5 căn bệnh nguy hiểm dễ lây truyền khi chạm môi

Một nụ hôn có thể chứa hàng triệu vi khuẩn. Đa số chúng vô hại nhưng một vài vi khuẩn cũng có thể gây bệnh cho con người.

Theo ước tính của các nhà khoa học Hà Lan, một nụ hôn có thể chuyển khoảng 80 triệu vi khuẩn từ người này sang người khác. Thật may mắn khi 95% những vi khuẩn này là vô hại.

Dưới đây là một số căn bệnh có thể lây truyền qua nụ hôn.

Herpes

Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khoảng hoảng 2/3 dân số thế giới dưới 50 tuổi mắc herpes simplex (HSV-1), còn gọi là herpes miệng.

HSV-1 có thể gây ra vét loét trong và xung quanh miệng. Khi bạn hôn ai đó có vế thương ở miệng do HSV-1 gây ra, virus cũng có thể lây truyền cho bạn.

5 can benh nguy hiem de lay truyen khi cham moi

Nhiễm trùng tăng bạch cầu đơn nhân

Căn bệnh này còn được biết đến là "bệnh hôn" bởi nó được gây ra bởi một loại virus rất dễ lây truyền qua nụ hôn.

Dấu hiệu của bệnh này là mệt mỏi dữ dội, đau họng hoặc nổi hạch bạch huyết.

Cúm

Cúm là căn bệnh hô hấp có thể dễ dàng lây từ người này sang người khác qua nước bọt hoặc đờm. Chỉ cần đứng gần những người hắt hơi hoặc ho, bạn cũng có nguy cơ mắc cúm.

Triệu chứng phổ biến của cúm bao gồm đau cơ, đau đầu, loét họng, sốt cao, sổ mũi.

Bại liệt

Virus gây bệnh bại liệt có thể lây qua thức ăn, nước bị ô nhiễm và qua tiếp xúc miệng - miệng. Đây là căn bệnh không có cách chữa nhưng có thể phòng thừa bằng cách tiêm chủng định kỳ cho trẻ nhỏ.

Triệu chứng của bại liệt bao gồm sốt, đau chân tay, nôn, mệt mỏi, đau đầu, cứng cổ. Khi virus tới ruột, nó có thể tấn công hệ thần kinh, gây bại liệt. Tổn thương sức khỏe do bệnh bại liệt gây ra thường là vĩnh viễn, không thể phục hồi.

Quai bị

Đây là một bệnh có thể lây quả các giọt bắn từ mũi, họng của người bệnh. Nó chủ yếu ảnh hưởng tới 3 cặp tuyến nước bọt xung quanh tai. Bệnh gây sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, chán ăn.

Bệnh có thể được phòng ngừa bằng cách tiêm vắc-xin.

Bệnh teo cơ "đeo bám" gia tộc Samsung nguy hiểm thế nào?

(Kiến Thức) - Gia tộc Samsung hay còn gọi là gia tộc nhà họ Lee, từng là gia tộc giàu có nhất châu Á nhưng nhiều thành viên trong gia đình họ lại bị ám ảnh bởi căn bệnh di truyền đáng sợ - bệnh teo cơ.

Ông Lee Byung Chul, nhà sáng lập tập đoàn Samsung khổng lồ từ, một cửa hàng nhỏ với số vốn trị giá 25 USD (khoảng gần 600 nghìn đồng theo tỉ giá hiện tại), để rồi vươn lên thành tập đoàn điện tử hàng đầu Hàn Quốc, vươn tầm thế giới.
Sau khi ông qua đời, con trai thứ 3 của ông – ông Lee Kun Hee đã trở thành người tiếp theo nắm trong tay quyền lực tối cao tại gia tộc họ Lee. Các thành viên còn lại trong gia đình lần lượt đảm nhận các vai trò quan trọng trong những tập đoàn về các lĩnh vực như truyền thông (CJ Entertainment), bán lẻ (Shinsegae) và xây dựng (Hansol).

Căn bệnh teo thùy não của MC Thảo Vân đáng sợ tới mức nào?

(Kiến Thức) - Mới đây, MC Thảo Vân vừa tiết lộ tình trạng căn bệnh teo thùy não trái của cô. Đây là căn bệnh không thể chữa khỏi vì các tế bào thần kinh đã chết không thể phục hồi lại được.

Năm 2014, MC Thảo Vân khiến cho người hâm mộ lo lắng khi thông báo tin mình mắc căn bệnh teo thùy não trái. Tính đến nay đã 6 năm sống chung với căn bệnh tuổi già, sự suy giảm trí nhớ của nữ MC ngày một suy giảm nghiêm trọng.
Mới đây, Thảo Vân đã chia sẻ về tình hình bệnh lý của mình trên trang cá nhân. Cô cho biết: “Quên đến mức này thì thật sự đáng báo động rồi”.

NS Phó Đức Phương qua đời: Ung thư tuỵ "bào mòn" bao nhiêu sao Việt?

(Kiến Thức) - Thông tin nhạc sĩ Phó Đức Phương đã qua đời trưa 19/9 vì ung thư tuỵ ở tuổi 76 khiến rất nhiều người thương sót. Theo Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN), ung thư tụy đứng hàng thứ 8-9 về số lượng người mắc trên toàn thế giới.

Nhạc sĩ Phó Đức Phương phát hiện ung thư tuỵ ở giai đoạn cuối nên sức khỏe suy kiệt rất nhanh. Chỉ sau 5 tháng phát hiện bệnh, nhạc sĩ đã qua đời vì bạo bệnh.
NS Pho Duc Phuong qua doi: Ung thu tuy
Nhạc sĩ Phó Đức Phương qua đời sau 5 tháng phát hiện ung thư tuỵ ở giai đoạn cuối.

Đọc nhiều nhất

Tin mới