Hà Nam: Học sinh lớp 12 bị đạp ngã tử vong khi đi xe máy

Google News

Do mâu thuẫn cá nhân, Trường đạp Giáp khi nam sinh này đang lái xe máy, cú ngã khiến Giáp đập đầu xuống đường, tử vong do phù não, kẹt tụt hạnh nhân tiểu não.

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam cho biết đang điều tra vụ nam sinh lớp 12 bị đạp ngã tử vong khi đi xe máy.
Ha Nam: Hoc sinh lop 12 bi dap nga tu vong khi di xe may
Ảnh minh hoạ. 
Theo điều tra của cơ quan Công an, khoảng 19h ngày 3/6, Đặng Xuân Giáp (SN 2004) chở Ngô Văn Phúc (SN 2003 cùng học lớp 12 trường THPT Kim Bảng B) khi đi đến thôn Quang Thừa, xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng thì bị Phạm Xuân Trường (SN 2005) và Đỗ Đức Hiệp (SN 2005 đều trú tại địa phương) chặn đánh.
Sau đó, Trường dùng chân đạp vào người Giáp (đang điều khiển xe máy) làm Giáp và Phúc bị ngã, Hiệp dùng chân đá vào đùi Giáp. Hậu quả: Giáp ngã đập đầu xuống đường, bị thương được đưa đi Bệnh viện cấp cứu, sau đó tử vong, Phúc bị xây sát nhẹ. Hiện cơ quan chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, sơ bộ ban đầu xác định Giáp tử vong do phù não dẫn đến kẹt tụt hạnh nhân tiểu não.
Công an huyện Kim Bảng đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự Phạm Xuân Trường và Đỗ Đức Hiệp. Tại cơ quan Công an, các nghi phạm khai nguyên nhân thực hiện hành vi trên là mâu thuẫn cá nhân.
Hiện vụ học sinh lớp 12 bị đạp ngã tử vong khi đi xe máy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Bình Phước: Điều tra vụ nhóm học sinh đánh nhau vì mâu thuẫn trên Facebook

Nguồn: Truyền Hình Đà Nẵng.

Gia Đạt

>> xem thêm

Bình luận(0)