Điều động, bổ nhiệm nhân sự nhiều tỉnh thành phía Nam

Google News

Trong tuần qua, 2 tỉnh, thành phía Nam là TP.HCM và Long An đã triển khai nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt.

Tuần qua, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM có thông báo phân công ông Nguyễn Hồ Hải - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM.

Ông Nguyễn Hồ Hải 46 tuổi, quê ở xã Phước Vĩnh An (huyện Củ Chi, TPHCM), có trình độ Thạc sĩ quản lý đô thị, Kỹ sư xây dựng, Cử nhân kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi làm Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Hải từng giữ các chức vụ ở cơ sở như: Phó Chủ tịch UBND quận 8, Phó Bí thư rồi Bí thư Quận ủy quận 8, Bí thư Quận ủy quận 3.

Đến tháng 4/2019, ông Hải được Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM điều động và phân công giữ chức vụ Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Tháng 10/2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM.

Ngày 4/1, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã có quyết định bổ sung ông Hải giữ thêm vị trí Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP.HCM nhằm kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo này.

Dieu dong, bo nhiem nhan su nhieu tinh thanh phia Nam

Ông Nguyễn Hồ Hải làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Cũng tại TP.HCM, chiều 3/1, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Hồ Hải trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc điều động, chỉ định ông Lê Kim Hiếu - Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 6.

Dieu dong, bo nhiem nhan su nhieu tinh thanh phia Nam-Hinh-2

Ông Lê Kim Hiếu (thứ 5 từ trái qua) làm Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 6. Ảnh: Nguyên Vũ.

Ông Lê Kim Hiếu (48 tuổi), trình độ thạc sĩ Kinh tế chính trị, cử nhân Chính trị chuyên ngành Kiểm tra giám sát. Ông Hiếu là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, từng giữ chức vụ Trưởng Phòng Tham mưu - Tổng hợp, Chánh văn phòng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM. Đến tháng 6/2020, ông Hiếu được bổ nhiệm làm Phó trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Trước đó,  TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố thành lập Sở An toàn thực phẩm TPHCM và trao quyết định bổ nhiệm bà Phạm Khánh Phong Lan - Trưởng Ban Quản lý ATTP giữ chức Giám đốc Sở; ông Lê Minh Hải - Phó trưởng Ban Quản lý ATTP giữ chức Phó Giám đốc Sở ATTP TP.HCM.

Dieu dong, bo nhiem nhan su nhieu tinh thanh phia Nam-Hinh-3

Bà Phong Lan và ông Minh Hải nhận quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở An toàn Thực phẩm.

TP.HCM là địa phương đầu tiên của cả nước có Sở ATTP. Đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP.HCM quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Sở này có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách Nhà nước.

Tại tỉnh Long An,  sáng 2/1, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ nhằm kiện toàn lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Dieu dong, bo nhiem nhan su nhieu tinh thanh phia Nam-Hinh-4

Ông Trương Tấn Sơn (bìa trái), nguyên Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình, TPHCM được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An.

Ông Trương Tấn Sơn - nguyên Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình (TPHCM) giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày 2/1. Đồng thời, ông Trương Văn Liếp - Quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 2/1.

Ông Trương Tấn Sơn sinh năm 1984, quê Long An, có trình độ thạc sĩ kinh doanh quốc tế, kỹ sư xây dựng - địa chính, cao cấp lý luận chính trị. Ông Sơn từng giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên trước khi được điều động đến nhận công tác tại quận Tân Bình, TP.HCM.

Tại tỉnh Bình Phước, tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương về công tác cán bộ và bầu bổ sung thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chỉ định Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước và Đại tá Phạm Như Quân, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng đã thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Dieu dong, bo nhiem nhan su nhieu tinh thanh phia Nam-Hinh-5

Ban Thường vụ Tỉnh ủy trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Võ Thành Danh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước.

Kết quả, Hội nghị đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu bầu. Đối với việc bầu bổ sung thành viên vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Cường khẳng định điều này thể hiện sự đồng thuận, thống nhất cao của Tỉnh ủy Bình Phước, đồng thời kỳ vọng Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo tốt hơn trong công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ đạt kết quả cao nhất.

Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)