Vingroup “trình làng” công nghệ nâng cao 25% năng suất lao động

(Kiến Thức) -Ngày 19/5, Cty CP Giải pháp và Dịch vụ Công nghệ Vantix (Tập đoàn Vingroup) công bố giải pháp VinHR, có khả năng nâng cao 25% năng suất lao động phổ thông. Sự kiện đã đưa Vingroup trở thành một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới cung cấp giải pháp tối ưu hóa năng suất lao đô%3ḅng.

Vingroup “trinh lang” cong nghe nang cao 25% nang suat lao dong
 
VinHR sử dụng mô hình học sâu đặc thù để huấn luyện và tự động xác nhận các chuyển động của nhân viên qua giải pháp công nghệ hoàn chỉnh, bao gồm: thiết bị đeo tay thông minh, cơ sở hạ tầng sử dụng trí tuệ nhân tạo, phần mềm quản lý và tối ưu doanh nghiệp. Hệ thống đo lường thông minh sẽ cung cấp tầm nhìn toàn diện và chi tiết về hiệu quả hoạt động của lao động cho các nhà quản lý và chủ doanh nghiệp.
Cụ thể, VinHR thu nhận dữ liệu thao tác nghiệp vụ của nhân viên qua thiết bị đeo thông minh vBand. Khi nhân viên làm việc, dữ liệu sẽ được gửi liên tục về trung tâm xử lý. Với khả năng tiếp nhận hàng tỷ tín hiệu mỗi ngày, hệ thống đám mây của Vantix đảm bảo đo lường chính xác kết quả công việc của từng nhân viên, hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản lý trong việc phát hiện các thiếu sót nghiệp vụ; đồng thời cung cấp tầm nhìn bao quát để phân chia công việc hiệu quả và xác định chính xác yêu cầu đào tạo.
Vingroup “trinh lang” cong nghe nang cao 25% nang suat lao dong-Hinh-2
 
Theo thử nghiệm của Vantix, giải pháp VinHR giúp tăng 25% năng suất lao động, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp sử dụng lao động phổ thông, hoạt động theo quy trình định sẵn như dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà máy sản xuất, vận hành....
Về chi phí đầu tư, do Vantix và VinSmart phối hợp phát triển - Vband chỉ có giá bằng 1/10 so với các thiết bị đeo thông minh trên thị trường.
Hiện Vantix đang tích cực hợp tác với chuyên gia quốc tế và giảng viên của trường Đại học Washington để đáp ứng các điều khoản về Bảo mật an toàn thông tin dữ liệu người dùng theo tiêu chuẩn GDPR. Đây là quy định khắt khe của Liên minh châu Âu (EU) với nhiều điều khoản nhằm bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân của người dùng.
Ông Nguyễn Quang Huy - Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp và Dịch vụ công nghệ VanTix - cho biết: “Vantix là một trong số ít đơn vị trên thế giới đi đầu ứng dụng và thương mại hoá công nghệ nhận diện hành vi con người nhằm nâng cao hiệu suất lao động. Do đó, mô hình máy học của chúng tôi có độ chính xác và ổn định cao tương đương, thậm chí vượt trội so với các Lab hàng đầu trên thế giới. Vantix tin tưởng VinHR không chỉ tối ưu hóa hiệu quả hoạt động; mà còn tạo thêm nhiều cơ hội và giá trị mới trong vận hành, góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp”.
Bộ giải pháp VinHR đã được triển khai thử nghiệm tại Vinpearl từ tháng 5, tiếp đó là VinSmart và VinFast. Với kết quả thực tế tích cực, Vantix đã sẵn sàng thương mại hóa rộng rãi bộ giải pháp VinHR cho các doanh nghiệp trên thị trường.
VinHR là sản phẩm công nghệ ứng dụng mới nhất của Tập đoàn Vingroup sau khi công bố tập trung vào mảng công nghệ năm 2017. Trước đó, Công ty VinCSS của Vingroup đã đạt chứng chỉ FIDO2 cho sản phẩm khoá xác thực VinCSS FIDO2 Authenticator do Liên minh Xác thực trực tuyến thế giới chứng nhận. Viện VinAI Research của Vingroup cũng là một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khuôn mặt khi đeo khẩu trang.
 
Thông tin tham khảo:
Công ty Cổ phần Giải pháp và Dịch vụ Công nghệ Vantix là một trong những công ty thuộc khối Công nghệ Vingroup, được thành lập từ tháng 02/2019. Vantix hội tụ các tài năng từ Microsoft, IBM, Facebook, Ebay, Intel với năng lực triển khai công nghệ chuyên môn hóa cao về mảng trí tuệ nhân tạo/học máy/dữ liệu. Vantix không dừng lại ở nghiên cứu mà tập trung triển khai các ý tưởng và giải pháp đem lại giá trị thực cho doanh nghiệp.
 

