Kinh hãi vết thương trên người bé 3 tuổi nghi bị cha dượng bạo hành

Google News

(Kiến Thức) - Khoảng 2 năm nay, trên người bé Tr. xuất hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có những vết thương tại vùng mặt, chân tay, thế nhưng mãi gần đây thì gia đình mới làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.

Ngày 22/6, liên quan đến nghi án bé trai 3 tuổi bị cha dượng bạo hành xảy ra tại khu phố Bình Đường 1, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trao đổi với Kiến Thức, Công an TX Dĩ An cho biết đã triệu tập những người có liên quan để điều tra làm rõ.
Kinh hai vet thuong tren nguoi be 3 tuoi nghi bi cha duong bao hanh
Những vết thương trên cơ thể bé Tr. mà người thân cho rằng bé bị cha dượng bạo hành. 
Theo đơn tố cáo của bà Hoàng Thị H. (47 tuổi, ngụ phường An Bình) gửi đến Công an phường An Bình và CQĐT Công an TX Dĩ An, cháu ngoại bà là bé Nguyễn Minh Tr. (3 tuổi) sống cùng với mẹ ruột là Nguyễn Thị Thanh Nh. (19 tuổi) và cha dượng là Trần Thanh S. (34 tuổi) tại khu phố Bình Đường 1, phường An Bình từ nhiều năm qua.
Khoảng 2 năm nay, trên người bé Tr. xuất hiện nhiều vết bầm tím trên cơ thể, trong đó có nhiều vết thương tại vùng mặt, chân, tay khiến bé phải nhập viện cấp cứu nhiều lần tại Bệnh viên nhi đồng 2 TP HCM.
“Tôi khẳng định những vết thương trên chính là do S. gây nên. Tôi và mẹ của bé Tr. từng nghe nhiều hàng xóm kể lại người cha dượng này liên tục bạo hành, đánh đập và ngược đãi cháu bé”, bà H. cho biết.
Kinh hai vet thuong tren nguoi be 3 tuoi nghi bi cha duong bao hanh-Hinh-2
Đỉnh điểm của vụ việc là vết thương khâu nhiều mũi trên vùng đầu bé Tr. xuất hiện vào ngày 17/6 vừa qua mà theo người thân thì bé bị cha dượng gây ra. 
Theo bà H., đỉnh điểm là ngày 17/6 vừa qua, bà phát hiện trên đầu cháu ngoại của mình có một vết thương rất sâu, dài khoảng 5cm phải khâu nhiều mũi nên nghi ngờ cháu bị đánh đập. Khi hỏi bé thì bé nói bị cha dượng đánh nên người nhà đưa bé đến cơ quan công an trình báo.
Công an TX Dĩ An cho biết, sau khi nhận trình báo sự việc trên, lực lượng Công an cùng Viện kiểm sát đã tiến hành lấy lời khai những người liên quan, giám định thương tích của bé để làm rõ nghi vấn bạo hành trẻ em.
An Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)