Theo Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, trong 9 tháng vừa qua, các đơn vị chức năng của bộ thực hiện 17.746 cuộc kiểm tra, phát hiện và xử lý 15.544 vụ vi phạm.
Anh H.C.M cho biết, toàn bộ số hàng hoá trên là do anh M mua trôi nổi trên thị trường, không có hoá đơn chứng từ kèm theo để nhằm mục đích kinh doanh online.
Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa bổ sung thêm 3 hành vi bị cấm, trong đó có việc cấm quảng cáo sai sự thật hoặc có hành vi gian dối về chất lượng sản phẩm.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, thu giữ số lượng hàng hóa có tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.
Trên thị trường, giá lợn hơi xuất chuồng vào đà tăng từ giữa tháng 12 đến nay. Hiện, tại các địa phương, mặt hàng này đã tăng lên ngưỡng 66.000-70.000 đồng/kg. Điều này kéo theo giá thịt lợn móc hàm tại các đầu mối tăng mạnh.
Từ ngày 16/12/2023 đến ngày 15/1/2024, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 163 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn.
Từ ngày 16/12/2023 đến ngày 15/1/2024, các cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã phát hiện 163 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn.
Lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm chưa rõ nguồn gốc của "hot girl" livestream Mailystyle. Tài khoản này từng “làm mưa làm gió” trong bán hàng online trên nhiều nền tảng thương mại điện tử, chốt hàng nghìn đơn mỗi ngày.
Trước tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc trôi nổi gia tăng vào dịp cuối năm, lực lượng chức năng cũng đã tăng cường quản lý, siết chặt và xử phạt nghiêm.
Trước tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc trôi nổi gia tăng vào dịp cuối năm, lực lượng chức năng cũng đã tăng cường quản lý, siết chặt và xử phạt nghiêm.
Các lực lượng chức năng dự báo, thị trường hàng hóa cuối năm sẽ nhộn nhịp hơn. Đồng thời, đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng cũng lợi dụng thời điểm này để tuồn hàng ra thị trường.
Khi di chuyển qua cổng kiểm tra an ninh ở sân bay, bạn phải lấy laptop ra khỏi túi để tiến hành quá trình kiểm tra. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được ý nghĩa thực sự của việc này.
Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa tổ chức giám sát tiêu hủy khoảng 15 tấn hàng không rõ nguồn gốc, trị giá 8,4 tỷ đồng.