TP HCM: Bí ẩn người đàn ông chết úp mặt trên nền nhà

Google News

(Kiến Thức) - Mệt mỏi trở về sau một ngày làm việc, anh Hoàng Vĩnh Cường "sốc ngất" khi thấy bạn cùng phòng chết úp mặt dưới nền nhà. Vụ việc đang khẩn trương được công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ...

Trao đổi với báo chí vụ việc người đàn ông chết úp mặt trong phòng, tối 7/4 Công an quận Thủ Đức, TP HCM cho hay, đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cái chết của ông Chung Đạt Vinh (SN 1960, thường trú Quận 10).
TP HCM: Bi an nguoi dan ong chet up mat tren nen nha
 Hiện trường vụ án. Nguồn ảnh: CAND
Thông tin ban đầu, khoảng 16h chiều 7/4, sau giờ làm anh Hoàng Vĩnh Cường (SN 1975, quê Trảng Bom, Đồng Nai) về căn phòng trọ ở số 419/2, hẻm 419, đường Song Hành, KP.6, phường Trường Thọ thì bàng hoàng phát hiện bạn chung hành là ông Vinh nằm chết úp mặt dưới nền nhà.
Nhận tin báo, cơ quan công an phường Trường Thọ cùng công an Quận Thủ Đức nhanh chóng có mặt tại hiện trường người đàn ông chết úp mặt trong phòng tiến hành khám nghiệm.
Theo anh Cường, anh và ông Vinh cùng làm bảo vệ cho một công ty.
Hiện nguyên nhân khiến người đàn ông chết trong phòng trọ đang được tích cực điều tra làm rõ.
P.H

>> xem thêm

Bình luận(0)