Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chìm trong rét đậm

Google News

(Kiến Thức) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, từ đêm 3/12, các tỉnh miền Bắc chìm trong đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ giảm sâu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 3/12 , không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc bộ, hầu hết các tỉnh Bắc Trung bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc bộ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc bộ đã có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ở vịnh Bắc bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động. 
Dự báo, tối và đêm 3/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung bộ. 
Không khí lạnh cường độ mạnh tràn về nên từ đêm 3/12, các tỉnh miền Bắc chìm trong đợt rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ giảm sâu.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ đêm 3/12 có mưa rải rác. Từ gần sáng 4/12, do chịu ảnh hưởng kết hợp với nhiễu động trong đới gió Tây trên cao nên trong các ngày 4 và 5/12, các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào nhiều nơi, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. 
Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2-4 mét. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
Trong hai ngày 4 và 5/12, các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời rét đậm, vùng núi rét hại; Các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế trời lạnh, phía bắc trời rét. 
Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 3/12, ngày 4/12 như sau: 
Phía Tây Bắc bộ có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời lạnh, đêm chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 20 - 23 độ C; riêng khu Tây Bắc 24 – 27 độ C. 
Phía Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ C, cao nhất từ17 - 20 độ C. 
Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Ngày nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C. 
Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C. 
Khu vực Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. 
Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.
Ngọc Phương

Bình luận(0)