Trung tướng Tô Ân Xô tiếp tục làm Trợ lý Bộ trưởng Công an

Google News

Trung tướng Tô Ân Xô thôi giữ chức Chánh văn phòng Bộ Công an, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Trợ lý Bộ trưởng Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ.

Chiều 31/1 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Tô Lâm về việc điều động đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an.

Theo đó, trung tướng Tô Ân Xô thôi giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an từ ngày 1/2, tiếp tục đảm nhiệm chức danh Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn Bộ Công an.

Còn đại tá Đặng Hồng Đức đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an kể từ ngày 1/2.

Trung tuong To An Xo tiep tuc lam Tro ly Bo truong Cong an

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quyết định cho trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: Bộ Công an.

Chủ trì buổi lễ trao 2 quyết định, Thứ trưởng Công an Trần Quốc Tỏ nêu rõ việc công bố quyết định thôi giữ chức Chánh văn phòng Bộ để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Trợ lý Bộ trưởng Công an và đảm nhiệm nhiệm vụ Người phát ngôn của Bộ đối với trung tướng Tô Ân Xô được thực hiện theo quy định chung.

Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, ngành công an đối với những đóng góp và kinh nghiệm của ông Xô trong 42 năm qua.

Trung tướng Tô Ân Xô được điều động giữ chức vụ Chánh văn phòng kiêm Người phát ngôn Bộ Công an từ ngày 8/9/2019. Trước đó, ông làm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang.

Đối với đại tá Đặng Hồng Đức, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh việc điều động ông Đức đến nhận công tác và giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an thể hiện sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đối với Giám đốc Công an Yên Bái.

 
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)