Tuyên án nhóm đối tượng giả danh cán bộ công an lừa đảo

Google News

TAND tỉnh Quảng Nam vừa tuyên án nhóm đối tượng giả danh cán bộ Bộ Công an lừa đảo. Trong đó có 2 nạn nhân ở Quảng Nam bị chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Các bị cáo: Bùi Thị Thu Lan (SN 1990), Foo Kok Heng (SN 1984, cùng trú TP HCM); Huỳnh Vũ Bằng (SN 1978, trú tỉnh Sóc Trăng), Huỳnh Hữu Hận (SN 1998, trú tỉnh Bạc Liêu), Đỗ Bách Trí (SN 1999, trú tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Thành Long (SN 1996, trú tỉnh Bình Định) có hành vi giúp sức người khác chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tuyen an nhom doi tuong gia danh can bo cong an lua dao
 Phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm đối tượng lừa đảo (ảnh LV)
Theo cáo trạng, cuối tháng 5/2020, ông T.H.D. và bà Đ.T.Th. (trú tỉnh Quảng Nam) nhận được cuộc gọi điện thoại của nhóm đối tượng tự xưng cán bộ đang công tác tại Bộ Công an thông báo việc ông D. và bà Th. có liên quan đến vụ án “mua bán trái phép chất ma túy”, "rửa tiền".

Các đối tượng yêu cầu ông D., bà Th. đăng ký dịch vụ Internet Banking, cung cấp mật khẩu, mã OTP tài khoản ngân hàng để kiểm tra. Qua đó, nhóm đối tượng đã "rút" của ông D. 8 tỷ đồng và bà Th. 2,1 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra, đối tượng tên Long (trú tại Malaysia) chủ mưu, câu kết với nhóm đối tượng ở Việt Nam gồm: Bùi Thị Thu Lan, Foo Kok Heng, Huỳnh Vũ Bằng, Huỳnh Hữu Hận, Đỗ Bách Trí và Nguyễn Thành Long để thực hiện hành vi lừa đảo.

Vào năm 2019, Long yêu cầu Lan và Foo Kok Heng về Việt Nam thuê, mua tổng cộng 35 tài khoản ngân hàng của các đối tượng Huỳnh Vũ Bằng, Huỳnh Hữu Hận rồi giao cho Long quản lý, sử dụng nhận và chuyển tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại để hưởng lợi số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Đối với số tiền 10,1 tỷ đồng đã chiếm đoạt của ông D. và bà Th., nhóm đối tượng chuyển đến các tài khoản ngân hàng do Lan, Foo Kok Heng mua, thuê giao cho Long.

Còn Bằng và Hận dùng ảnh của mình để thay đổi ảnh trên CMND của nhiều người, mở 35 tài khoản giao cho Bùi Thị Thu Lan và hưởng lợi 24,5 triệu đồng.

Khi thực hiện giao dịch mua bán USDT với số tiền Việt Nam hơn 7,1 tỷ đồng cho nhóm đối tượng do Long cầm đầu, Trí và Long biết được nguồn tiền mua USDT là do phạm tội lừa đảo mà có. Nhưng vì mục đích hưởng lợi từ giao dịch này quá lớn nên cả hai vẫn thực hiện. Trí hưởng lợi 44,2 triệu đồng, Long hưởng lợi hơn 13,4 triệu đồng.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Thu Lan 12 năm 4 tháng tù về 2 tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Trước đó, Lan còn lãnh 26,5 năm tù về tội “Rửa tiền”.

Bị cáo Foo Kok Heng bị tuyên 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Huỳnh Hữu Hận bị tuyên 2 năm tù về 2 tội: “Làm giả con đấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ tổ chức” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Huỳnh Vũ Bằng bị tuyên 2 năm 10 tháng tù về 2 tội: “Làm giả con đấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ tổ chức” và “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”. Trước đó, bị cáo Huỳnh Vũ Bằng bị tuyên 11 năm tù về tội “Rửa tiền”.

2 bị cáo Đỗ Bách Trí và Nguyễn Thành Long cùng bị tuyên 10 năm tù về tội “Rửa tiền”.

>>> Mời độc giả xem thêm video Người phụ nữ suýt mất 700 triệu đồng cho đối tượng xưng công an lừa đảo:
 
Hàn Băng

>> xem thêm

Bình luận(0)