Người đàn ông lên cơn trầm cảm chém chết con trai, vợ bị thương nặng

Google News

Trong lúc cãi nhau với vợ, ông Lộc lên cơn bệnh trầm cảm đã dùng dao chém khiến con trai tử vong, vợ bị thương nặng.

Ngày 31/12, một lãnh đạo UBND xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khi người đàn ông lên cơn trầm cảm đã chém con trai tử vong, vợ phải cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 6h ngày 31/12, tại nhà vợ chồng ông Nguyễn Tấn Lộc, SN 1988 ở Phú Lộc, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh. Thời điểm này, vợ chồng ông Lộc xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Sau đó, ông Lộc đã dùng dao chém vợ và con trai.

Nguoi dan ong len con tram cam chem chet con trai, vo bi thuong nang
Ông Lộc thời điểm bị công an bắt giữ.

Hậu quả, con trai là cháu Nguyễn Bùi Tấn T. (SN 2021) chết trên đường đi bệnh viện, còn vợ là chị Bùi Thị Th. (SN 1991) bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới.

Được biết trước đó, ông Lộc có biểu hiện trầm cảm, tâm thần, đã đi khám và mua thuốc tại bệnh viện để điều trị.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Người đưa tin

>> xem thêm

Bình luận(0)