Chiều mai, bão số 7 hướng vào ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Google News

Chiều nay, vị trí tâm bão số 7 cách quần đảo Hoàng Sa 350km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 10. Dự báo, chiều mai, bão sẽ vượt qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) và hướng vào vùng biển ven bờ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
 
 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 12/10, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 115,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.
Chieu mai, bao so 7 huong vao ven bien Bac Bo va Bac Trung Bo
Hình ảnh dự báo vị trí và đường đi của bão số 7. (Nguồn: TTDBKTTVQG) 
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 110,4 độ Kinh Đông, trên phía Đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.
Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; từ 109,0 đến 117,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 16 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 106,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển ven bờ các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km.
Dự báo thời tiết các vùng đêm nay và ngày mai (13/10)
Hà Nội:
Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Phía Tây Bắc Bộ:
Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Phía Đông Bắc Bộ:
Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:
Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, riêng Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 24-27 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận:
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, riêng Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.
Tây Nguyên:
Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ
Nam Bộ:
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.
Theo PV/Infonet

>> xem thêm

Bình luận(0)