Điểm chuẩn 2018 của 38 trường đại học

Chiều 5/8, sau khi chốt lọc ảo và xác định điểm chuẩn, các trường đại học bắt đầu công bố điểm trúng tuyển năm 2018.

Chiều 5/8, Ban tuyển sinh Quân sự Bộ Quốc phòng đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào 18 trường đại học quân sự năm 2018.
Các trường đại học phía Nam công bố điểm chuẩn
Trao đổi với Zing.vn, ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, cho biết nhà trường đã chốt phương án điểm trúng tuyển đại học năm 2018. Theo đó, mức chuẩn cao nhất của trường là 21,8 điểm với ngành Công nghệ Thông tin, hệ đại trà. Các ngành còn lại có điểm trúng tuyển từ 16 trở lên.
Thông tin từ ĐH Kinh tế TP.HCM cho biết mức điểm trúng tuyển vào các ngành của trường dao động từ 17,5 đến 22,8.
Hội đồng tuyển sinh ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM) vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2018. Kỹ thuật phần mềm có điểm trúng tuyển cao nhất (23,30).
ĐH Bách khoa TP.HCM đã công bố điểm trúng tuyển của 21 ngành/nhóm ngành theo phương thức xét điểm thi THPT quốc gia. Theo đó, nhóm ngành Khoa học Máy tính và Kỹ thuật Máy tính hệ đại trà có điểm trúng tuyển cao nhất. Các ngành còn lại đều có điểm trúng tuyển từ 17 trở lên.
ĐH Nông lâm TP.HCM cũng vừa công bố điểm trúng tuyển đối với hệ đào tạo chính quy của trường.
Diem chuan 2018 cua 38 truong dai hoc
Thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018. Ảnh: Lê Quân. 
Chiều 5/8, ĐH Giao thông vận tải TP.HCM cũng đã công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy năm 2018. Điểm trúng tuyển của trường dao động từ 14 đến 20,9 điểm. Ngành Khai thác Vận tải có mức trúng tuyển cao nhất với 20,9 điểm.
Tương tự, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM sớm công bố điểm chuẩn chính thức năm 2018 từ đầu giờ chiều 5/8. Ngành Công nghiệp thực phẩm tiếp tục dẫn đầu với 18,75 điểm. Với mức chuẩn như hiện tại, trường dự kiến xét nguyện vọng bổ sung cho tất cả ngành đại học. Chỉ tiêu và hình thức xét tuyển cụ thể được công bố ngày 8/8.
Hội đồng tuyển sinh ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM chính thức công bố điểm trúng tuyển của 16 ngành đào tạo theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia 2018. Trong đó, ngành Quan hệ Quốc tế và Ngôn ngữ Nhật có điểm trúng tuyển cao nhất là 20. Hai ngành Luật quốc tế, Thương mại Điện tử lấy điểm chuẩn 19. Các ngành còn lại có mức trúng tuyển dao động từ 16-18 điểm.
ĐH Luật TP.HCM là trường đại học đầu tiên trên cả nước hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2018 theo phương thức riêng. Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất của trường là 24,5 (ngành Luật thương mại quốc tế), thấp nhất 19 điểm (ngành Quản trị kinh doanh). Trường đã tuyển đủ chỉ tiêu và không xét tuyển bổ sung.
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh đã thông báo điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2018 vào 12 ngành. Theo đó, ngành Sư phạm Công nghệ có điểm trúng tuyển cao nhất là 17. Các ngành còn lại lấy điểm chuẩn từ 13,5-14.
Theo thông báo của ĐH Nha Trang, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành có điểm trúng tuyển cao nhất là 18. Hai ngành Ngôn ngữ Anh và Quản trị Kinh doanh lấy điểm chuẩn lần lượt là 17,5 và 17. Điểm chuẩn các ngành còn lại dao động từ 14-16.
Điểm chuẩn của các trường đại học phía Bắc
ĐH Ngoại ngữ, ĐH Quốc gia Hà Nội, vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh 2018. Mức điểm trúng tuyển cao nhất là 33. Đây là điểm chuẩn cho ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc. Ngành Ngôn ngữ Nhật lấy 32,5 điểm.
Năm nay, điểm trúng tuyển cao nhất của khoa Y Dược, ĐH Quốc gia Hà Nội,là 22,75 (ngành Y khoa). Điểm chuẩn các ngành còn lại là 22,5 đối với Dược học và 21,5 với Răng Hàm Mặt.
27 điểm là mức trúng tuyển vào ngành Đông phương học của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội, theo tổ hợp xét tuyển C00. Điểm khối D vào ngành này dao động từ 18 đến 22. Ngành Quản trị Lữ hành khách sạn lấy 24,25 điểm. Điểm chuẩn thấp nhất thuộc về ngành Tôn giáo, dưới 20 điểm.
Học viện Ngân hàng vừa chính thức công bố điểm chuẩn 2018. Ngành có điểm chuẩn cao nhất là 23,75 và thấp nhất 17,75.
ĐH Y Dược Hải Phòng vừa công bố điểm trúng tuyển năm 2018 với mức chuẩn cao nhất là 22 (ngành Y khoa). Trong khi đó, điểm trúng tuyển thấp nhất là 18,5 của ngành Y học Dự phòng.
Trả lời báo chí chiều 5/8, ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho hay mức chuẩn cao nhất của trường là 24,35. Một số ngành có điểm trúng tuyển cao là Kinh tế Quốc tế, Kinh doanh Quốc tế… Ngành truyền thống có điểm cao như Ngân hàng Tài chính, Kế toán. Một số ngành có điểm chuẩn thấp là: Quản lý Đất đai, Quản lý Môi trường khoảng 20,5 điểm.
Ngành Marketing của ĐH Thương mại lấy điểm chuẩn cao nhất là 21,55. Điểm chuẩn thấp nhất là 19,5, thuộc về các ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng (Tài chính công), Tài chính - Ngân hàng (Tài chính - Ngân hàng thương mại hệ chất lượng cao) và Quản trị Kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại).
Đối với ĐH Bách khoa Hà Nội, mức điểm trúng tuyển tương đối cao so với mặt bằng chung, dao động từ 20 đến 25,35 điểm. Mức điểm cao nhất thuộc về chương trình đào tạo Công nghệ Thông tin. Với mức điểm chuẩn này, trường dự kiến tuyển khoảng 100,05% so với số lượng đã đăng ký với Bộ GD&ĐT.
Trước đó, Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018 của ĐH Ngoại thương đã họp và thông qua phương án điểm trúng tuyển vào các nhóm ngành của nhà trường. Nhóm ngành Kinh tế, Kinh tế Quốc tế và Luật (NTH01), nhóm ngành Kinh doanh Quốc tế và Quản trị Kinh doanh Quốc tế (NTH02) và nhóm ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh của cơ sở TP.HCM (NTS01) có điểm trúng tuyển tổ hợp A00 cao nhất tương ứng là 24,1; 24,1 và 24,25.

