Thanh niên giả bệnh đo sự tử tế của xã hội

Google News

(Kiến Thức) - Một nhóm thanh niên trẻ tuổi đã giả bệnh để đo sự tử tế của xã hội trong clip dưới đây.

Trong xã hội hiện đại, con người sống ngày càng hời hợt, thiếu sự quan tâm tương trợ lẫn nhau. Để thử xem sự tử tế của xã hội còn đến đâu, một nhóm những chàng trai trẻ đã có cách đo độ tử tế tương đối đặc biệt.
Thanh nien gia benh do su tu te cua xa hoi
Người đàn ông lôi thôi gặp nạn rất khó để tìm một người tốt chịu giúp đỡ. 
Nhóm thanh niên đã đưa ra 2 tình huống, một là anh chàng ăn mặc lịch sự xách cặp như dân công sở, hai là anh chàng ăn mặc lôi thôi, trên tay xách nhiều đồ. Cả 2 anh này đều giả gãy chân, đem nạng đi lại và giả ngã giữa đám đông xem có ai đến giúp đỡ mình không.
Kết quả khá khác biệt với 2 tình huống, anh chàng mặc đồ đẹp luôn nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn từ mọi người, trong khi đó, anh chàng lôi thôi luôn phải tự đứng lên và nhận những ánh nhìn dửng dưng...
Mời quý độc giả xem video dưới đây và cùng suy ngẫm:
Tuấn Lê (theo 9gag)

Bình luận(0)