Nói lời sau cùng, các bị cáo vụ Đinh La Thăng xin gì?

Google News

Trong lời nói sau cùng của mình tại tòa, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đã không đề cập đến bản thân ngay mà xin cho hai bị cáo khác là Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Khánh Trường không bị cách ly khỏi xã hội.

Chiều 24/3, TAND TP Hà Nội tuyên bố kết thúc phần tranh luận trong phiên tòa xét xử vụ án thất thoát 800 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tại Ngân hàng TMCP Đại dương – OceanBank. Trước khi HĐXX nghỉ nghị án, các bị cáo được quyền nói lời sau cùng.
Sau khi bị cáo Đinh La Thăng nói lời sau cùng, các bị cáo khác được đứng trước bục khai để thực hiện quyền của mình.
Bị cáo Ninh Văn Quỳnh - nguyên Kế toán trưởng PVN thừa nhận hành vi cố ý làm trái của mình dẫn tới thiệt hại 800 tỉ đồng cho PVN và hành vi chiếm đoạt 20 tỉ đồng do Nguyễn Xuân Sơn đưa từ nguồn của OceanBank. Quá trình điều tra, bị cáo đã tích cực hợp tác, thành khẩn… mong tòa cho mình mức án nhẹ hơn đề nghị của kiểm sát viên để bị cáo có cơ hội trở về với gia đình.
Còn bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, khi nói lời sau cùng, ông không đề cập đến bản thân ngay mà xin cho hai người đã cống hiến suốt đời cho ngành dầu khí là ông Nguyễn Xuân Thắng, Vũ Khánh Trường không bị cách ly khỏi xã hội. Ông nhận trách nhiệm đã khiến những người này phải ra toà trong hôm nay, dù làm ở lĩnh vực khác.
Noi loi sau cung, cac bi cao vu Dinh La Thang xin gi?
Các bị cáo tại tòa. Ảnh TTXVN.
"Bị cáo bị tạm giam gần ba năm rồi, mong muốn làm rõ bản chất sự việc để thi hành án được thanh thản", ông Sơn nói.
Bị cáo Sơn mong muốn duy nhất là làm rõ sự thật để bị cáo và những người có liên quan được thanh thản. Đề nghị quý tòa, cám ơn HĐXX có đánh giá, nhìn nhận, tạo điều kiện cho bị cáo và các bị cáo khác có được sự khoan hồng của pháp luật, khi đã làm tất cả để làm sáng tỏ sự thật vụ án và những vụ án khác có liên quan.
Các bị cáo Vũ Khánh Trường – nguyên TGĐ PVN và bị cáo nguyên là thành viên PVN gồm Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Phan Đình Đức xin xem xét hoàn cảnh, thời điểm họ phải ký vào nghị quyết góp vốn của PVN, xin giảm án cho mình và các bị cáo khác. Họ cũng cho rằng bản thân không xứng đáng với gia đình có truyền thống cách mạng; sự giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân…
Sau khi các bị cáo nói xong, HĐXX cho biết do vụ án có tính chất phức tạp, việc nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào chiều 29/3 tới đây.
Theo Cao Nguyên / Lao Động

>> xem thêm

Bình luận(0)