LHQ sắp bỏ phiếu về đề xuất đảm bảo an ninh eo biển Hormuz

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về một đề xuất nhằm đảm bảo an ninh eo biển Hormuz vào ngày 3/4.

AP đưa tin, bản dự thảo cuối cùng của nghị quyết Bahrain cho phép sử dụng các biện pháp phòng thủ - nhưng không phải tấn công - để đảm bảo các tàu thuyền có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn.

Nguồn tin cho biết thêm, đề xuất này cho phép các quốc gia “sử dụng tất cả biện pháp phòng thủ cần thiết và tương xứng với hoàn cảnh ở eo biển Hormuz và vùng biển lân cận” để đảm bảo an ninh giao thông và ngăn chặn các nỗ lực can thiệp vào hoạt động hàng hải quốc tế “trong thời gian ít nhất 6 tháng”.

eobien.png
Eo biển Hormuz là nơi 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu đi qua. Ảnh: Wikipedia.

Văn bản này nêu rõ các quốc gia hành động đơn độc hoặc trong “quan hệ đối tác hải quân đa quốc gia” có thể sử dụng các biện pháp phòng thủ với điều kiện phải thông báo trước cho Hội đồng Bảo an.

Trước đó, dự thảo nghị quyết ban đầu của Bahrain cho phép các quốc gia “sử dụng mọi biện pháp cần thiết” - bao gồm cả hành động quân sự có thể xảy ra - ở eo biển Hormuz, Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman để đảm bảo an ninh giao thông và ngăn chặn các nỗ lực can thiệp vào hoạt động hàng hải.

Nga, Trung Quốc và Pháp - 3 quốc gia có quyền phủ quyết trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên - đã bày tỏ sự phản đối việc thông qua sử dụng vũ lực.

Bản dự thảo cuối cùng loại bỏ mọi điều khoản cho phép hành động quân sự tấn công, và cuộc bỏ phiếu về đề xuất sẽ diễn ra vào ngày 3/4.

Tuy nhiên, trước khi Bahrain công bố bản dự thảo cuối cùng, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia, cho biết đề xuất này “không giải quyết được vấn đề”. Ông nói rằng điều cần làm là chấm dứt các hành động thù địch.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc xung đột ở Trung Đông đe dọa an ninh lương thực

Nguồn video: VTV

Bật mí 'lá chắn' bảo vệ Brazil giữa cuộc khủng hoảng năng lượng

Khi chiến sự tại Iran làm rung chuyển thị trường dầu mỏ toàn cầu, Brazil phần nào được bảo vệ nhờ một “lá chắn” đã tồn tại hàng thập kỷ.

Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu chao đảo do xung đột leo thang tại Trung Đông, Brazil phần nào được bảo vệ nhờ một “lá chắn” đã tồn tại hàng thập kỷ, vừa tiết kiệm chi phí vừa thân thiện với môi trường. Theo đó, hàng chục triệu tài xế tại đây có thể lựa chọn đổ đầy bình bằng ethanol làm từ mía đường 100% hoặc xăng pha chứa 30% nhiên liệu sinh học.

Hình mẫu đảm bảo an ninh năng lượng

Pakistan tuyên bố sẵn sàng đăng cai tổ chức đàm phán Mỹ-Iran

Pakistan tuyên bố sẽ sớm đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. 

Theo AP, Pakistan ngày 29/3 tuyên bố sẽ sớm đăng cai tổ chức các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, mặc dù chưa có thông tin ngay lập tức từ Washington hay Tehran, và chưa rõ liệu các cuộc thảo luận về xung đột diễn ra trực tiếp hay gián tiếp.

“Pakistan rất vui mừng khi cả Iran và Mỹ đều bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của Pakistan trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán. Pakistan sẽ rất vinh dự được đăng cai và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán có ý nghĩa giữa hai bên trong những ngày tới”, Ngoại trưởng Ishaq Dar phát biểu sau cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao hàng đầu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Ả Rập Xê Út tại Islamabad.

Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản, cảnh báo 'địa ngục với Mỹ'

Đại sứ Iran Ali Bahreini cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ và Israel nhằm tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Iran sẽ là một sai lầm lớn.

Theo AP, Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ali Bahreini ngày 26/3 tuyên bố Iran sẵn sàng cho mọi kịch bản, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ và Israel nhằm tiến hành một cuộc tấn công trên bộ vào Iran sẽ là một sai lầm lớn.

"Iran đang thắng thế"

Đọc nhiều nhất

Tin mới