Bắc Ninh thông tin vụ bé trai 15 tuổi tử vong ở bệnh viện

Một bệnh nhân 15 tuổi đã tử vong trong quá trình đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để tháo dụng cụ kết hợp xương cẳng chân.

Ngày 6/8, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh có thông cáo báo chí liên quan đến bệnh nhân Nguyễn Mạnh Tùng (sinh năm 2010, ở phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh), tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

cats-4048.jpg
Bé trai 15 tuổi đã tử vong trong quá trình đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để tháo dụng cụ kết hợp xương cẳng chân, do sốc phản vệ.

Thông cáo cho biết, bệnh nhân Nguyễn Mạnh Tùng đã được phẫu thuật kết hợp xương cẳng chân phải cách đây 1 năm. Lúc 7h24 ngày 5/8, bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 để tháo dụng cụ kết hợp xương cẳng chân, bệnh nhân đã được làm thủ tục để phẫu thuật theo quy định.

Đến 16h15 cùng ngày, bệnh nhân được tiến hành gây tê tủy sống tại khoa phẫu thuật gây mê hồi sức. Trong quá trình gây tê tủy sống bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tích cực cấp cứu và hồi sức cho bệnh nhân. Tuy nhiên, sau khoảng 1 giờ cấp cứu bệnh nhân đã tử vong do sốc phản vệ, nghi do phản ứng với thuốc kháng sinh hoặc thuốc gây tê.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã mời đại diện gia đình và giải thích nguyên nhân tử vong của bệnh nhân, động viên chia sẻ với gia đình người bệnh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video một bệnh nhân đã bị tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh số 1 khi đến bệnh viện để tiến hành tháo dụng cụ kết hợp xương cẳng chân phải, thu hút sự chú ý của dư luận.

Sốc phản vệ độ 2 sau khi ăn cơm với cá thu

Dị ứng không chừa ai, một bữa ăn quen thuộc cũng có thể trở thành hiểm họa sốc phản vệ đe dọa tính mạng.

Ngày 23/7, Trung tâm Y tế Quảng Yên cho biết, Khoa Cấp cứu đã xử lý cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân nam 32 tuổi rơi vào tình trạng sốc phản vệ sau bữa cơm với món cá thu khô – một món ăn dân dã quen thuộc.

Theo lời kể của bệnh nhân, khoảng 5 tiếng trước khi nhập viện, anh có dùng bữa cơm với món cá thu khô. Khoảng 1 tiếng trước khi vào viện, anh bắt đầu cảm thấy khó thở, nóng bừng mặt, kèm đau bụng và đi ngoài phân lỏng một lần. Đáng chú ý là bệnh nhân không xuất hiện ban ngứa ngoài da – một biểu hiện thường thấy của dị ứng.

Tự mua thuốc uống, người đàn ông bị sốc phản vệ nguy kịch

Thuốc là nguyên nhân hàng đầu gây sốc phản vệ, người bệnh có thể tử vong chỉ sau vài phút nên cần cẩn trọng khi dùng.

Ngày 2/7, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông bí cho biết, bệnh viện đã cấp cứu thành công 1 trường hợp sốc phản vệ nặng do tự mua thuốc về uống.

Theo đó, người bệnh D. 71 tuổi (Uông Bí, Quảng Ninh) có tiền sử dị ứng thời tiết, dị ứng thuốc, bản thân lại mắc bệnh mạn tính tăng huyết áp, đái tháo đường...

Ăn trứng gà, trẻ 10 tháng tuổi sốc phản vệ nguy kịch

Dị ứng thức ăn có thể xảy ra bất ngờ, đe dọa tính mạng trẻ nhỏ nếu không được xử trí đúng cách, kịp thời.

Ngày 6/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, các bác sĩ khoa Nhi vừa kịp thời cấp cứu thành công 2 bé bị dị ứng thức ăn, trong đó có 1 ca rất nguy kịch do sốc phản vệ.

Trường hợp đầu tiên là bé H.N.T, 10 tháng tuổi, thường trú tại thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, sau khi ăn trứng gà khoảng 1 tiếng thì xuất hiện nổi ban đỏ toàn thân, buồn nôn, nôn nhiều kèm theo khó thở, tím tái được chẩn đoán sốc phản vệ do dị ứng trứng gà. May mắn là bé được người nhà đưa đến viện rất nhanh và xử lý kịp thời.

Đọc nhiều nhất

Tin mới