- Chị Phạm Tú Loan (36 tuổi ở Diễn Châu, Nghệ An) bị bệnh ho mạn tính hơn 1 năm nay. Chị đã đi khám chữa nhiều nơi, thậm chí điều trị cả lao nhưng bệnh cứ đỡ rồi lại tái phát.
Gần đây, chị thường xuyên bị ho ra máu, lúc đỏ tươi, lúc sẫm màu đi khám được kết luận ung thư và chuyển ra Hà Nội. Kết quả chiếu chụp cho thấy, trong phổi của chị có một vật bóng, mặt cong như mảnh thủy tinh. Các bác sĩ đã mổ và gắp ra được 1 hạt màu đen dài 1cm, rộng 0,3cm. Lúc này chị mới nhớ ra, trước khi bị bệnh trong 1 lần ăn hồng xiêm, chị vừa ăn vừa cười nói thì bị sặc, khó thở, mặt tím ngắt. Mọi người vực chị dậy, đấm vỗ ngực một lúc sau mới bớt.
Lời bàn: Trong khi ăn uống không nên cười đùa, vì khi ăn, đường hô hấp có nắp tự động đóng lại, nếu ta nói hoặc cười thì nắp đó tự mở ra, thức ăn hay nước thuận đường rơi vào thực quản gây sặc. Nhiều người bị sặc đã tử vong khi dị vật rơi vào đường thở không cấp cứu kịp. BS Tuấn Anh
Trước tình huống nguy kịch, bệnh nhi được hội chẩn liên chuyên khoa khẩn trương và chỉ định can thiệp mạch cấp cứu nhằm kiểm soát chảy máu, bảo tồn tạng.
Trước tình huống nguy kịch, bệnh nhi được hội chẩn liên chuyên khoa khẩn trương và chỉ định can thiệp mạch cấp cứu nhằm kiểm soát chảy máu, bảo tồn tạng.
Bệnh Kawasaki là tình trạng viêm mạch máu cấp tính, phổ biến ở trẻ dưới 5 tuổi, đặc trưng bởi sốt cao kéo dài (trên 5 ngày), phát ban, viêm kết mạc và đỏ môi.
Sau Tết ăn nhiều dầu mỡ, rượu bia, cơ thể dễ mệt mỏi và tăng cân. Thực đơn thanh đạm với kombucha, món luộc và gạo lứt giúp nhẹ bụng, nhanh lấy lại năng lượng.
Tết là dịp sum họp, vui chơi, ăn uống thoải mái hơn ngày thường, nhưng việc ăn quá no, ăn nhiều dầu mỡ, uống nhiều rượu bia có thể tăng nguy cơ viêm tụy cấp.