Chủ động kịch bản ứng phó biến động thế giới

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế; đánh giá mức độ phản ứng chính sách trước diễn biến mới.

Sáng 4/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026, kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là phiên họp đầu tiên của Chính phủ sau Tết Bính Ngọ 2026.

Hội nghị được tổ chức tại Trụ sở Chính phủ, với sự tham dự của các Phó Thủ tướng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo địa phương; đại diện cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội và một số tập đoàn kinh tế lớn.

img1292-17725901160551449766504.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026 - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng nêu rõ, tháng 2/2026 tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ và xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ–Israel với Iran lan rộng tại Trung Đông, gây gián đoạn vận tải biển, hàng không toàn cầu, ảnh hưởng đến nguồn cung, giá dầu và khí LNG.

Trong nước, các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh. Ngay sau Tết, cả nước khẩn trương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, đồng thời chủ động ứng phó với biến động quốc tế.

Theo Thủ tướng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục xu hướng tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức: sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, lãi suất còn lớn; giá vàng, bạc biến động mạnh; nhu cầu vốn cho mục tiêu tăng trưởng 10% rất cao; một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh còn khó khăn; thủ tục hành chính còn rườm rà.

Tại phiên họp, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tập trung phân tích bối cảnh trong nước, quốc tế; đánh giá mức độ phản ứng chính sách trước diễn biến mới; xây dựng phương án, kịch bản điều hành linh hoạt, không để bị động, bất ngờ.

Các đại biểu đồng thời rà soát việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết chuyên đề; nhận diện điểm nghẽn, thách thức lớn cần tháo gỡ; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 3, quý I và thời gian tới.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu xác định các nhóm giải pháp đột phá nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số; đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, huy động nguồn lực xã hội; thúc đẩy phát triển văn hóa, xã hội, môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả đối ngoại.

Dự kiến trong chiều nay (4/3), Chính phủ sẽ tổ chức họp báo thường kỳ tháng 2/2026.

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương

Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ với 5 đồng chí lãnh đạo các bộ, Văn phòng Chính phủ.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Đồng chí Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương.

Không lãng phí một ngày, không chậm trễ một tuần với các dự án đường sắt

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của đường sắt trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Sáng 3/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo.

img1191-1772506190328474435267.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt chủ trì phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI dành 1 tuần làm công tác nhân sự

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông tin, trong Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ làm công tác nhân sự trong khoảng gần 1 tuần.

Sáng 2/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 55.

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp sẽ diễn ra 2 đợt, cho ý kiến với 10 dự luật và 1 dự thảo nghị quyết trình thông qua Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đọc nhiều nhất

Nỗi lo dân sinh, an toàn xã hội vẫn hiện hữu

Nỗi lo dân sinh, an toàn xã hội vẫn hiện hữu

Chiều 2/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2026.

Tin mới

Nỗi lo dân sinh, an toàn xã hội vẫn hiện hữu

Nỗi lo dân sinh, an toàn xã hội vẫn hiện hữu

Chiều 2/3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2/2026.