Hà Nội sắp có khu ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã

Google News

Nhiều du khách đang mong chờ sự kiện khai trương tuyến phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã (Hà Nội) vào cuối tháng 12/2022.

Các đơn vị chức năng của quận Ba Đình (Hà Nội) đang tập trung chỉ đạo UBND phường Trúc Bạch và các đơn vị đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan khu vực hồ Trúc Bạch, để bảo đảm tiến độ khai trương tuyến phố ẩm thực kết hợp đi bộ Đảo Ngọc Ngũ Xã vào cuối tháng 12/2022.

Dự kiến, phạm vi Khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ đảo Ngọc Ngũ Xã gồm 7 tuyến phố: Ngũ Xá, Trần Tế Xương, Nguyễn Khắc Hiếu, Mạc Đĩnh Chi, Nam Tràng, Lạc Chính và Trấn Vũ.

Trong đó, 2 tuyến phố trung tâm đảo là phố Ngũ Xã và phố Nguyễn Khắc Hiếu sẽ tổ chức đi bộ trên đoạn phố dài khoảng 120m, rộng trung bình 8m. Các tuyến phố trên được định hướng phát triển hoạt động kinh doanh (quán ăn, quán cà phê...) hiện có, kết hợp chợ hàng hóa, sản phẩm OCOP (sản phẩm, dịch vụ truyền thống có lợi thế ở địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân hoặc tập thể thực hiện) cùng với hoạt động văn hóa, văn nghệ đường phố vào cuối tuần và kỳ lễ hội.

Ha Noi sap co khu am thuc dem ket hop di bo Dao Ngoc Ngu Xa

Ha Noi sap co khu am thuc dem ket hop di bo Dao Ngoc Ngu Xa-Hinh-2

Hiện xung quanh hồ Trúc Bạch có khá nhiều hàng quán thu hút du khách (Ảnh: Thạch Thảo)

Thời gian thí điểm tổ chức khu phố ẩm thực từ 19h đến 24h các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Sau thời gian thí điểm, sẽ xem xét tổ chức khu phố ẩm thực để đón du khách hàng ngày, từ 19h đến 5h sáng hôm sau.

Đảo Ngọc Ngũ Xã, hay còn gọi bán đảo Trúc Bạch, nằm trên hồ Trúc Bạch, rộng 4.5 hecta. Đây là khu vực thu hút rất đông người dân và khách du lịch đến thưởng thức ẩm thực: phở gà, phở cuốn, lẩu ếch, đồ nướng... Phố Trấn Vũ bao quanh đảo cũng có nhiều cửa hàng dịch vụ ăn uống, quán cà phê view đẹp nhìn ra mặt hồ Trúc Bạch.

Ha Noi sap co khu am thuc dem ket hop di bo Dao Ngoc Ngu Xa-Hinh-3

(Ảnh: Thạch Thảo)

Trước khi phố ẩm thực đêm Đảo Ngọc Ngũ Xã đi vào hoạt động, Tống Duy Tân - Cấm Chỉ là phố văn hóa ẩm thực đầu tiên của thủ đô, được khai trương 10 năm trước.

Theo Linh Trang/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)