Nhiều hoạt động kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3

Google News

Chiều 7-3, tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức tọa đàm: “Tăng cường an sinh xã hội và các dịch vụ công nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia thị trường lao động”. 

Tọa đàm tập trung vào những cách thức mới để thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, đặc biệt là trong các lĩnh vực an sinh xã hội, tiếp cận dịch vụ công cộng. Kết quả trao đổi, thảo luận tại tọa đàm sẽ góp phần thúc đẩy đề xuất về chính sách và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào thị trường lao động.
* Sáng 7-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Kon Tum tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019 với sự tham gia của hơn 300 đại biểu là chị em phụ nữ đang có ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Với chủ đề “Phụ nữ Kon Tum và tương lai của nền kinh tế xanh”, ngay trong Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2019, Hội LHPN tỉnh trao 550 triệu đồng hỗ trợ hội viên nhằm thực hiện 7/14 ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Ðầu tư tỉnh trao giấy chứng nhận cho ba tác giả có ý tưởng khởi nghiệp được Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh lựa chọn.
Sau hơn một năm thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” đã có 192 hội viên phụ nữ của tỉnh được hỗ trợ gần một tỷ đồng vốn khởi nghiệp. Ngoài ra, các hội viên còn vay hơn 7,5 tỷ đồng để khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Nhiều mô hình khởi nghiệp có hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống của phụ nữ địa phương.
* Cùng ngày, Hội LHPN tỉnh Long An tổ chức lễ kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1.979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng với chủ đề “Chung tay chăm lo cho phụ nữ và trẻ em”. Năm 2018, các cấp hội phụ nữ tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tập hợp, vận động chị em phấn đấu vươn lên, vượt qua khó khăn trong cuộc sống, góp phần cùng đảng ủy, chính quyền các cấp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, chăm lo cho cộng đồng. Với sự góp công, góp sức của chị em, các cấp hội phụ nữ tỉnh xây dựng 126 mái ấm tình thương với tổng kinh phí 19 tỷ đồng; hỗ trợ vay vốn cho hơn 54 nghìn phụ nữ; thực hiện nhiều chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; xây dựng mô hình các tổ tiết kiệm giúp nhau vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo… Nhân dịp này, T.Ư Hội LHPN Việt Nam trao 50 xe đạp tặng trẻ em khó khăn ở vùng biên giới, Hội LHPN tỉnh Long An tặng 20 phần quà tặng trẻ em nghèo, mỗi phần quà trị giá
500 nghìn đồng.
* Thời gian qua, các cấp Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long triển khai nhiều hoạt động giúp chị em khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Nhiều cách làm hay, mô hình mới đã được áp dụng, qua đó giúp hội viên có thêm thu nhập, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội. Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025, năm 2018, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh triển khai nhiều hình thức hỗ trợ hội viên, giúp 336 chị em khởi nghiệp với tổng số tiền hỗ trợ hơn 4,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, vận động doanh nghiệp nữ tham gia Hội nữ doanh nhân tỉnh Vĩnh Long nhằm xây dựng chuỗi liên kết, khuyến khích và hỗ trợ thực hiện các ý tưởng sáng tạo.
Theo Nhân dân

>> xem thêm

Bình luận(1)

Minh Hiền

Hoàng Như Lê

Các thầy giáo của Thủ Đức thật đáng sợ. Thầy V không biết xử lý thế nào chứ thầy Hải vẫn được đứng lớp, còn được khen thưởng thi đua ở học kì đánh học sinh. Không biết trường đó nghĩ gì?!