Táo tợn giả danh cảnh sát để... trộm xe máy

Google News

(Kiến Thức) - Để việc trộm cắp được dễ dàng, Trương Nguyễn Gia Bảo (SN 1979, ngụ P.5, Q.11) lên mạng đặt mua trang phục cảnh sát rồi ngang nhiên mặc ra đường để trộm xe máy.

Ngày 6/6, Công an quận 10, TP HCM cho biết đang tạm giữ Trương Nguyễn Gia Bảo (SN 1979, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi giả danh công an để trộm cắp tài sản.

Tao ton gia danh canh sat de... trom xe may
Trinh sát dỏm khi bị bắt giữ. 

Theo điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 5/6, anh Nguyễn Quốc Thịnh (Tổ trưởng tổ bảo vệ, thuộc Công ty bảo vệ Kiên Long) làm nhiệm vụ ở tại siêu thị BigC, phường 15, quận 10, TP HCM phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy có biểu hiện nghi trộm cắp nên báo công an.

Ngay sau đó, 2 người đàn ông nghi vấn liền tiếp cận gần xe máy hiệu Exciter mang BKS: 81Y1-17816 không người trông coi. Lúc này, một đối tượng dùng đoản bẻ khóa chiếc xe thì anh Thịnh cùng một số trinh sát công an ập vào khống chế bắt giữ đối tượng, đối tượng còn lại đã nhanh chân tẩu thoát.

Trong lúc bị khống chế, Trương Nguyễn Gia Bảo cố gắng để lộ bộ trang phục cảnh sát với cấp hàm thượng úy và tự xưng là trinh sát Phòng CSHS.

Tại cơ quan công an, trinh sát dỏm khai tên Trương Nguyễn Gia Bảo và thừa nhận hành vi phạm tội. Bộ quân phục Bảo khai mua trên mạng.

Hiện công an đang khẩn trương truy bắt đồng bọn của Bảo.

 

 

An Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)