![]() |
| Đường đi và vị trí cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn |
![]() |
| Ảnh mây vệ tinh: nchmf.gov.vn |
![]() |
| Đường đi và vị trí cơn bão. Ảnh: nchmf.gov.vn |
![]() |
| Ảnh mây vệ tinh: nchmf.gov.vn |
Đến sáng nay (2/8), 2 công nhân bị điện phóng cháy xém khi đào vỉa hè đường Trần Quốc Hoàn (phường Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) được các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn khẩn trương cứu chữa đã qua cơn nguy kịch.
Một người bị bỏng 70%, người còn lại nhẹ hơn là 50%.
![]() |
| Hiện trường vụ 2 công nhân bị điện giật. |
Trao đổi với PV Kiến Thức, ông Lê Danh Cường, Trưởng ban Quản lý dự án quận Cầu Giấy cho biết: “Tránh nhiệm này thuộc về đơn vị thi công và họ đang hỗ trợ cho 2 nạn nhân này. 2 công nhân bị điện giật đã dần hồi phục sức khỏe, ăn uống được rồi”.
Về 2 “lỗi” không mặc bảo hộ lao động và cáp điện ngầm cách mặt đất 20cm, ông Cường cho rằng: “Đơn vị công phải có trách nhiệm bảo hộ lao động. Đơn vị thi công ký hợp đồng với Điện lực Cầu Giấy để giám sát việc đào vỉa hè này”.
PV đặt câu hỏi: Trước khi đào vỉa hè đơn vị thi công và Ban dự án có sơ đồ về đường cáp ngầm đó không? "Anh sang bên Điện lực Cầu Giấy mà hỏi. Vì đường đó do Điện lực Cầu Giấy quản lý”, ông Cường trả lời.
Tuy nhiên, trước đó trả lời PV Kiến Thức, ông Nguyễn Anh Dũng - Giám đốc Điện lực Cầu Giấy cho biết: “2 công nhân bị điện phóng bỏng khi đào vỉa hè đường thuộc về Ban quản lý dự án quận Cầu Giấy. Ban dự án thuê đơn vị thi công làm, không liên quan gì đến ngành điện của quận”.
Khi đề cập đến “sai phạm” lắp cáp điện ngầm chỉ cách mặt đất 20cm, vị Giám đốc Điện lực Cầu Giấy, phân trần: “Đường cáp đó thuộc Bộ Công an quản lý và thuộc an ninh quốc phòng”.
Tại Nghị định 106/2005 của Chính phủ có quy định, đường cáp điện ngầm phải cách tối thiểu 1m so với mặt đất (loại đất ổn định) và 1,5m (đất không ổn định). Theo lời khai của 2 công nhân, họ khoan trúng dây điện cách mặt đất khoảng 20cm, như vậy chỉ đạt 1/5 so với quy chuẩn.
Nguyên nhân vụ 2 công nhân bị điện giật đang được cơ quan chức năng đang tích cực điều tra làm rõ.
Đối thủ chào rẻ hơn 251 triệu đồng bị loại nhanh chóng vì lỗi hồ sơ chưa được làm rõ, mở đường cho Châu Mai Loan trúng thầu 12,2 tỷ đồng, đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh.
Sự tương phản gay gắt trong hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông tại Lâm Đồng: Trúng thầu sát nút khi "một mình một ngựa", nhưng lập tức bộc lộ hạn chế kỹ thuật hoặc trượt thầu về giá khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh sòng phẳng.
Cùng được tổ chức đấu thầu rộng rãi, nhưng hai gói thầu xây dựng cầu có tổng giá trị hơn 24 tỷ tại xã Hiệp Phước đều chỉ ghi nhận duy nhất Công ty Xây dựng Bắc Ninh tham dự và trúng thầu, tiết kiệm ngân sách ở mức 1,26% và 1,35%
Tại gói thầu đường Trần Nhân Tông phường Bảo Vinh hơn 3,7 tỷ, nhà thầu giá thấp bị loại kỹ thuật, Kim Hoàng Nguyên trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,95%
Gói thầu thi công tuyến đường thôn 6, xã Lạc Dương có giá 15,2 tỷ đồng, thu hút 2 nhà thầu tham dự với mức chào giá khác nhau.
Dự án đường giao thông ở xã Tà Năng giá 13,34 tỷ ghi nhận Liên danh 3 thành viên trúng thầu sau khi đối thủ giá thấp hơn gần 382 triệu bị loại ở bước kỹ thuật.
Gói thầu thi công đường khu 55 ấp Giồng Ông Đông và mương thoát nước tại xã Đại Phước ghi nhận duy nhất Công ty Nhân Tâm dự và trúng thầu với giá 2,72 tỷ đồng.
Dự án đường giao thông ở xã Tà Năng giá 13,34 tỷ ghi nhận Liên danh 3 thành viên trúng thầu sau khi đối thủ giá thấp hơn gần 382 triệu bị loại ở bước kỹ thuật.
