Khách du xuân nói gì về lễ hội xuân 3 miền ở Ecopark

Google News

(Kiến Thức) - Được quảng cáo hoành tráng với không gian Tết 3 miền tái hiện ngay tại khu đô thị xanh Ecopark tuy nhiên du khách đến với lễ hội xuân 3 miền ở Ecopark khen cũng lắm, mà chê cũng nhiều...

Lễ hội Xuân ba miền được Ecopark quảng cáo đầu tư hàng chục tỷ đồng, hứa hẹn sẽ mang lại những nét đẹp về văn hóa truyền thống, về phong tục tập quán rất đặc trưng của từng vùng miền.
Trong những ngày tổ chức lễ hội, nhiều người đã nhận được tin nhắn quảng cáo về chương trình từ Ecopark như không gian tết ba miền hấp dẫn với những hoạt động biểu diễn nghệ thuật, đường hoa xuân, trò chơi dân gian cùng hàng trăm tiểu cảnh xuân đặc sắc tại Lễ hội xuân ba miền từ 9h đến 17h các ngày 3,4,5 tết Mậu Tuất.
Nơi đây được cho rằng sẽ hội tụ tinh hoa hương sắc Tết ngay giữa miền xanh rực rỡ của mặt nước và cây xanh với những thảm hoa ba miền khoe sắc, mặt nước yên bình với khu chợ nổi miền Tây, những trò chơi dân gian đậm nét truyền thống như cà kheo, ô ăn quan, ném còn…
Theo quảng cáo, tại Lễ hội xuân 3 miền ở Ecopark sẽ có nón quai thao, mâm ngũ quả khổng lồ, ông đồ cho chữ hay cây nguyện ước – nơi lưu giữ những ước mơ, đường hoa dẫn vào ngôi nhà ba gian đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ, hình ảnh quen thuộc “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ - cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”, tiểu cảnh những đụn rơm của tuổi thơ hạnh phúc nơi thôn quê...
Bên cạnh đó, đường hoa miền Trung của Xuân ba miền tái hiện lại trọn vẹn tinh thần Tết đèn lồng của phố cổ Hội An cùng tiểu cảnh mô phỏng ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, vàng như màu nắng, là nơi những người con của khúc ruột miền trung lạc quan yêu đời, cùng nhau đón Tết. Ban tổ chức cũng dựng lên một gian nhà chung rực rỡ với mai vàng bao quanh cùng các chương trình vui chơi như gánh lô tô miền Nam, các chương trình ca múa nhạc đặc sắc...
 Hình ảnh quảng cáo về lễ hội trên trang ecopark.com.vn.
Tuy nhiên, có không ít du khách khi mua vé với giá 100.000đ/người lớn, 70.000 đồng/trẻ em để trải nghiệm những chương trình Lễ hội xuân 3 miền ở Ecopark đã thất vọng
Tài khoản Facebook Phạm Hải nói rằng: “Khu ba miền có đoạn ngắn tẹo không có gì hay mà giá vé cao quá”. Bạn Vũ Hồng Thị thì bày tỏ: “Cơ bản là không có gì ngoài vài cái cà kheo, một cái dây kéo co, vài bàn ô ăn quan, một hội múa sạp, một trò ném vòng”. Bình luận thêm về việc này, Phạm Hải cho biết: “Chỉ có chụp ảnh thôi mà chụp ảnh thì không đúng chất chương trình quảng cáo”.
Cho rằng chương trình tổ chức quá “nhạt”, nhiều người đã đưa ra lời khuyên với những người chưa đến rằng nên đi các công viên nội đô hay các bảo tàng, vừa không mất nhiều chi phí lại cho nhiều chương trình đặc sắc hơn.
Thế nhưng, cũng có không ít lời khen dành cho lễ hội. FB Ha Tran chia sẻ: “Trang trí cũng được, có ca nhạc xuân và đoàn diễu hành, đồ ăn vặt, gian hàng. Theo cảm nhận của mình đi du xuân thì hợp lý...”. FB Lại Quốc Bảo nhận xét "Hoa thì mỗi người một ý, nhưng mình thấy đẹp và vui. Có khu ăn uống cũng khá hay".
Trên thực tế, bất kì một lễ hội, một chương trình nào tổ chức cũng không tránh khỏi những ý kiến khen, chê khác nhau từ du khách. Vậy nên, thiết nghĩ trước khi trách ban tổ chức lễ hội thì từng du khách nên tìm hiểu thật kĩ về lễ hội xuân 3 miền ở Ecopark xem có phù hợp với sở thích, yêu cầu du xuân với gia đình hay không... để chuyến du xuân đầu năm trở nên thật ý nghĩa. 
 
 

H.N

>> xem thêm

Bình luận(0)