Hôm nay, nhiều trường đại học công bố điểm chuẩn vào các ngành

Trên website của từng trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn của các ngành nên thí sinh có thể dễ dàng tìm kiếm để biết được có trúng tuyển hay không.

Chiều tối nay (5/8), các trường đại học, học viện trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn vào các ngành.

Giúp việc trộm tài sản gia chủ đem đầu tư trang trại rau sạch

(Kiến Thức) - Lời khai của nữ quái giúp việc trộm tài sản gia chủ hết lần này đến lần khác gây ngỡ ngàng cho cơ quan điều tra. Sau khi trộm 5 lượng vàng, nữ quái này đã đem đi đầu tư trang trại rau sạch nhưng thật bại và tiếp tục làm osin.

Ngày 5/8, Công an phường Thạch Thang (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết đơn đã bàn giao Phan Thị Hồng Ngọc (SN 1986, quê quán tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho Công an quận Hải Châu thụ lý và khởi tố trong vụ án giúp việc trộm tài sản.
Giup viec trom tai san gia chu dem dau tu trang trai rau sach
Nghi can tại cơ quan điều tra 
Qua điều tra ban đầu, Ngọc đã ly dị chồng và đang nuôi 2 con nhỏ với nghề giúp việc.
Tháng 8/2017, trong lúc dọn phòng ngủ cho bà Nguyễn Thị Hồng M. (SN 1963, ngụ phường Thạch Thang), Ngọc phát hiện chìa khóa tủ giấu ở đầu giường nhưng vẫn làm việc bình thường.
Lợi dụng lúc bà M. đi vắng, Ngọc đã dùng chìa khóa trên để mở tủ rồi lấy trộm 5 lượng vàng có bên trong.
Lấy trộm được 5 lượng vàng, Ngọc đem đi bán được 170 triệu đồng. Bằng số tiền này, Ngọc đi đầu tư trang trại khởi nghiệp, xuất khẩu rau sạch qua hai nước bạn là Lào và Campuchia nhưng sau đó thất bại và mất toàn bộ số vốn đã bỏ ra.
"Ngựa quen đường cũ", Ngọc tiếp tục đi làm osin cho một nhà tại đường Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu và người giúp việc này lại trộm 10 triệu của gia chủ.
Tuy nhiên, khi bị chủ nhà phát hiện và dọa báo Công an, Ngọc đã quay lại dọn nhà cho bà M. (nơi Ngọc đã làm việc trước đó) và tiếp tục trộm được 3 lượng vàng rồi đem bán ở ngoài được hơn 108 triệu đồng.
Sau một thời gian theo dõi, đến ngày 1/8 vừa qua, bà M. quyết định báo sự việc lên Công an phường Thạch Thang.
Sau đó, Ngọc bị Công an phường triệu tập Ngọc để làm rõ vụ việc.
Qua khai nhận ban đầu, Ngọc đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm tài sản trong lúc giúp việc nhà cho bà M.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn 2017

(Kiến Thức) - Hôm nay, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển. Các ngành báo chí, quan hệ công chúng có điểm trúng tuyển cao. 

Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã thông báo mức điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2017. Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1.0 (một điểm), giữa hai khu vực kế tiếp là 0.5 (nửa điểm).
Ngành xuất bản có điểm chuẩn cao nhất trong các ngành của học viện Báo chí và tuyên truyền là 23,75-24,25 điểm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới