Bà Trần Tâm Như (Hà Nội) mắc đái tháo đường 4 năm nay. Kể từ lúc phát hiện bệnh, bà đã điều chỉnh chế độ ăn kết hợp dùng thuốc nên đường huyết ổn định. Vừa rồi đi du lịch, bữa nào bà cũng dùng 1 cốc bia cho mát. Khi về nhà, trong lúc đang dọn dẹp nhà cửa thì bà bị tụt đường huyết phải vào viện cấp cứu.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Lời bàn: TS.BS Nghiêm Nguyệt Thu, Phó trưởng khoa Dinh dưỡng lâm sàng và Tiết chế, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, rượu, bia ức chế hình thành glycogen ở gan và có thể làm hạ đường huyết ở bệnh nhân đang dùng insulin hoặc thuốc làm hạ đường huyết.
Trong một ngày, người mắc đái tháo đường có thể uống khoảng 200ml bia (nửa lon bia), hoặc 70ml rượu vang (1 ly rượu nhỏ), hoặc nếu uống rượu nếp tự nấu hoặc rượu mạnh như Vodka 400 cồn, thì chỉ có thể uống khoảng 1 chén con 30ml.
Lưu ý rằng, đây là số lượng trong một ngày, cho nên nếu uống nhiều lần thì phải chia nhỏ số lượng. Chỉ uống rượu, bia sau khi đã ăn được 1 lúc. Nếu uống rượu, bia với lượng nhiều, uống thường xuyên sẽ có nguy cơ bị hạ đường huyết.

- Chị Nguyễn Thu Nga (Cầu Giấy, Hà Nội) sáng nào cũng tất bật với việc đi chợ, cho con ăn sáng và chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà trước khi đi làm. Chị ra khỏi nhà đến được cơ quan cũng đã 9h sáng, nên thường "quên" luôn bữa sáng để chờ đến giờ ăn trưa. Nhịn mãi cũng thành quen, nhưng có hôm công việc buổi sáng làm chị gần như kiệt sức, đến hơn 10 giờ thì chân tay bủn rủn, người như muốn xỉu.