Tin nóng ngày 27/2: Tri ân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Google News

 Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam; triệu tập nhóm đối tượng tấn công tình dục ở Hà Nội; học sinh sinh viên Hà Nội được quay lại trường học...là những tin nóng ngày 27/2.

Tin nong ngay 27/2: Tri an ngay Thay thuoc Viet Nam
 Kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) trong bối cảnh ngành Y tế đang căng mình trong cuộc chiến COVID-19. Nhiều đơn vị, cá nhân tổ chức thăm hỏi, gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các y bác sĩ.
Tin nong ngay 27/2: Tri an ngay Thay thuoc Viet Nam-Hinh-2
 Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã triệu tập nghi phạm trong vụ án tấn công tình dục những người nước ngoài sống quanh hồ Tây. Đồng thời mở rộng điều tra nhóm đối tượng liên quan.

Tin nong ngay 27/2: Tri an ngay Thay thuoc Viet Nam-Hinh-3
Thành phố Hà Nội đã quyết định cho học sinh, sinh viên quay trở lại trường học kể từ ngày từ ngày 8/3/2021 (thứ Hai) sau thời gian dừng học kéo dài vì COVID-19.

Tin nong ngay 27/2: Tri an ngay Thay thuoc Viet Nam-Hinh-4
Chiếc xe khách lao xuống vực sâu khi lưu thông trên QL 2C, đoạn qua Km 6, thuộc địa phận thôn Cổ Hiểm, xã Thanh Tương, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang khiến phụ xe tử vong, lái xe thương nặng.

Tin nong ngay 27/2: Tri an ngay Thay thuoc Viet Nam-Hinh-5
 Hà Nội tổ chức tòng quân 2021. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Đông Anh.

Tin nong ngay 27/2: Tri an ngay Thay thuoc Viet Nam-Hinh-6
 Trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp, đoạn thuộc ấp Vĩnh Phú A, xã Vĩnh Phú Đông, H. Phước Long (Bạc Liêu) xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách 16 chỗ và xe tải làm 1 người chết, 7 người bị thương.

Tin nong ngay 27/2: Tri an ngay Thay thuoc Viet Nam-Hinh-7
 Buổi chiều ngày 27/2, Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới đều ở Hải Dương. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 1.530 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.
Tin nong ngay 27/2: Tri an ngay Thay thuoc Viet Nam-Hinh-8
 Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng chức năng xử lý 19 trường hợp đăng tin giả lên mạng xã hội liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.



Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)