Hà Nội: Giả nhân viên y tế, bắt cóc trẻ sơ sinh ở bệnh viện

Google News

Cơ quan công an đã bắt giữ 2 đối tượng giả danh nhân viên y tế để bắt cóc trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ.

Ngày 20/8, đại diện lãnh đạo UBND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện đối tượng giả danh nhân viên y tế để bắt cóc trẻ sơ sinh.
Đối tượng này đã bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để điều tra, làm rõ việc Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.
Đối tượng giả danh nhân viên y tế được xác định là Nguyễn Thị Tuyến (SN 1989), xã Thuỵ Hương, huyện Chương Mỹ (Hà Nội).
Ha Noi: Gia nhan vien y te, bat coc tre so sinh o benh vien
 Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ.
Thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 19/8, Tuyến giả danh nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ đến khoa Sản để bắt cóc trẻ sơ sinh.
Tại đây, Tuyến phát hiện trẻ sơ sinh là con của chị N.T.H. (SN 1983), trú tại xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ nên đã chiếm đoạt. Tuy nhiên, trong lúc tìm cách đưa trẻ sơ sinh ra ngoài thì Tuyến đã bị phát hiện và bắt giữ.
Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Bắt cóc cháu, ép bà trả tiền nợ:

(Nguồn: THĐT)

Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)