Nóng bỏng cuộc chiến chống ma tuý trên tuyến đường bộ Việt - Lào

Google News

Liên tiếp trong những ngày tháng 8/2022, nhiều vụ vận chuyển ma tuý trên tuyến đường bộ bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Đặc biệt, thủ đoạn vận chuyển ma tuý trên tuyến đường bộ ngày càng tinh vi, táo tợn, như cất giấu ma tuý trong hàng hoá gửi trên phương tiện vận tải, xe khách để đi qua cửa khẩu.
Thống kê của Cục Hải quan Thanh Hóa cho thấy, trong nửa đầu năm 2022, đơn vị này đã phối hợp với các cơ quan liên quan đấu tranh thành công 6 vụ vận chuyển trái phép ma túy trên địa bàn quản lý, tang vật thu được là 18.354,648g ma túy các loại; 479,108g nhựa thuốc phiện và 40 kg quả thuốc phiện. Trong đó, đáng chú ý là vụ việc ngày 21/6, tại khu vực biên giới thuộc địa phận bản Chai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Đội kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Thanh Hóa) đã phối hợp phát hiện bắt quả tang 2 đối tượng người Việt và người Lào vận chuyển trái phép 30 gói chứa ma túy tổng hợp, tổng số 5.846 viên ma túy (hồng phiến) và 0,5 kg thuốc phiện.
Nong bong cuoc chien chong ma tuy tren tuyen duong bo Viet - Lao
Thùng hàng quạt gió cất giấu ma tuý.
Đặc biệt, mới đây, Hải quan Quảng Trị đã chủ trì phối phợp với lực lượng chức năng triệt phá một đường dây vận chuyển ma tuý đi xe khách từ Lào về Việt Nam. Cụ thể, vào hồi 7h55 ngày 1/8/2022, tại khu vực kiểm tra phương tiện nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã chủ trì công tác kiểm tra phương tiện ôtô vận chuyển hành khách BKS Lào 4429 do ông Trần Công Minh (địa chỉ thường trú tại Thừa Thiên-Huế) điều khiển cùng các hành lý trên phương tiện này. Qua kiểm tra bằng hệ thống máy soi hành lý HI-SCAN và các trang thiết bị chuyên dụng khác, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo phát hiện trong 1 thùng hàng quạt gió dùng cho ôtô là hàng hoá ký gửi đi TP Hồ Chí Minh có cất giấu ma tuý.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyên Văn Cẩn chỉ đạo Cục Hải quan Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ với mục tiêu cao nhất là phải bắt giữ được đối tượng chủ mưu, cầm đầu, các đối tượng liên quan và tang vật của vụ án.
Quán triệt chỉ đạo của Tổng cục trưởng, lực lượng Hải quan bố trí lực lượng, lần theo dấu vết của đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia này. Vào 13h45 ngày 2/8, tại số nhà 2/17 đường Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình, TPHCM), Hải quan Quảng Trị phối hợp với các lực lượng bắt quả tang đối tượng Ngô Quốc Hùng (SN 1995, trú tại thôn Ngọc Long, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đang nhận thùng quạt gió, bên trong có chứa 8 bánh heroin.
Tiếp tục đấu tranh và tiến hành khám xét khẩn cấp, các lực lượng phát hiện thêm đối tượng Nguyễn Hoàng Tùng (trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội) ở trong phòng 203 của ngôi nhà số 2/17, cùng với 2kg nghi là ma túy đá. Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị Trần Mạnh Cường cho biết, đây là chuyên án có sự phối hợp rất hiệu quả của 3 lực lượng Hải quan - Biên phòng - Công an, đã phá án thành công.
Đặc biệt, ngày 4/8, tại nhà ga xe lửa thành phố Đông Hà (tỉnh Quảng Trị), Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3); Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2) thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP; Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP Quảng Trị và Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt 3 đối tượng, Hoàng Anh Tuấn (sinh năm 1993, quê quán: Hà Tĩnh); Đinh Văn Kiểm (SN 1990, quê quán Hà Tĩnh) và Lê Văn Đạt (SN 1987, quê quán Quảng Bình).
Kiểm tra 3 chiếc ba lô mang theo, lực lượng chức năng thu được 30 gói tinh thể màu trắng (các đối tượng khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng đá). Trong đó, Lê Văn Đạt mang 1 khẩu súng K59 còn rất mới và 1 hộp đạn 24 viên. Đại tá Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BĐBP cho biết, đây là chuyên án điển hình về phối hợp giữa các lực lượng trong đánh bắt đối tượng ma túy có vũ khí nóng, sử dụng liên hoàn, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Các đối tượng này liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố và cả ở nước ngoài nên hết sức phức tạp, gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Đặc biệt, các đối tượng đã sử dụng súng và dao bấm, dao gấp để chống trả.
Tiếp đó, vào hồi 17h ngày 16/8/2022, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm; Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đội Kiểm soát phòng chống ma túy (Cục Hải quan Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Yer Vang, sinh năm 1995, trú tại bản Huội Hỏi, huyện Viêng Thong, tỉnh Bôlykhămxay, Lào đang dùng xe ô tô BKS Lào NS 5357, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.
Tại hiện trường, qua kiểm tra, khám xét phương tiện lực lượng chức năng thu giữ 1 kg ketamin, 7.500 viên ma túy tổng hợp được đối tượng cất giấu dưới ghế ngồi. Được biết, để qua mắt các lực lượng chức năng, đối tượng đã gia cố ghế ngồi trên xe thành ngăn bí mật để cất giấu số ma túy trên. Tại trụ sở cơ quan điều tra, đối tượng Yer Vang khai nhận, nhận vận chuyển số ma túy trên từ Lào về Việt Nam để bàn giao cho một người ở Nghệ An để lấy tiền công.
Đặc biệt, vào lúc 20h10, ngày 10/8, tại trục đường Hồ Chí Minh, thuộc tổ dân phố 3, thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Hương Quang (BĐBP Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an Hà Tĩnh) và Công an huyện Vũ Quang bắt quả tang đối tượng Biện Văn Trường, SN 1987, trú tại thôn Mỹ Yên, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh đang vận chuyển 10kg ma túy tổng hợp dạng đá, trên xe ôtô BKS 38A-08402. Qua đấu tranh, đối tượng Biện Văn Trường khai nhận, đã thuê taxi đưa số ma túy trên về huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh để cất giấu, sau đó vận chuyển vào tỉnh Bình Dương giao cho một đối tượng khác để nhận tiền công 150 triệu đồng.
Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Trị, ông Trần Mạnh Cường cho biết, để đấu tranh với các hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy của các đối tượng đi trên xe vận chuyển hành khách từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát, thu thập thông tin để xây dựng hồ sơ rủi ro đối với phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hồ sơ rủi ro đối với người điều khiển phương tiện vận tải.
Đặc biệt, đơn vị tăng cường sử dụng hết công suất các trang thiết bị chuyên dụng vào việc kiểm tra, kiểm soát như: máy soi hành lý, máy dò tìm ma túy cầm tay, máy test ma túy, chó nghiệp vụ để phòng, chống buôn lậu, đấu tranh với các hoạt động mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy trên các phương tiện và hành lý trọng điểm.
Theo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), từ nay đến cuối năm, lực lượng hải quan tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, phân loại địa bàn, mặt hàng trọng tâm, trọng điểm phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá và các chất ma túy. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng khác trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và đấu tranh chống mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma tuý và tiền chất qua biên giới, trong phạm vi địa bàn quản lý.

Theo Phan Đức/Báo Công an Nhân dân

>> xem thêm

Bình luận(0)