Hà Nội: Trông giữ xe "chặt chém", chủ bãi xe bị công an mời làm việc

Google News

Khi được mời lên trụ sở công an làm việc, nam thanh niên trông giữ xe máy ở ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng lý giải việc thu giá vé "chặt chém" là do ngày Tết và hoàn cảnh khó khăn.

Đêm 31/12/2022 hàng nghìn người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội xem các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới.
Từ 21h đến 23h nhiều ngả đường đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm xảy ra tình trạng ùn, ứ.
Để có thể vào được khu vực tổ chức lễ hội Countdown (lễ hội đếm ngược) người dân phải chật vật tìm bãi để xe. Các bãi gửi xe máy trên phố Hai Bà Trưng, Hàng Bài... đều quá tải, xe xếp kín vỉa hè, tràn xuống lòng đường.
Ha Noi: Trong giu xe
Theo ghi nhận vào tối 31/12, khu vực ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng có tới 4 điểm trông giữ xe. 
Ghi nhận của phóng viên Dân trí, một số điểm trông giữ xe tại ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng "chặt chém" với giá 50.000đ/xe máy, thậm chí có lúc tới 70.000đ/xe máy khiến nhiều người dân bất ngờ.
Nhiều người sau khi gửi xe nói rằng do đi chơi ngày Tết nên đành chấp nhận mức giá trên.
Nam sinh đang theo học tại trung tâm Hà Nội cho biết, sau khi đi vòng quanh nhiều điểm gửi xe máy đòi mức giá 50.000đ/xe nhưng ở xa bờ hồ nên đã quyết định quay trở về ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài gửi xe và chấp nhận mức giá 70.000đ/xe.
Ha Noi: Trong giu xe
Giá vé gửi xe máy ở ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng tối 31/12 là 50.000đ/xe có thời điểm lên tới 70.000đ/xe. 
Sau khi ghi nhận tình trạng các điểm trông giữ xe "chặt chém" người dân, phóng viên đã phản ánh sự việc với lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.
Ha Noi: Trong giu xe
Phát hiện có phóng viên ghi hình nhóm trông xe bất ngờ không nhận thêm khách. 
Sau khoảng 30 phút tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng phường Tràng Tiền đã có mặt tại khu vực ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng và tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, một vị cán bộ UBND phường Tràng Tiền xác nhận có xảy ra tình trạng thu vé xe "chặt chém" trên địa bàn.
Ha Noi: Trong giu xe
Các đơn vị chức năng phường Tràng Tiền kiểm tra, xử lý các bãi xe vi phạm sau khi nhận được phản ánh. 
Vị này khẳng định 2 điểm trông giữ xe ở ngã tư Hàng Bài - Hai Bà Trưng là hoàn toàn trái phép.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã đưa 4 chiếc xe máy bị thu vé "chặt chém" về trụ sở và mời người trông giữ xe lên làm việc.
Ha Noi: Trong giu xe
Xe bị thu vé "chặt chém" được đưa về trụ sở Công an phường Tràng Tiền để xác minh, làm rõ và xử lý người trông giữ. 

Tại trụ sở Công an phường Tràng Tiền nam thanh niên trông giữ xe thừa nhận đã thu với mức giá 50.000đ/xe máy.
Người này lý giải việc thu đắt như vậy là do ngày Tết và hoàn cảnh khó khăn. Còn khi được hỏi về mức giá thu 70.000đ/xe, thanh niên này nói "mời nhưng không ai gửi".
Sau đó, công an đã lập biên bản xử lý theo quy định.
Theo Minh Hoàng và Nguyễn Hải/Dân Trí

>> xem thêm

Bình luận(0)