Khẩu trang y tế và virus corona trở thành cảm hứng sáng tạo cho nhiều món ăn và các loại bánh trái của chị em nội trợ.
Theo Phương Anh/ VTC
Trong khi dịch COVID-19 đang hoành hành tại nhiều nước trên thế giới, chị em nội trợ vui tính nhanh chóng "bắt trend" tạo hình khiến những món ăn quen thuộc trở nên độc đáo, không lo "đụng hàng".
Sự sáng tạo của chị em nội trợ là vô biên, bằng chứng là chính những tấm hình dưới đây. Trong ảnh có thể dễ dàng nhận thấy đây là chiếc bánh được lấy cảm hứng từ khẩu trang N95. (Ảnh: Wechat)
"Khẩu trang y tế đắt quá thì tặng nàng chiếc khẩu trang ngọt ngào này là quá chuẩn rồi", tài khoản Anh Nguyễn chia sẻ tấm hình cùng dòng bình luận. (Ảnh: Facebook)
Chiếc bánh ngọt này sẽ nhắc nhở bạn rằng virus corona có thể đang ở bất cứ đâu, hãy đề phòng! (Ảnh: Facebook)
Hà Nội đề xuất cách ly tại nhà những người Hàn Quốc đến từ vùng dịch Covid-19
Chiều 23/2, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp đột xuất của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội.
Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp ở Hàn Quốc, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, hiện tại ở nước này đến sáng nay đã có hơn 500 ca mắc, chủ yếu ở Daegu và Gyeongsang. Các ca bệnh tập trung tại cơ sở tôn giáo và cơ sở y tế. Hàn Quốc đã áp dụng biện pháp đặc biệt về y tế nhưng chưa phong tỏa mà chỉ khuyến cáo công dân không rời khỏi nơi cư trú.
Việt Nam thực hiện thành công ca ghép tay đầu tiên trên thế giới từ người cho còn sống
Sau 8 giờ phẫu thuật, cánh tay từ người cho còn sống hoạt động trở lại trên cơ thể của nam bệnh nhân trẻ tuổi người Hà Nội.
GS.TS.TTND Mai Hồng Bàng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép chi thể đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là ca ghép chi thể đầu tiên trên thế giới lấy từ người cho sống.
Người được ghép là anh Phạm Văn Vương, 31 tuổi, trú tại Thanh Trì, Hà Nội. Cách đây 4 năm, trong quá trình lao động, anh bị tai nạn do máy đột dập khiến toàn bộ 1/3 dưới cẳng tay và bàn tay trái gây dập nát, biến dạng hoàn toàn. Anh được đưa đến Bệnh viện Trung ương quân đội 108 cấp cứu.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.