Xe nâng đổ, hai công nhân Nosco – Vinalines tử vong do rơi từ độ cao 14m

Google News

(Kiến Thức)  - Do xe nâng bị đổ khi 2 công nhân Công ty Tàu biển Nosco Vinalines đang đứng trên sàn thao tác của xe nâng để sơn vỏ tàu bị rơi từ độ cao 14 m xuống đất và tử vong.

Chiều tối ngày 13/9, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào khoảng 15h00 ngày 13/9, tại Công ty Tàu biển Nosco Vinalines (xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên) đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 công nhân  Nosco – Vinalines tử vong.
Danh tính 2 công nhân tử vong là anh Phạm Văn Chuộng (SN 1978, trú tại phường Đại Yên, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) và anh Nguyễn Văn Hậu (SN 1987, trú tại xã Sơn Dương, huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh).
Vào thời điểm trên, anh Phạm Văn Chuộng và anh Nguyễn Văn Hậu đang đứng làm việc trên sàn thao tác của xe nâng người để sơn vỏ tàu ở độ cao khoảng 14m thì bất ngờ xe lật đổ khiến cả hai công nhân bị rơi xuống đất.
Xe nang do, hai cong nhan Nosco – Vinalines tu vong do roi tu do cao 14m
 Ảnh minh họa.
Do bị thương nặng, anh Chuộng và anh Hậu đã tử vong trên đường đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí để cấp cứu.
Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, đoàn điều tra về tai nạn lao động của tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an tỉnh, Viện kiểm Sát Nhân Dân tỉnh này đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội cùng các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường phối hợp với Công ty Tàu biển Nosco Vinalines xử lý sự cố, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân trong vụ tai nạn 06 triệu đồng.
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)