Đại tiệc bikini tổ chức ngay sau chùa Dược Sư

Google News

Lần đầu tiên Tiền Giang có đại tiệc bikini nên giới trẻ kéo về khá đông, tuy nhiên, nó lại tổ chức ngay phía sau vách tường của nhà chùa.

Tối 6/8, người dân đến viếng chùa Dược Sư (số 5 Mậu Thân, Mỹ Tho, Tiền Giang nằm sát vách khách sạn Mekong) đã tá hoả khi tiếng nhạc sàn vang dội khắp chùa. Từ các cửa sổ của chùa nhìn ra, hàng chục cô gái chân dài đang tham gia đại tiệc bikini nhảy múa theo tiếng nhạc sôi động. Khách dự tiệc và các cô gái cùng nhau nhảy xuống hồ bơi để tắm, cười đùa vui vẻ. Quá ồn ào nên các Phật tử bỏ về, còn các nhà sư thì đóng kín cửa.
Theo Ban tổ chức, Nori Res sushi Mỹ Tho đồng tổ chức Pool Party (đại tiệc DJ hồ bơi đầu tiên tại Mỹ Tho, Tiền Giang) được tổ chức tại hồ bơi khách sạn 4 sao Mekong, được bắt đầu từ buổi chiều 17h chuyển sang buổi tối 22h kết thúc.
Dai tiec bikini to chuc ngay sau chua Duoc Su
 Hồ bơi sau lưng chùa.
Theo quảng bá, khách hàng tham gia sự kiện này được trải nghiệm Pool Part là một đại tiệc bikini và âm nhạc DJ ngoài trời + buffet + hồ bơi. Khách vào chơi mua 1 vé 350.000 đồng sẽ đổi được 1 lon bia và dùng tiệc buffet do bếp của khách sạn nấu, khách có thể vừa uống bia thưởng thức âm nhạc vừa tắm hồ bơi hoặc không tắm thì sẽ có khu để được nhiều nam nữ người đẹp thuộc đội ngũ PG chuyên nghiệp đến từ TP.HCM chào đón.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, người dân cho rằng tổ chức tiệc bikini với âm nhạc quá lớn sẽ ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của chùa. Ngôi chùa này khá lớn, được xây dựng từ hơn nửa thế kỷ trước và có rất đông Phật tử.
Theo hồ sơ, khách sạn này được hình thành từ chỉ đạo của Tỉnh ủy - UBND tỉnh: Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông - Mỹ Tho đã đàm phán mua lại cổ phần của 2 cổ đông ngoài tỉnh. Công ty Cổ phần Du lịch Mê Kông - Mỹ Tho còn 3 đơn vị: Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tiền Giang, Quỹ Đầu tư Phát triển Tiền Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật (CII) TP. Hồ Chí Minh.
Dai tiec bikini to chuc ngay sau chua Duoc Su-Hinh-2
 Chùa Dược Sư (số 5 Mậu Thân, Mỹ Tho, Tiền Giang).
Các đơn vị đã tiến hành khởi công lại Dự án khách sạn Mê Kông - Mỹ Tho vào ngày 30.11.2013, với tổng mức đầu tư 370 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Tiền Giang góp vốn 360 tỷ đồng, chiếm 97,3%; Quỹ Đầu tư Phát triển Tiền Giang và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật (CII) TP. Hồ Chí Minh góp 5 tỷ đồng/đơn vị. Để xây dựng khách sạn, Công ty này lấy đất của Thư viện tỉnh Tiền Giang.
Từ lúc xây dựng xong đến nay, mỗi tháng tỉnh xuất ngân sách khoảng nửa tỷ đồng để bù lỗ vì tiền thu về chỉ đủ trả các chi phí linh tinh.
Theo Dân Việt

Bình luận(0)