Bí mật 'bốc mùi' NASA giấu nhẹm, chưa bao giờ tiết lộ

Dự án Nghiên cứu Con người của NASA công bố vào năm 2016 từng đưa ra 1 báo cáo rủi ro. Một số trường hợp tiêu chảy trên các chuyến bay ngoài vũ trụ.

Tuy nhiên, bác sĩ của NASA đã tiết lộ ít nhiều về chuyện “giải quyết nỗi buồn” ở ngoài không gian. Jossef Schmid, bác sĩ ở NASA cho biết chương trình không gian của Mỹ từng tính đến trường hợp các phi hành gia bị tiêu chảy vì điều này không thể nói trước được. Ở Trạm vũ trụ quốc tế ISS có 2 phòng vệ sinh, có thời gian cả 2 đều bị hỏng. Với số lượng 6-7 phi hành gia, có khi là 13 người thì liệu họ sống như thế nào?
Câu trả lời là các phi hành gia phân lịch đi vệ sinh. Đây là một phần trong công việc hàng ngày của họ. Nhưng chuyện này đâu có thể diễn ra theo ý muốn của mình? Đa số họ đều phải cố rặn, hoặc tìm cách đàm phán với ca của người khác hay chờ nhà vệ sinh vắng người.
Nhưng thực tế thì các phi hành gia dễ bị táo bón hơn là tiêu chảy. Chuyện này do căng thẳng khiến đường ruột bị rối loạn. Trong quá trình phóng lên quỹ đạo, phi hành gia phỉa ngồi ở vị trí chân để ngang tim nên chất lỏng tích tụ, khiến họ dễ buồn tiểu. Thế nên phi hành gia thường hạn chế uống nước nhiều nhất có thể. Uống ít nước lại là lý do khiến họ bị táo bón.
Bi mat 'boc mui' NASA giau nhem, chua bao gio tiet lo
Vậy nếu chẳng may phi hành gia không kìm nén nổi thì sao? Có thể bạn đã biết, các phi hành gia đều mặc một bộ bỉm siêu thấm khi ngồi trên tàu vũ trụ. Họ có thể đi vệ sinh nhẹ trong đó. Còn nếu muốn đi nặng, họ được trang bị một chiếc bô đặc biệt.
Sau khi xong xuôi, phi hành gia sẽ bọc chiếc bô, bỉm của mình trong một túi nilon 3 lớp rồi thả trôi chúng ngoài không gian. Những n ăm 1960 – 1970, trong sứ mệnh Apollo, cả phi hành đoàn chỉ được hướng dẫn dán nilon và “đi”. Để rồi trên đường từ Trái đất đến Mặt trăng, môi trường không trọng lực đã khiến chất thải bay lơ lửng. Các phi hành gia phải dùng túi nilon để tóm hết chúng lại.
Còn ngày nay, để giảm các sự cố liên quan đến chất thải của phi hành gia, họ sẽ được uống thuốc xổ trước ngày bay, đồng thời ăn uống và lịch trình cũng vô cùng nghiêm ngặt. Cả phi hành đoàn còn trải qua khóa huấn luyện sử dụng nhà vệ sinh trên vũ trụ. Theo bác sĩ của NASA, bồn cầu trên ISS như một chiếc máy hút, hút mọi thứ vào trong.
Sau khi trở về Trái đất, chất thải sẽ được phóng ra ngoài trên đường đi. Chúng bốc cháy như những ngôi sao băng.

Phi hành gia Nga lập kỷ lục 1.111 ngày trong không gian

Phi hành gia người Nga Oleg Kononenko mới trở về Trái đất sau hơn 1 năm làm việc ngoài không gian. Theo đó, ông hiện nắm giữ kỷ lục có 1.111 ngày trên quỹ đạo (không liên tiếp), lâu hơn bất cứ phi hành gia nào.

Sau hơn 1 năm làm việc trên trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), phi hành gia người Nga Oleg Kononenko cùng 2 đồng nghiệp Nikolai Chub và Tracy Caldwell Dyson trở về Trái đất bên trong tàu vũ trụ Soyuz MS-25 vào ngày 23/9. Tính đến thời điểm hiện tại, phi hành gia Oleg, 60 tuổi, lập kỷ lục có 1.111 ngày trên quỹ đạo (không liên tiếp).

Xôn xao ‘quái vật biển’ với hàm răng nhọn hoắt dạt vào bờ

Người dùng mạng xã hội Reddit đang bàn tán xôn xao về một sinh vật biển có hình dáng kỳ lạ dạt vào bờ biển California. Chuyên gia xác định đây chính là lươn moray.

Xon xao ‘quai vat bien’ voi ham rang nhon hoat dat vao bo
Xác một con lươn biển trôi dạt khiến cư dân mạng xôn xao. Ảnh: Jam Press 

Vì sao phi hành gia từng phải rút hết móng tay trước khi bay?

Để được làm một phi hành gia, bên cạnh yêu cầu về thể trạng, bạn còn phải có nền tảng kỹ thuật, tâm lý tốt. Việc bay vào vũ trụ không hề đơn giản, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá đắt.

NASA từng tiết lộ, ứng viên của họ ít nhất cũng phải có học vị thạc sĩ trong lĩnh vực STEM như sinh học, khoa học máy tính, vật lý, toán học… Bên cạnh đó là ít nhất kinh nghiệm 1.000 giờ bay với cơ trưởng lái máy bay phản lực, 1.500 giờ bay với máy bay thương mại. Riêng thể lực, thị lực phải đạt 20/20, huyết áp không quá 140/90, có chứng chỉ lặng, huấn luyện sinh tồn dưới nước theo kiểu quân đội.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Sản phụ sau sinh ăn gì để lợi sữa?

Mẹ bầu sau sinh cần một chế độ dinh dưỡng cân đối, khoa học giữa các nhóm chất dinh dưỡng như chất đạm, chất béo, chất bột đường, vi khoáng, chất xơ.