Gói thầu thi công đường khu 55 ấp Giồng Ông Đông và mương thoát nước tại xã Đại Phước ghi nhận duy nhất Công ty Nhân Tâm dự và trúng thầu với giá 2,72 tỷ đồng.
Tại gói thầu đường Trần Nhân Tông phường Bảo Vinh hơn 3,7 tỷ, nhà thầu giá thấp bị loại kỹ thuật, Kim Hoàng Nguyên trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,95%
Cùng được tổ chức đấu thầu rộng rãi, nhưng hai gói thầu xây dựng cầu có tổng giá trị hơn 24 tỷ tại xã Hiệp Phước đều chỉ ghi nhận duy nhất Công ty Xây dựng Bắc Ninh tham dự và trúng thầu, tiết kiệm ngân sách ở mức 1,26% và 1,35%
Gói thầu thi công tuyến đường thôn 6, xã Lạc Dương có giá 15,2 tỷ đồng, thu hút 2 nhà thầu tham dự với mức chào giá khác nhau.
Sự tương phản gay gắt trong hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông tại Lâm Đồng: Trúng thầu sát nút khi "một mình một ngựa", nhưng lập tức bộc lộ hạn chế kỹ thuật hoặc trượt thầu về giá khi xuất hiện đối thủ cạnh tranh sòng phẳng.
Đối thủ chào rẻ hơn 251 triệu đồng bị loại nhanh chóng vì lỗi hồ sơ chưa được làm rõ, mở đường cho Châu Mai Loan trúng thầu 12,2 tỷ đồng, đặt ra câu hỏi lớn về tính cạnh tranh.
Công ty Cảnh Phát liên tiếp trúng 2 gói thầu giao thông quy mô hơn 17 tỷ đồng tại xã Thống Nhất và xã Gia Kiệm, TP Đồng Nai. Đáng chú ý, cả hai gói thầu đều ghi nhận tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức dưới 1% trong bối cảnh doanh nghiệp này là đơn vị duy nhất tham gia dự thầu.
Gói thầu xây lắp hơn 4,4 tỷ tại xã Vị Thủy Cần Thơ do Công ty Ngọc Lam trúng với tỷ lệ tiết kiệm 1,51% sau khi đối thủ bỏ giá thấp hơn bị loại ở bước kỹ thuật.
Tại gói thầu thi công đường giao thông nông thôn tại Xã Đinh Văn Lâm Hà, Liên danh đường Thanh Bình trúng thầu hơn 11,7 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm đạt xấp xỉ 0,25%.
Phòng Kinh tế xã Long Phước phê duyệt Liên danh Hương Minh Phát - Quốc Hào trúng gói thầu chiếu sáng ấp 3 với giá hơn 3,7 tỷ, tỉ lệ tiết kiệm đạt mức 0,12%.
Duyệt giá trúng thầu 16,57 tỷ, gói thầu làm đường tại xã Tân Hội ghi nhận mức tiết kiệm khiêm tốn sau khi hai đối thủ chào giá thấp hơn bị loại.
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bắc Ninh vừa được công bố trúng 2 gói thầu hạ tầng giao thông quy mô hơn 24,4 tỷ đồng tại xã Hiệp Phước TP HCM với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ trên 1%.
Công ty Hồ Sơn Tư liên tiếp trúng 22 gói thầu thiết bị giáo dục tại TP Đồng Nai với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách tại nhiều gói thầu lại chạm đáy, cá biệt có gói tiết kiệm 0 đồng.
Gói thầu xây lắp hơn 17,1 tỷ đồng tại xã Tà Hine (Lâm Đồng) chỉ có duy nhất Công ty TNHH Mai Thanh Tân dự thầu, trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách 0,3%.
Báo Tri thức và Cuộc sống ghi nhận loạt 5 gói thầu xây dựng quy mô gần 70 tỷ đồng trong năm 2026 do Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông trúng thầu tại Lâm Đồng đều đạt tỷ lệ tiết kiệm ngân sách chỉ dao động từ 0,20% đến 0,31%.
Trong nửa đầu năm 2026, Công ty Châu Mai Loan liên tiếp trúng các gói thầu thiết bị giáo dục trị giá gần 32 tỷ đồng tại TP Đồng Nai với tỷ lệ tiết kiệm bình quân chỉ đạt 0,87%, đặt ra dấu hỏi về hiệu quả đầu tư công.
Công ty Nguyên Phúc vừa được phê duyệt trúng gói thầu xây lắp Trường Mầm non Măng non I với giá hơn 5,11 tỷ, giúp tiết kiệm cho ngân sách nhà nước xấp xỉ 3,74%.
Công ty Minh Trí vừa được chỉ định thầu gói sửa chữa, nạo vét hệ thống kênh tưới hồ chứa nước Pró với giá 1,52 tỷ, tiết kiệm xấp xỉ 0,64%.
Dù tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu xây lắp trụ sở UBND xã Ka Đô trị giá gần 16 tỷ chỉ có Công ty Toàn Hạnh Phát dự và trúng thầu sát giá.