em gái của mình rời Bruton tới sống tại ngôi nhà 145 Piccadilly, London. Ngôi nhà mặt phố này gồm 5 tầng rộng rãi với 26 phòng ngủ. |
![]() |
| Nữ hoàng Elizabeth II chỉ dành khoảng 10 năm tuổi thơ của mình ở 145 Piccadilly. Năm 1936, khi cha của Nữ hoàng là Vua George VI lên ngôi, cả gia đình bà đã chuyển tới Cung điện Buckingham. |
![]() |
| Điện Buckingham, Anh: Nơi này có 775 phòng, gồm 19 phòng State, 52 phòng Royal và phòng ngủ dành cho khách, 188 phòng ngủ cho đội ngũ nhân viên, 92 văn phòng và 78 nhà vệ sinh. |
![]() |
| Lâu đài Windsor: Khi Thế chiến thế 2 nổ ra, nữ hoàng cùng em gái mình di chuyển đến sống ở Lâu đài Windsor, Berkshire, nước Anh. Lâu đài xa hoa này có tới 1000 phòng, từng được sử dụng để làm cung điện cho nhiều nhà vua. |
![]() |
| Sau khi chiến tranh kết thúc, lâu đài Windsor vẫn ở đó và trở thành địa điểm Nữ hoàng Elizabeth II thường xuyên lui tới vào mỗi dịp cuối tuần. |
![]() |
| Sandringham Estate, ngôi nhà nằm ở vùng nông thôn Norfolk, là một trong những nơi Nữ hoàng thường đến nghỉ dưỡng. |
![]() |
| Sandringham Estate có các khu vườn cảnh, công viên và vườn cây xanh. Nơi đây cũng chính là nơi cha của Nữ hoàng Elizabeth II qua đời và truyền ngôi cho bà. Mỗi năm, bà sẽ thường dành khoảng 2 tháng mùa đông để ở đây |
![]() |
| Khi còn sống, Nữ hoàng Elizabeth II cũng thường xuyên lui tới lâu đài Hillsborough nằm trong ngôi làng cùng tên ở Bắc Ireland. |
![]() |
| Nữ hoàng nghỉ ngơi tại lâu đài này khi đến Bắc Ireland. Đây cũng là nơi ở chính thức của Quốc vụ khanh Bắc Ireland. Được xây dựng từ những năm 1770, lâu đài có hơn 40 ha vườn xanh bao quanh. |
![]() |
| Nữ hoàng Elizabeth II và Hoàng thân Philip còn có biệt thự Gaurdamangia ở Valletta, thủ đô của Malta, một đảo quốc Nam Âu. Đây là nơi sinh sống của vợ chồng Nữ hoàng khi Hoàng thân đang còn là một sĩ quan Hải quân Hoàng gia. |
![]() |
| Lâu đài Balmoral ở Aberdeenshire, Scotland, là nơi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời vào ngày 8/9 theo giờ địa phương. Giá trị của lâu đài hiện tại được ước tính khoảng 115 triệu Bảng. |
![]() |
| Balmoral là một trong những dinh thự của Hoàng gia Anh kể từ năm 1852, khi dinh thự và lâu đài được mua lại từ một gia đình khác. Ảnh: IT. |
Mời độc giả xem video Nữ Hoàng Anh chính thức chấp thuận Dự luật Brexit. Nguồn: THDT.
Phú Thọ ban hành chính sách ưu đãi lớn nhằm thu hút và đào tạo nhân lực y tế giai đoạn 2026–2030, với mức hỗ trợ cao cho bác sĩ, chuyên gia và người đi đào tạo.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 1.990 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó có 3 học sinh vi phạm nồng độ cồn.
Thời gian tới, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta sẽ tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc.
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 12 cá thể tê tê giấu trong 2 thùng xốp lớn cùng 5 bao dứa quả cau khô.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Sau khi xảy ra va chạm giao thông giữa ô tô do Linh điều khiển và ô tô do anh N.Đ.D điều khiển. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đã đánh anh D gây thương tích.
Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành xử phạt chủ xe, tài xế xe tải chở quá khổ, liều lĩnh đi qua gầm cầu thấp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định truy nã đối tượng Nguyễn Đăng Quân về tội “Giả mạo trong công tác”.
Nhóm cho vay lãi nặng hoạt động liên tỉnh, manh động, liều lĩnh, uy hiếp, đánh đập để đòi tiền con nợ.
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).
Hàng nghìn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân trong đường dây này, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng...
Một vết nứt dài hàng chục mét xuất hiện trên mặt đường quốc lộ 1A đoạn đèo Ngang thuộc địa bàn Quảng Trị. Lực lượng chức năng đang tìm nguyên nhân sự việc.
Chiếc xe tải được cho là “chim mồi” “bẫy” lái xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã bị Cục CSGT giao thông xử lý.
Lực lượng CSGT Bắc Ninh vừa xử lý tài xế điều khiển xe tải chở hàng chục công nhân đứng ngồi chen chúc trên thùng xe để đi “thả” tại các công trình.
Sau quá trình làm quen trên mạng đã sập bẫy đối tượng và được rủ tham gia đầu tư. Tin tưởng bạn trai mới quen mạng, người phụ nữ bị lừa 27 tỷ đồng.
Qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I thí điểm tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, Hà Nội đã phát hiện 39 trường hợp phương tiện vượt đèn đỏ.
Lực lượng CSGT toàn quốc đã xử lý 1.990 trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó có 3 học sinh vi phạm nồng độ cồn.
Các điểm ngập mới liên tục xuất hiện khiến lực lượng chức năng phải căng mình suốt đêm 5/12 đưa từng hộ dân đến nơi an toàn.
Bãi rác ở phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) hàng chục năm qua luôn trong tình trạng quá tải, nước thải đen kịt, chảy thẳng ra môi trường, đổ xuống ruộng của người dân.
Ngày 4/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thoả thuận cơ cấu, thành phần...
Ngày 4/12, Thủ đô Hà Nội chính thức gia nhập “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu” của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO).
Dự thảo sửa đổi của Bộ GD&ĐT giúp tăng cường quản lý, linh hoạt thời lượng dạy thêm, đảm bảo quyền lợi học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục.
Lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 12 cá thể tê tê giấu trong 2 thùng xốp lớn cùng 5 bao dứa quả cau khô.
He Wenhui và Ban Wei không có việc làm ổn định nên nhập cảnh vào Việt Nam, rồi rủ nhau đi trộm cắp tại các công ty trong khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh.
Phòng CSGT, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành xử phạt chủ xe, tài xế xe tải chở quá khổ, liều lĩnh đi qua gầm cầu thấp.
Thời gian tới, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta sẽ tiếp tục có những lần đặc xá nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của dân tộc.
Ngày 4/12, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cho biết vừa giải cứu 1 nam sinh viên bị “bắt cóc online”.
Chiều 4/12, bà Hoàng Thúy Ngần, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Cừ (phường Thống Nhất, Gia Lai) cho biết, có vụ việc đâm nhau khiến 1 học sinh bị thương.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên bị Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng chục tỷ đồng của người dân.