Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với UBMTTQVN TP Hà Nội

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay, 26/2, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Vương Đình Huệ có cuộc làm việc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội.

Cùng dự có các đồng chí: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng thư kỳ Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các ban, Sở, ngành thành phố…
Bi thu Thanh uy Vuong Dinh Hue lam viec voi UBMTTQVN TP Ha Noi
 Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ làm việc với UBMTTQVN TP Hà Nội.
Báo cáo với Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Trong thời gian qua, công tác Mặt trận của Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh công tác vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, triển khai có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
Hoạt động của Mặt trận có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức; mối quan hệ phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên và các cơ quan hữu quan ngày càng gắn bó chặt chẽ, hiệu quả.
Các hoạt động đã hướng mạnh về cơ sở, lấy khu dân cư, tổ dân phố, thôn, làng là địa bàn để tổ chức các hoạt động. Vai trò Mặt trận ngày càng khẳng định là trung tâm khối đại đoàn kết, nơi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, qua đó đóng góp tích cực và hiệu quả vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô.
Từ những thành tích trên, năm năm qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã được tặng 4 cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ; 7 cờ thi đua xuất sắc của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và nhiều bằng khen của thành phố.
Như đã đưa tin trước đó, ngày 7/2/2020, tại Hà Nội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đã trao quyết định của Bộ Chính trị, chỉ định ông Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Chính phủ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội và giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội thay ông Hoàng Trung Hải.
Ngày 18/2/2020,Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội tổ chức họp đoàn kiện toàn chức danh trưởng đoàn. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ được bầu làm trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội.
PV

>> xem thêm

Bình luận(0)