50 tàu ngầm Triều Tiên rút về căn cứ

Các quan chức tại Hàn Quốc cho hay, 50 tàu ngầm Triều Tiên đang trở về căn cứ sau khi hai nước đạt thỏa thuận dập tắt căng thẳng.

Yonhap dẫn một nguồn tin quân đội cho hay, hơn 50 tàu ngầm Triều Tiên được điều động kể từ ngày 21/8 trong bối cảnh căng thẳng Triều Tiên - Hàn Quốc gia tăng đang trở về căn cứ.
50 tau ngam Trieu Tien rut ve can cu
Triều Tiên có khoảng 70 tàu ngầm. Ảnh minh họa: Yonhap 
"50 tàu ngầm rời căn cứ quân sự có dấu hiệu đang trở về", quan chức quân đội Hàn Quốc cho hay. Người này cho biết thêm tàu ngầm đang di chuyển trong lãnh hải Triều Tiên.
Nguồn tin quân đội khác nhận định rằng việc tàu ngầm của Bình Nhưỡng về căn cứ có thể liên quan đến Goni, cơn bão đang tiến tới bán đảo Triều Tiên hoặc do các phương tiện này không đủ khả năng định vị dưới nước.
Nguồn tin thứ 2 khẳng định, Hàn Quốc sẽ tiếp tục các nỗ lực tuần tra để ngăn chặn khả năng tàu ngầm Bình Nhưỡng có thể đi qua đường ranh giới phía bắc (NLL).
Triều Tiên có 78 tàu ngầm, gồm các loại 1.800 tấn, 325 tấn, 130 tấn. Các chuyên gia cho rằng quân đội của nhà lãnh đạo Kim Jong Un vừa xây dựng loại 2.000 tấn có thể phóng tên lửa đạn đạo. Xét về số lượng, Triều Tiên là quốc gia có hạm đội tàu ngầm lớn nhất thế giới, nhiều hơn Mỹ với 72 tàu.
Theo BBC, hải quân nước này có 40 tàu ngầm mini lớp Sang-O tải trọng 330 tấn, 10 tàu ngầm mini lớp Yono, lượng giãn nước 110 tấn, 22 tàu lớp Romeo sản xuất tại Trung Quốc. Tàu ngầm của Bình Nhưỡng có thể ở dưới nước trong 3 ngày trước khi nổi lên bề mặt để bổ sung oxy.
Động thái đưa tàu ngầm về căn cứ của Triều Tiên diễn ra vài giờ sau khi hai quốc gia đạt thỏa thuận dập tắt căng thẳng trên bán đảo. Đại diện Triều Tiên đã bày tỏ "tiếc nuối" trước vụ việc binh sĩ miền Nam bị thương trong khu phi quân sự. Bình Nhưỡng cũng sẽ dỡ bỏ tình trạng cận chiến tranh chống Seoul mà nước này phát động trước đó.

Ngắm những vòng xuyến giao thông ấn tượng nhất thế giới

(Kiến Thức) - Cùng chiêm ngưỡng những vòng xuyến giao thông có thiết kế ấn tượng nhất thế giới.

Ngam nhung vong xuyen giao thong an tuong nhat the gioi
Vòng xuyến giao thông  Railway ở thành phố Hobart (Australia) được thiết kế với đài phun nước có thể thay đổi sắc màu ở chính giữa cùng các lối đi bộ.

Chân dung hai “bóng hồng” biệt kích đầu tiên của Mỹ

(Kiến Thức) - Hai “bóng hồng” biệt kích đầu tiên của quân đội Mỹ đã vượt qua khóa huấn luyện khắc nghiệt của trường đào tạo lực lượng đặc nhiệm.

Chan dung hai “bong hong” biet kich dau tien cua My
Hai “bóng hồng” biệt kích đầu tiên của quân đội Mỹ là đại úy Kristen Griest đến từ bang Connecticut và trung úy Shaye Haver đến từ bang Texas. Ảnh: Đại úy Kristen (giữa) trong một bài tập huấn luyện của khóa đào tạo biệt kích ở căn cứ quân sự Fort Benning, bang Georgia ngày 20/4/2015. 

