Hà Nội: Nhiều điểm trông xe 'chặt chém' đầu năm

Google News

Ngoài vi phạm không đưa vé cho khách, nhiều điểm trông xe được cấp phép trên địa bàn Hà Nội còn thu vượt giá quy định đến 3 lần. Một số điểm có hiện tượng ép khách phải trả tiền, nếu không sẽ không cho xe di chuyển.

Ha Noi: Nhieu diem trong xe 'chat chem' dau nam
 Điểm trông xe phố Thái Phiên với biển cấp phép xô lệch và nhân viên thò đầu qua cửa kính ô tô (ảnh nhỏ) yêu cầu chủ xe trả 70.000 đồng/lượt Ảnh: A.Trọng
Được Sở GTVT Hà Nội cấp phép, là điểm trông xe áp dụng công nghệ để thanh toán phí trông xe, tuy nhiên những ngày đầu năm vừa qua, người dân đến điểm trông xe ở lòng đường phố Thái Phiên (quận Hai Bà Trưng) đã bị nhân viên thu với giá 70.000 đồng/lượt 1 giờ.
Ghi nhận của PV Tiền Phong trong sáng 17/2 (mùng 6 Tết Tân Sửu), tại điểm trông xe phố Thái Phiên, giá phí trông xe được niêm yết là 25.000 đồng/lượt 60 phút với xe ô tô con dưới 9 chỗ, nhân viên đòi thu của khách 70.000 đồng/cho lượt dưới 60 phút gửi xe. Quá bức xúc với giá trông xe niêm yết một đằng, nhân viên thu một nẻo, một số chủ xe đã không trả tiền.
Thời điểm 9h sáng 17/2, do bị nhân viên trông xe đứng chặn lối di chuyển và yêu cầu trả 70.000 đồng/lượt dưới 60 phút, chủ xe ô tô BKS 30E-37xxx yêu cầu nhân viên xé vé để trả tiền, tuy nhiên cả hai nhân viên trông xe tại đây đã không đưa vé. Cuối cùng nhân viên tại đây nói, do không có vé nên thu 50.000 đồng, chủ xe BKS 30E-37xxx đã đưa 50.000 đồng cho nhân viên trông xe để đi mà không được nhận lại vé theo quy định. Đơn vị được cấp phép để trông giữ xe tại đây là Cty TNHH đầu tư phát triển Anh Duy (đây là đơn vị trông xe được báo chí phản ánh nhiều việc trông xe thu quá giá, quá diện tích tại quận Hai Bà Trưng).
Tại nhiều điểm trông xe được cấp phép trên các tuyến phố như Tô Hiến Thành, Lê Thánh Tông, bờ hồ Hoàn Kiếm, Trần Hưng Đạo, Hai Bà trưng, chợ Đồng Xuân, khu phố cổ… chúng tôi ghi nhận trong những ngày qua, không chỉ các điểm trông xe tự phát mà nhiều điểm trông xe được Sở GTVT và các quận cấp phép cũng xảy ra tình chặt chém giá từ 5.000 - 10.000 đồng/lượt xe máy và từ 30.000 - 50.000 đồng/lượt xe ô tô, thậm chí không trả vé cho khách.
Công an phạt, Thanh tra vẫn lặng thinh
Cuối tuần qua Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện, lập biên bản xử phạt 2 bãi xe trên địa bàn quận để xảy ra tình trạng thu phí cao gấp nhiều lần so với quy định của thành phố. Cụ thể, 2 bãi xe vi phạm gồm: Bãi xe tại khu vườn hoa Lý Thái Tổ do Nguyễn Văn Khôi (sinh năm 1990, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa), và bãi xe tại trước cổng đền Ngọc Sơn do bà Lê Thị Oanh (sinh năm 1969) làm chủ. Trước các bằng chứng mà tổ công tác của Công an quận thu thập được, cả hai chủ bãi xe đã ký vào biên bản được lập và phải chịu mức phạt tổng cộng là 7,5 triệu đồng/trường hợp.
Nhiều chủ xe và người dân cho biết, khi gửi xe trên các tuyến phố và bị thu giá chặt chém trong những ngày qua, cùng với công an, họ cũng đã nhắn tin, phản ánh sự việc đến các đường dây nóng của Thanh tra giao thông Sở GTVT, Thanh tra Sở Tài chính… tuy nhiên rất ít người nhận được phản hồi. Được biết, tại các bãi trông xe vi phạm nêu trên, từ sau Tết đến ngày 17/2 chưa có một tổ công tác của Thanh tra giao thông hoặc Tài chính đến kiểm tra.
Ông Trần Nhật Quang, Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, với các bãi trông xe vi phạm trong những ngày tới Thanh tra giao thông sẽ phối hợp với Thanh tra Sở Tài chính kiểm tra, xác minh và xử lý.
Theo Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)