Gia Lai: Rà soát tổng thể thi công thủy điện Ia Glae 2 sau sự cố

Google News

Liên quan sự cố vỡ đập ngăn nước của thủy điện Ia Glae 2, UBND tỉnh Gia Lai đã cử ông Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng đoàn công tác đến kiểm tra hiện trường và chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Kiểm tra thực tế tại hiện trường, ông Nguyễn Hữu Quế đánh giá, đây là sự cố nghiêm trọng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị UBND huyện Chư Prông phối hợp cùng các sở ngành chuyên môn tiến hành rà soát tổng thể về công tác thi công công trình thủy điện Ia Glae 2, bao gồm năng lực của đơn vị thi công, quy trình thi công, phương án thi công, thiết kế, thời điểm thi công hạng mục thân đập... Nếu phát hiện hoạt động thi công không đảm bảo an toàn thì cần xử lý đúng theo quy định.
Gia Lai: Ra soat tong the thi cong thuy dien Ia Glae 2 sau su co
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế tại hiện trường.  
Các sở, ngành sớm có đánh giá về nguyên nhân, báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai để tiếp tục chỉ đạo. Đối với việc khắc phục hậu quả sự cố, chính quyền địa phương cần sớm rà soát, đánh giá, để có phương án hỗ trợ người dân và đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp.
Gia Lai: Ra soat tong the thi cong thuy dien Ia Glae 2 sau su co-Hinh-2
Sự cố vỡ đập ngăn nước của thủy điện Ia Glae 2. 
“UBND huyện Chư Prông nhanh chóng thành lập hội đồng hoặc tổ đánh giá sự cố công trình, đề xuất giải pháp. Việc này tham vấn ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai là cơ quan quản lý nhà nước về sự cố công trình, giám định sự cố và kết luận sớm nguyên nhân; chỉ đạo UBND các xã thống kê, rà soát thiệt hại của người dân, chỗ nào vì sự cố vỡ tường chắn để hỗ trợ, chỗ nào là do các trận mưa lớn trong thời gian vừa qua, để có phương án hỗ trợ theo quy định của Nhà nước, hay đền bù vì sự cố, tránh lợi dụng việc này để trục lợi”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Quế cho biết.
Công trình thủy điện Ia Glae 2 có tổng mức đầu tư trên 423 tỷ đồng, do Công ty CP Thủy điện Khải Hoàng, trụ sở tại phường Yên Thế, TP Pleiku thi công.
Thủy điện Ia Glae 2 có công suất thiết kế 12MW, thuộc công trình thủy điện cấp III, được xây dựng trên suối Ia Glae (thuộc xã Ia Ga và xã Ia Vê huyện Chư Prông) với diện tích đất sử dụng là 83,7ha, diện tích xây dựng công trình khoảng 76,7ha.
Dự án được xây dựng từ quý II, năm 2020 và dự kiến năm 2021 sẽ hoàn thiện đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đến nay dự án đã chậm tiến độ khoảng 2 năm.

Hà Ngọc Chính

>> xem thêm

Bình luận(0)