Hồi 16h ngày 25/8, tâm bão số 5 đã nằm trên đất liền ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11 - 12, giật cấp 14.
Trằn trọc, âu lo và cả sự lặng im nén đợi… người dân miệt biển xã Diễn Châu (Nghệ An) trải qua nhiều cảm xúc trong một đêm thức trắng đón bão tại nơi sơ tán. Ngoài kia, biển đang dần cuộn sóng dữ dội, gió cũng đã bắt đầu gầm gào.
Sáng 24/8, vị trí tâm bão cách Nghệ An khoảng 620km về phía Đông Đông Nam, cách Hà Tĩnh khoảng 600km về phía Đông; sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.
Mưa lớn không chỉ xảy ra ở Trung Trung Bộ - nơi vùng tâm bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp mà còn mở rộng lên cả Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh...
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (5/10), bão Koinu đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 4 trong năm 2023.
Dự báo trong khoảng 24 đến 48 giờ tới, bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau suy yếu thành vùng áp thấp, rất ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.
Sáng 17/10, vị trí tâm bão số 6 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 720km về phía Đông Bắc. Sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.
Dự báo bão số 4 khi cách đất liền Đà Nẵng-Bình Định khoảng 170km có sức gió giật cấp 17. Từ chiều 27/9, Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to.
Bão số 2 đang di chuyển với tốc độ khá nhanh, dự báo hướng thẳng về đất liền Hải Phòng - Quảng Ninh của nước ta. Hoàn lưu bão gây mưa dông, gió giật mạnh từ chiều tối nay (10/8).
Bão số 1 vẫn tiếp tục mạnh lên trong sáng nay, mạnh cấp 11, giật cấp 14. Dự báo trong 24 giờ tới bão vẫn tiếp tục mạnh lên trước khi đổ bộ bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), vùng ảnh hưởng rất rộng lớn.