Lì xì online, ví điện tử lên ngôi: Tết không tiền mặt của người trẻ
Bbao lì xì đỏ không còn là “đặc quyền” duy nhất của ngày đầu năm. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người trẻ có thể gửi lời chúc kèm lì xì online.
Bbao lì xì đỏ không còn là “đặc quyền” duy nhất của ngày đầu năm. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người trẻ có thể gửi lời chúc kèm lì xì online.
Tết tối giản đang được nhiều người trẻ lựa chọn như một cách nghỉ ngơi, cân bằng cảm xúc và sống đúng nhu cầu bản thân.
“Tự nhiên Tết.” 3 từ ngắn gọn, không hoa mỹ, không cần giải thích nhiều, nhưng lại xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội mỗi khi năm cũ sắp khép lại.
Với không ít bạn trẻ, Tết trở thành “cột mốc áp lực” – nơi họ buộc phải chứng minh rằng một năm vừa qua mình đã sống đủ tốt, đủ thành công và đủ “đáng tự hào”.
Tết với nhiều sinh viên tại các đô thị lớn là “mùa làm thêm vàng” – cơ hội kiếm thêm thu nhập để trang trải học phí, tiền trọ, hoặc có một cái Tết đủ đầy hơn.
Vài năm trở lại đây, trên mạng xã hội ngày càng xuất hiện nhiều hội nhóm, bài đăng mang chung một tâm trạng: “chạy deadline xuyên Tết”.
Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, nhiều người trẻ đón Tết với mức thưởng không như kỳ vọng, buộc họ phải thay đổi cách chi tiêu và cả tâm thế đón năm mới.
Thói quen ngồi lâu, dùng điện thoại quá nhiều khiến đĩa đệm của người trẻ dễ tổn thương, cần chủ động phòng tránh sớm.
Căng thẳng tài chính, nợ nần và áp lực xã hội đè nặng khiến cô gái trẻ Hà Nội mắc rối loạn lo âu, trầm cảm, đe dọa sức khỏe tinh thần.
Đột quỵ não đang gia tăng nhanh ở người trẻ tuổi một phần do lối sống thiếu lành mạnh như ăn nhiều dầu mỡ, lạm dụng rượu bia, ít vận động và căng thẳng kéo dài.
Sự ra đi của Nguyễn Đức Nhật Thuận ở tuổi 34 vì đột quỵ để lại nhiều thương tiếc, đồng thời nhắc nhở về mối nguy ngày càng hiện hữu của căn bệnh này.
Ngoại hình trở thành thước đo đánh giá bản thân với người trẻ. Khi nỗi ám ảnh này chi phối, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống hàng ngày.
Không chỉ người lớn tuổi, ngày càng nhiều người trẻ am hiểu công nghệ, thậm chí làm trong ngành IT, vẫn sập bẫy lừa đảo online.
Tình trạng người trẻ phải uống thuốc dạ dày mỗi ngày là một hồi chuông cảnh tỉnh cho lối sống hiện đại thiếu khoa học.