VinGroup nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khi dùng khẩu trang

(Kiến Thức) - Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo VinAI Research công bố đã nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khuôn mặt chính xác và ổn định cả khi sử dụng khẩu trang; trở thành một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới nghiên cứu thành công công nghệ này.

VinGroup nghien cuu thanh cong cong nghe nhan dien khi dung khau trang
VinGroup nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khi dùng khẩu trang. 

Ngày 20/4/2020, Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo VinAI Research (thuộc Tập đoàn Vingroup) công bố đã nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện khuôn mặt chính xác và ổn định cả khi sử dụng khẩu trang; trở thành một trong những đơn vị đầu tiên trên thế giới nghiên cứu thành công công nghệ này. Đặc biệt, VinAI sẵn sàng cung cấp miễn phí công nghệ nhận diện khả dụng khi dùng khẩu trang cho cộng đồng nhằm góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19

“Vườn ươm AI” đầu tiên của Việt Nam hiện ra sao?

(Kiến Thức) -Không phép lạ, cũng chẳng thuốc tiên, nhưng chỉ sau 1 năm ra đời, “vườn ươm AI” đầu tiên và duy nhất của Việt Nam đã biến những điều không thể thành có thể khi chuẩn bị cho thu hoạch những trái ngọt đầu tiên.

“Vuon uom AI” dau tien cua Viet Nam hien ra sao?
Tham gia chương trình AI Residency của VinAI được xem là “bước ngoặt cuộc đời” của Huỳnh Minh Chương. 

Sao Hàn 32 tuổi ung thư dạ dày qua đời: Bác sĩ cảnh báo?

(Kiến Thức) - Ngày 11/5 vừa qua, truyền thông giải trí Hàn Quốc xôn xao khi ca sĩ, diễn viên Park Ji Hoon qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày ở tuổi 32. Các bác sĩ ung bướu cảnh báo bệnh đang ngày càng trẻ hoá.

Cái chết trẻ của nghệ sĩ Hàn Quốc Park Ji Hoon dấy lên báo động đỏ về tình trạng bệnh ung thư dạ dày đang ngày càng có xu hướng “trẻ hóa”. Căn bệnh ung thư dạ dày cũng khiến nhiều người nổi tiếng tử vong. Năm 2018, diễn viên Vương Miêu của Trung Quốc cũng qua đời vì bệnh này khi chưa đến tuổi 30.
Sao Han 32 tuoi ung thu da day qua doi: Bac si canh bao?
Diễn viên Park Ji Hoon vừa qua đời ở tuổi 32 vì ung thư dạ dày. 

TS Phạm Văn Bình – trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K trung ương, cho biết ung thư dạ dày là một trong những bệnh lý ung thư tiêu hóa thường gặp hiện nay và con số mắc ung thư dạ dày hàng năm trên thế giới có xu hướng gia tăng.

Ở Việt Nam, TS Bình cho biết, bệnh nhân ung thư dạ dày ngày càng trẻ hoá. Tại Khoa ngoại bụng 1, TS Bình từng điều trị cho những bệnh nhân chỉ 12 – 14 tuổi đã mắc ung thư dạ dày và trước đó trẻ có tiền sử viêm dạ dày.

TS Bình cho biết, không riêng gì trên thế giới mà ngay ở Việt Nam thì cũng ước tính năm 2018 có 17.527 ca ung thư dạ dày mới mắc, và tỉ lệ tử vong là hơn 15.000 ca, căn bệnh này hiện ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Như vậy chúng ta thấy rằng ung thư dạ dày là bệnh lý ung thư tiêu hóa đáng phải được quan tâm và đáng phải được đầu tư nghiên cứu điều trị tốt hơn.

TS Bình cho biết, người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác của ung thư dạ dày là do đâu. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể tăng ung thư dạ dày như vi khuẩn HP, lối sống, ăn mặn…

Bác sĩ Quý Gia Phúc tại Bệnh viện Ung thư Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết: "Tỷ lệ mắc ung thư dạ dày cao hiện nay có mối quan hệ chặt chẽ với hầu hết những người trẻ hiện đại. Những thói quen ăn uống và lối sống của họ tạo điều kiện cho các tế bào ung thư phát triển nhanh".

Các yếu tố gây ung thư dạ dày

Thứ nhất, nhiễm khuẩn (vi khuẩn HP) là yếu tố rất lớn. Tỷ lệ nhiễm vi khuẩn HP ở Việt Nam rất cao. Ước tính trên thế giới có khoảng 70% dân số mắc vi khuẩn HP. Tuy nhiên, TS Bình cho rằng không phải ai nhiễm HP cũng mắc phải ung thư dạ dày.

Sao Han 32 tuoi ung thu da day qua doi: Bac si canh bao?-Hinh-2
Bệnh nhân ung thư dạ dày ngày càng trẻ hoá. Ảnh minh họa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới