Hà Nội: Nhiều hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Google News

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X; Giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng; công trình tu bổ, tôn tạo đình - đền Hào Nam… những hoạt động hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022
Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022 sẽ diễn ra tại Cung Điền kinh Hà Nội vào 20h ngày 7/10.
Tại buổi họp báo ngày 4/10, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022 là sự kiện thể dục thể thao lớn, chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).
Đồng thời đây là dịp để tổng kết đánh giá chất lượng phong trào phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao ở từng cấp cơ sở, nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".
Ha Noi: Nhieu hoat dong ky niem 68 nam Ngay Giai phong Thu do
Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát biểu tại buổi họp báo Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X .
Đại hội cũng góp phần tích cực phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sức khoẻ, đẩy lùi dịch bệnh, từng bước hoàn thiện, nâng cao, phát triển thể lực tầm vóc con người Thủ đô, con người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của Thành phố. Hoạt động này cũng giữ gìn, phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống, tăng cường hội nhập các môn thể thao hiện đại, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022.
Tham dự Đại hội cấp thành phố, có 6.500 VĐV đại diện 41 đoàn của 30 quận huyện, thị xã và các ngành đoàn thể thành phố tranh tài ở 25 môn thi đấu. Ban Tổ chức sẽ trao 437 bộ huy chương trong đại hội theo các nhóm đối tượng thanh, thiếu niên, nhi đồng, học sinh, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang, người cao tuổi.
Đến ngày 30/9/2022, 100% của 30 quận, huyện, thị xã, các đơn vị ngành, đoàn thể, cơ quan, xí nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang từ cơ sở đến thành phố trên địa bàn Thủ đô đã đồng loạt tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, trong đó có 579/579 xã, phường, thị trấn với 433.352 người tham gia. Số người tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở thu hút trên 800.000 người tham gia.
Trước đó, nhằm hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, quận Ba Đình vừa tổ chức Đại hội Thể dục thể thao quận lần thứ X năm 2022 tại Cung Thể thao Quần Ngựa. Đại hội Thể dục thể thao quận Ba Đình (Hà Nội) lần thứ X năm 2022 thu hút hơn 4.000 vận động viên đến từ gần 70 đơn vị tham gia tranh tài tại 25 môn thi đấu. Hoạt động này còn tiến tới Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X.
Đáng chú ý, từ 8h đến 18h ngày 9/10 sẽ diễn ra giải Bơi chải Thuyền rồng Hà Nội mở rộng năm 2022. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), chào mừng Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022.
Giải bơi chải có mục đích gìn giữ, phát huy môn thể thao truyền thống (thuyền rồng); quảng bá hình ảnh, con người Thủ đô và gắn kết các cộng đồng trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch của thành phố.
Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc
Ngày 5/10, Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò ra mắt trưng bày “Khúc ca khải hoàn”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).
Trưng bày “Khúc ca khải hoàn” tái hiện chặng đường chiến đấu oanh liệt của quân và dân Hà Nội trong những năm kháng chiến gian khổ; gợi nhớ cuộc trở về với biết bao cảm xúc. Từ thời khắc lịch sử trọng đại ấy, Hà Nội và cả nước đi lên với những bước chuyển mình quan trọng. Trưng bày cũng thể hiện niềm tự hào và lòng biết ơn những người con đã hy sinh vì Thủ đô thân yêu. Trưng bày sẽ được kéo dài đến hết tháng 10/2023.
Ha Noi: Nhieu hoat dong ky niem 68 nam Ngay Giai phong Thu do-Hinh-2
Tái hiện không khí Ngày Giải phóng Thủ đô tại Trưng bày ''Khúc ca khải hoàn''. Ảnh: Hà Nội Mới. 
Ngày 10/10 tới, Viện Phim Việt Nam sẽ tổ chức chương trình chiếu phim: "Kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô". Trong đó, chương trình giới thiệu các phim truyện Việt Nam đặc sắc, tạo nhiều dấu ấn nghệ thuật như: Mùi cỏ cháy, Tiền tuyến gọi, Cánh đồng hoang. Thời gian, địa điểm tổ chức: 9h00 ngày 10/10/2022 đến ngày 12/10/2022 tại rạp Ngọc Khánh, 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội (Miễn phí vé vào cửa).
Ngày 3/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 3528/QĐ-UBND về việc công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) và khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai xây dựng công trình.
Theo quyết định, công nhận công trình tu bổ, tôn tạo đình - đền Hào Nam (đình Hào Nam và đền Nhà Bà), phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa là công trình chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; Đồng thời, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho 1 tập thể (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa), 2 cá nhân (ông Nguyễn Hoàng Hà, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa; ông Nguyễn Việt Cường, Trưởng phòng Kỹ thuật - Chuẩn bị dự án và đấu thầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa) có thành tích trong công tác triển khai xây dựng công trình.
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, lễ trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh do Thành ủy Hà Nội phát động vừa diễn ra trang trọng tại Hoàng thành Thăng Long.
78 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo đều là những tác phẩm có giá trị cho Hà Nội trong việc xây dựng và phát triển văn hóa Thủ đô. Các cơ quan báo chí tập trung khai thác nhiều vấn đề cấp thiết, như: Phát triển công nghiệp văn hóa. Quy hoạch không gian văn hóa. Những mô hình hay trong cải cách hành chính.
Ha Noi: Nhieu hoat dong ky niem 68 nam Ngay Giai phong Thu do-Hinh-3
 
Đáng chú ý, trong khuôn khổ Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V - năm 2022, BTC xây dựng một chương trình nghệ thuật đặc biệt, sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật phác họa lại chiều dài lịch sử của Thăng Long, Hà Nội. Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh không chỉ tạo ra được một sân chơi bổ ích, hấp dẫn cho những người làm báo, mà còn góp phần cùng thành phố phát triển văn hóa Thủ đô.
>>> Mời độc giả xem thêm video Hà Nội thu hồi 400 biển quảng cáo ngoài trời để đấu thầu:

Nguồn: VTV24


Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)