Giám đốc Vàng Phú Cường nhận hơn 14 năm tù

Ngoài mức án 14 năm 6 tháng tù, HĐXX cũng buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng nợ gốc và 11 tỷ lãi ngân hàng.

Chiều 26/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường) mức án 14 năm 6 tháng tù về 2 tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Ngoài án phạt tù, HĐXX cũng buộc bị cáo Phương phải bồi thường hơn 31 tỷ đồng tiền nợ gốc và 11 tỷ đồng tiền lãi ngân hàng.
Liên quan đến vụ án, HĐXX tuyên phạt các bị cáo còn lại mức án từ 24 tháng đến 5 năm tù về các tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Giam doc Vang Phu Cuong nhan hon 14 nam tu
 Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại tòa. Ảnh: ĐT
Nhận định của HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm khi đã chuyển số tiền đặc biệt lớn qua biên giới, đã xâm phạm đến chính sách tiền tệ của Nhà nước. Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo các bị cáo thuộc "hệ sinh thái" công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ để vay tiền ngân hàng.
Các bị cáo khác bị xác định có vai trò đồng phạm giúp sức, giúp giám đốc Công ty Vàng Phú Cường chuyển trái phép tiền ra nước ngoài.
HĐXX cho rằng, việc xử lý nghiêm các bị cáo là cần thiết để răn đe, song xét thấy các bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, nhiều bị cáo chỉ là nhân viên, làm công ăn lương, phụ thuộc; nhiều bị cáo còn trẻ, chưa có kinh nghiệm sống, vì cả nể mà làm theo yêu cầu chỉ đạo của giám đốc nên đã phạm tội.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2014- 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã chỉ đạo nhân viên sử dụng 7 doanh nghiệp trong nước (gồm các công ty: Phú Cường, quốc tế DPC, Lăng Nguyên, DPC Hà Nội, Aqua-com, Đông Đô) và 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông (Trung Quốc) để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài, thông qua các tổ chức tín dụng với tổng số tiền hơn 214 triệu USD (tương đương hơn 4.719 tỷ đồng).
Giam doc Vang Phu Cuong nhan hon 14 nam tu-Hinh-2
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: ĐT 
Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, thời gian này, bị cáo Phương còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số 212 triệu USD (tương đương hơn 4.773 tỷ đồng).
Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã chỉ đạo các bị cáo đồng phạm thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới (chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông (Trung Quốc) và ngược lại) với tổng số tiền chuyển trái phép đi/về là 426 triệu USD (tương đương hơn 9.492 tỷ đồng).
Để có tiền chuyển ra nước ngoài, bị cáo Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng, gây thiệt hại cho phía ngân hàng số tiền hơn 42 tỷ đồng.
Trả lời thẩm vấn tại tòa, ông chủ Vàng Phú Cường thừa nhận cáo buộc, đã không giấu được nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình khó khăn khi nợ nần chồng chất, vợ đang bị truy nã, hai con phải sống nhờ ông bà. Bị cáo khai rằng, chỉ vì muốn tìm cách duy trì công việc kinh doanh nên liên lụy đến nhiều người.

Chủ tịch Công ty Vàng Phú Cường bị bắt vì “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"

Ông Nguyễn Ngọc Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường vừa bị bắt để điều tra về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Nguyễn Ngọc Phương (44 tuổi, tại Quảng Ninh) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Phú Cường về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Bí ẩn âm thanh "quỷ dị" trong nhà máy điện hạt nhân bỏ hoang

Nhà máy điện hạt nhân Satsop nằm ở Elma, Washington, Mỹ bị bỏ hoang khi chưa hoàn thiện. Bên trong những bức tường bê tông dày hàng mét đó, ngày đêm có hàng loạt những thí nghiệm âm thanh được tiến hành.

Bi an am thanh
 Hai tháp giải nhiệt WNP-3 và WNP-5 cao 151 mét của Hệ thống cung cấp điện công cộng Washington (WPPSS) bị bỏ hoang ở Satsop, từng là một phần của dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất nước Mỹ. 
Bi an am thanh
 Ban đầu, dự án này được dự định để đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của tiểu bang trước khi bị hủy bỏ do chi phí tài chính tăng cao vào năm 1982. Từ đó công trình đã bị bỏ hoang về sau chuyển đổi một phần thành công viên thương mại.  
Bi an am thanh
 Lò phản ứng và tua-bin vẫn không được sử dụng cho đến năm 2010 khi chúng trở thành nơi đặt trụ sở của Phòng thí nghiệm NWAA - phòng thí nghiệm độc lập này thử nghiệm loa và vật liệu cho ngành âm thanh, âm học và xây dựng. 
Bi an am thanh
 Ron Sauro, cựu nhà khoa học của NASA và là chủ sở hữu của Phòng thí nghiệm NWAA, tiết lộ vật liệu giảm âm, máy giặt gây tiếng ồn và cabin của phi hành đoàn trên máy bay chỉ là một số trong nhiều thứ đã được đưa vào phòng thí nghiệm để kiểm tra mức độ tiếng ồn mà chúng tạo ra.
Bi an am thanh

Sauro - chuyên gia về kỹ thuật cơ điện được đào tạo tại Stanford, cho biết phòng thí nghiệm có hai buồng phản xạ lớn nhất thế giới và được đặt trong một tòa nhà có nhiệt độ ổn định được xây dựng để chịu được vụ nổ hạt nhân 10 megaton và trận động đất có cường độ 10 độ richter.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Tháng 5 nhớ Bác

Tháng 5 nhớ Bác

Tiễn tháng 4... chào đón tháng 5, mỗi người dân Việt Nam đều nhớ ngày sinh nhật Bác Hồ với tấm lòng thành kính, trân trọng và biết ơn.