Chan dung hai “bong hong” biet kich dau tien cua My-Hinh-2
Họ trở thành hai cô gái đầu tiên ghi được tên mình vào đơn vị biệt kích tinh nhuệ  của Mỹ, sau khóa huấn luyện khắc nghiệt kéo dài 61 ngày. Ảnh: Đại úy Kristen đang chờ đến lượt thực hiện bài tập "nhảy dù tấn công" ngày 25/4/2015. 

Chan dung hai “bong hong” biet kich dau tien cua My-Hinh-3
Được biết, Griest và Haver đều trong độ tuổi 20. Họ tham dự khóa huấn luyện từ ngày 20/4/2015 cùng 381 học viên nam và 17 học viên nữ khác nhưng chỉ có Griest và Haver cùng 94 học viên nam vượt qua các bài tập luyện khắc khổ. Ảnh: Các học viên tham gia khóa huấn luyện của trường biệt kích chuẩn bị leo núi Yonah ở miền bắc Georgia ngày 14/7/2015.

Chan dung hai “bong hong” biet kich dau tien cua My-Hinh-4
Bức ảnh chụp ngày 25/4/2015 khi đại úy Kristen Griest (phải) đang nói chuyện với một học viên khác trong lúc chờ đến lượt thực hành bài tập "nhảy dù tấn công" tại sân bay Lawson. 

Chan dung hai “bong hong” biet kich dau tien cua My-Hinh-5
Bức ảnh chụp ngày 4/8/2015. Nữ biệt kích Mỹ đứng cùng các đồng đội ở căn cứ không quân Eglin. 

Chan dung hai “bong hong” biet kich dau tien cua My-Hinh-6
Đại úy Kristen Griest (trung tâm) nói chuyện cùng các học viên khác ngày 25/4/2015 tại căn cứ quân sự Fort Benning. 

Chan dung hai “bong hong” biet kich dau tien cua My-Hinh-7
Các học viên thực hành leo núi Yonah ở Georgia theo người hướng dẫn ngày 14/7/2015. 

Chan dung hai “bong hong” biet kich dau tien cua My-Hinh-8
Một học viên của khóa đào tạo biệt kích thực hành bài tập đưa người xuống từ tòa tháp cao khoảng 20 mét tại doanh trại Frank D. Merrill, miền bắc Georiga ngày 13/7/2015. 

Chan dung hai “bong hong” biet kich dau tien cua My-Hinh-9
Nữ học viên thực hành băng qua sông Yellow ngày 4/8/2015. 

Chan dung hai “bong hong” biet kich dau tien cua My-Hinh-10
Trung úy Shaye Haver trong một bài tập của khóa huấn luyện.

Chan dung hai “bong hong” biet kich dau tien cua My-Hinh-11
Đại úy Kristen Griest leo núi Yonah ở miền Nam bang Georgia vào ngày 14/2015 cùng các học viên nam. Theo nguồn tin từ gia đình các học viên, họ làm lễ tốt nghiệp trường đào tạo biệt kíchb  tại căn cứ quân sự Fort Benning vào ngày 21/8. 

Hàn Quốc tố Triều Tiên điều 10 tàu áp sát biên giới

Hàn Quốc tố Triều Tiên đã triển khai 10 tàu đổ bộ đệm khí ra vùng biển giáp Hàn Quốc trong tư thế chuẩn bị chiến đấu bất chấp cuộc đàm phán liên Triều.

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap chiều 24/8 cho biết, Hàn Quốc tố Triều Tiên đã triển khai 10 tàu đổ bộ đệm khí ra vùng biển giáp Hàn Quốc. 10 tàu đổ bộ đệm khí của Triều Tiên đã rời căn cứ hải quân tại Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan và tiến về phía căn cứ hải quân Goampo, cách Đường Ranh giới phía Bắc khoảng 60km trên Biển vàng, ranh giới trên Biển của hai miền Triều Tiên.

Đọc nhiều nhất

Tin mới