Chủ tịch nước hứa kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

Google News

"Tôi sẽ cùng với T.Ư, Bộ Chính trị, Quốc hội tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, tăng cường quốc phòng an ninh đủ năng lực bảo vệ đất nước", Chủ tịch nước khẳng định. 

Tại buổi tiếp xúc cử tri TP HCM sáng 9/5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bày tỏ sẽ lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, đưa tiếng nói cử tri đến QH, bảo vệ quyền lợi hợp pháp công dân.
Chủ tịch nước nói: “Đảng và Nhà nước xác định tham nhũng đã trở thành quốc nạn, là vấn đề nhức nhối của xã hội. Công tác phòng chống tham nhũng tuy có một số kết quả nhưng mục tiêu chưa đạt được như chúng ta mong muốn”.
Chủ tịch nước hứa trên cương vị của mình sẽ tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng trong thời gian tới. Bên cạnh tập trung xử lý các vụ án lớn, sẽ tiếp tục xử lý tình trạng tham nhũng vặt gây bức xúc trong nhân dân.
Ông Trần Đại Quang cũng thừa nhận công tác phát hiện tham nhũng là khâu khó và còn yếu kém. Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Bảo vệ người tố cáo tham nhũng rất quan trọng. Phải có chính sách khen thưởng kịp thời cho họ”. Ông cho rằng chống tham nhũng là cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt; phải có biện pháp xử lý những người cản trở công tác chống tham nhũng.
Chu tich nuoc hua kien quyet bao ve toan ven lanh tho
 Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: P.Tuần.
Cử tri TP HCM tâm đắc với lời hứa bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của ứng cử viên đại biểu Quốc hội Trần Đại Quang.
"Đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải tổ quốc phải sử dụng tổng hợp các biện pháp, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế như Luật biển 1982 và bản quy tắc ứng xử DOC. Với tư cách là Chủ tịch nước, tôi sẽ cùng với Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, tăng cường quốc phòng an ninh để đủ năng lực bảo vệ đất nước", Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định.
Chủ tịch nước cũng chia sẻ những lo lắng, bức xúc của người dân liên quan đến tình trạng tội phạm đang diễn biến phức tạp. Ông khẳng định TP HCM phải tổ chức lại đội săn bắt cướp cho phù hợp với tình hình mới. “Kiên quyết không để gia tăng tội phạm, không để tội phạm lộng hành, đảm bảo sự yên bình cho người dân”, ông khẳng định.
Cử tri Phạm Thi Nga, phường Bến Thành, bày tỏ bức xúc về vấn đề chủ quyền bị đe dọa: “Hành động bành trướng đe dọa xâm phạm chủ quyền Tổ quốc ở Hoàng Sa, Trường Sa. Biển Đông trở thành điểm nóng của thế giới”. Bà Nga gửi gắm mong muốn các ứng cử viên nên gần dân hơn, vì dân, lắng nghe ý kiến của dân, để cùng Quốc hội mới có nhiều quyết sách hợp lòng dân.
Chu tich nuoc hua kien quyet bao ve toan ven lanh tho-Hinh-2
 Cử tri bày tỏ nhiều lo lắng với các ứng viên đại biểu Quốc hội. Ảnh: P.Tuần.
Trong khi đó, ứng cử viên, bác sĩ Trần Đông A đề ra chương trình hành động tập trung vào lĩnh vực bảo vệ sức khỏe. Ông Trần Đông A hứa: “Tôi sẽ cố gắng cùng các đại biểu Quốc hội khác góp phần tạo dựng một môi trường sống trong sạch trong điều kiện đất nước đang phát triển nhanh chóng và vấn đề vệ sinh thực phẩm đang bị ô nhiễm nặng nề”.
Ông Trần Đông A với thế mạnh là GS.TS Y khoa chuyên ngành Ngoại nhi, khẳng định sẽ tiếp tục góp phần vào việc hình thành mô hình bác sĩ gia đình, một giải pháp căn cơ cho việc chống quá tải đang rất trầm trọng tại nhiều bệnh viện.
Đơn vị bầu cử số 1 tại quận 1, 3, 4, có 5 ứng cử viên gồm: Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Bác sĩ Trần Đông A, bà Đặng Thị Thúy Dung, Phó tổng giám đốc Công ty Dệt may Gia Định, Đại tá Ngô Tuấn Nghĩa - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TP HCM, ông Lâm Đình Thắng - Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam TP HCM.
Theo Zing

Bình luận(0)