Ca nhiễm COVID-19 từng đi từ thiện không tiếp xúc người nhận hàng

Google News

Trong quá trình làm thiện nguyện ngày 21/2 và 22/2, bệnh nhân không tiếp xúc gần với những người nhận hàng. Tổng số người tiếp xúc gần với cả đoàn thiện nguyện đã xác định là 52 người.

Tối ngày 25/2, Bộ Y tế phát đi thông báo về 7 ca bệnh tại Hải Dương mắc COVID-19. Trong đó, có BN 2416 tại huyện Bình Giang được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc.
BN 2416 (SN 1980, nam giới, làm nghề lái xe, trú tại khu Thượng, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương). Trước khi được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, trường hợp này có đi mua rau về phát từ thiện.
Theo lịch trình tóm tắt của bệnh nhân này cho thấy, đoàn thiện nguyện của bệnh nhân gồm 7 người đi 3 xe ô tô, trong đó bệnh nhân là lái xe tải. Quá trình thiện nguyện, những người trong đoàn mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang, riêng bệnh nhân không mặc quần áo bảo hộ, chỉ đeo 2 khẩu trang.
Ca nhiem COVID-19 tung di tu thien khong tiep xuc nguoi nhan hang
 Ảnh minh họa.
Đoàn thiện nguyện có 2 ngày là 21/2/2021 và 22/2/2021 phát hàng trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.
Các địa điểm đã đến gồm nhà văn hoá thôn Tân Cờ; Khu Chùa Vít, Cẩm Phúc; Lê Xá, Cẩm Phúc (Trên đường QL5); Khu vực ngã 3 Quý Dương, Tân Trường (hướng đi Hà Nội); Khu vực gần công ty giày Ngọc Hưng, Cẩm Hưng; Đường bê tông bên tay trái hướng về Quán Gỏi, thuộc Thái Lai, Lương Điền (cách mặt đường QL38 khoảng 40-50m); Trạm y tế TT. Cẩm Giàng và thôn Phú Lộc, Cẩm Vũ, Cẩm Giàng.
Trong quá trình làm thiện nguyện ngày 21/2 và 22/2, bệnh nhân không tiếp xúc gần với những người nhận hàng. Tổng số người tiếp xúc gần với cả đoàn thiện nguyện đã xác định là 52 người, trong đó không có các cán bộ huyện, xã. Quá trình đoàn qua các chốt kiểm dịch, bệnh nhân không xuống xe, không tiếp xúc những người tại chốt.
Trước đó, từ ngày 2/2 đến 6/2, bệnh nhân đi lấy cám tại công ty CP và công ty Tong Wei ở Cẩm Giàng bán cho ông Lẫm ở Chu Đậu - Nam Sách, đi cùng có cháu ruột là Cao Vỹ Đ/ở Khu Thượng làm phụ xe bốc hàng. Từ ngày 7/2 đến 8/2, bệnh nhân ở nhà. Chiều ngày 9/2, bệnh nhân đi lấy cám tại Công ty TongWei - Cẩm Giàng sau đó trở đến nhà ông Lẫm ở Chu Đậu - Nam Sách. Từ 10/2/2021 đến 13/2, bệnh nhân ở nhà. Trưa ngày 13/2, bệnh nhân về ăn cơm nhà mẹ vợ ở thôn Nhuận Đông (xã Bình Minh, huyện Bình Giang) cùng vợ và 2 con.
Từ 13/2 đến 19/2, bệnh nhân ở nhà tại Khu Thượng – thị trấn Kẻ Sặt.
Gần 8h00 sáng ngày 23/2/2021, bệnh nhân lên Trạm y tế TT Kẻ Sặt lấy mẫu xét nghiệm COVID -19, các bác sỹ đều mặc bảo hộ. Ngày 24/2/2021 cục thú y của Trung tâm chẩn đoán Thú y trung ương thông báo kết quả xét nghiệm của bệnh nhân này cho kết quả dương tính với COVID-19.
Ngày 25/2, Công an tỉnh Hải Dương ban hành thông báo khẩn. Theo đó, Công an huyện Bình Giang đề nghị những người đã đến 7 địa điểm trên địa bàn huyện Bình Giang cần liên hệ và khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất:
1. Thôn Bằng Trai, xã Vĩnh Hồng; thôn Kênh, xã Bình Xuyên; tiểu khu Ấp Thanh Bình, khu 1, TT Kẻ Sặt; khu Thượng,thị trấn Kẻ Sặt (thuộc huyện Bình Giang) từ ngày 03/02/2021 đến nay;
2. Tiệm cắt tóc ở vỉa hè đường Thống Nhất (đối diện Nhà văn hóa trung tâm huyện Bình Giang), từ 8/02 đến 13/02;
3. Vỉa hè đường 392 gần cổng Đền Liệt sỹ huyện Bình Giang, từ 8/2 đến 13/2;
4. Chợ làng Phụng Viện, xã Vĩnh Hồng (huyện Bình Giang), từ 3/2 đến 10/2;
5. Các shop quần áo trẻ em khu vực cổng Nhà thờ giáo xứ Anton (huyện Bình Giang), từ 10/2 đến nay;
6. Phòng khám Lê Khoa (gần cầu Sặt), thị trấn Sặt, huyện Bình Giang, từ 10/2 đến nay;
7. Trạm y tế thị trấn Kẻ Sặt (huyện Bình Giang, lấy mẫu xét nghiệm COVID -19), sáng 23/2.
Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương phân công: Đ/c Nguyễn Văn Hoàn, SĐT: 0913.350.829 tiếp nhận liên hệ hoặc qua trực ban Công an huyện Bình Giang số: 02203777535; cơ quan y tế gần nhất để được hỗ trợ.
>>> Mời độc giả xem thêm video Những việc cần làm ngay để phòng, chống Covid-19
  
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)