Kết đắng 2 kẻ cướp tiền tiệm vàng, bao bạn gái đi du lịch

Google News

Sau khi cướp tiền tiệm vàng, gã trai rủng rỉnh đưa bạn gái đi du lịch.

Ngày 26/1, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đỗ Đức Sơn (22 tuổi) và Trần Văn Lợi (25 tuổi, cùng quê Hưng Yên) ra xét xử về hành vi cướp tiền tiệm vàng.
Từng làm việc tại một tiệm vàng trên phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Lợi biết chỉ cần khách có nhu cầu mua hoặc bán vàng mà gọi điện tới, sẽ có nhân viên mang tiền tới địa chỉ để giao dịch.
 Các bị cáo tại tòa
Tối ngày 7/6/2017, khi đang ở trong nhà nghỉ với bạn gái, Lợi liên lạc với bạn là Đỗ Đức Sơn (22 tuổi, cùng quê) rủ đi cướp tài sản. Lợi nói với Sơn: "Anh có phi vụ làm ăn to lắm, nếu làm thì có đủ tiền thoải mái ăn tiêu".
Sáng hôm sau, Lợi cho Sơn biết kế hoạch đi cướp tiền tiệm vàng và giao Sơn nhiệm vụ mở cốp xe, lấy tiền, còn những việc khác anh ta sẽ làm.
Cả hai dùng xe máy chở nhau từ Hưng Yên sang khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hà Nội, tìm một căn biệt thự, nơi vắng người qua lại để làm địa điểm gây án. Anh ta còn mua hai con dao gọt hoa quả, cuộn băng dính để dán kín biển kiểm soát chiếc xe máy.
Lợi điện thoại tới cửa hàng vàng cho biết muốn bán 7 cây vàng và vài trăm Euro. Sau khi nhân viên cửa hàng đồng ý mua, Lợi yêu cầu mang tiền đến trước căn biệt thự ở khu đô thị Linh Đàm để giao dịch.
Lợi dặn Sơn, khi nhân viên cửa hàng vàng đến, anh ta sẽ dùng dao khống chế, đe dọa, còn Sơn quan sát xung quanh và mở cốp xe lấy tiền.
Cùng thời gian trên, anh Nguyễn Văn Khanh, nhân viên cửa hàng vàng mang 260 triệu đồng tới gặp khách hàng. Khi gọi điện liên lạc, phát hiện nam nhân viên cửa hàng vàng đứng đợi, Lợi áp sát xe, cầm dao dí vào cổ anh Khanh, đe dọa. Trong khi đó, Sơn tiến tới cốp xe, mở lấy bọc tiền rồi cùng Lợi bỏ trốn.
Về quê gặp bạn gái, Lợi thuê taxi đi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) nghỉ mát. Trên đường, Lợi chia cho Sơn 10 triệu đồng.
Ngày 9/6/2017, cả ba tiếp tục đi taxi ra Quảng Ninh chơi và bị công an bắt giữ. Trong hai ngày, nhóm Lợi tiêu hết 44 triệu đồng.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lợi 14 năm tù, Sơn 12 năm tù vì cùng tội Cướp tài sản.
Theo T.Nhung/ Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)